Báo Công An Đà Nẵng

Công tác tuyên giáo cần hướng mạnh về cơ sở

Thứ năm, 23/10/2014 07:55

(Cadn.com.vn) - Đó là ý kiến của nhiều đại biểu nêu ra tại Hội thảo về hoạt động của Ban Tuyên giáo (BTG) xã, phường năm 2014 do BTG Thành ủy Đà Nẵng tổ chức ngày 22-10. Hội thảo do đồng chí Nguyễn Thanh Quang, UVBTV Thành ủy, Trưởng BTG và đồng chí Mai Mộng Tưởng, Phó Trưởng Ban thường trực BTG Thành ủy đồng chủ trì với sự tham dự của đại diện BTG T.Ư tại Đà Nẵng, đại diện BTG Tỉnh ủy Quảng Nam và đại diện các BTG các quận, huyện ủy, các cán bộ tuyên giáo xã, phường.

Hiện nay, trên địa bàn TP Đà Nẵng có 290 người làm công tác tuyên giáo cấp cơ sở. Tại hội thảo, đại biểu các địa phương cũng chỉ ra nhiều bất cập trong tổ chức và hoạt động của các BTG cơ sở trong thời gian qua như: cán bộ tuyên giáo cơ sở hầu hết kiêm nhiệm, chủ yếu trưởng thành qua các phong trào ở cơ sở, chưa được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tuyên giáo nên việc tham mưu cấp ủy Đảng về công tác này chưa thật sự nhạy bén, khả năng nắm bắt tình hình tư tưởng, khả năng chuẩn bị bài viết, bài nói và khả năng truyền đạt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa đạt hiệu quả.

Chế độ đãi ngộ đối với cán bộ tuyên giáo cơ sở còn bất hợp lý và chưa thỏa đáng, hiện nay cán bộ tuyên giáo xã, phường không có lương, chỉ có đồng chí trưởng ban và cán bộ chuyên trách được hưởng phụ cấp hàng tháng cố định nhưng phải đảm bảo yêu cầu làm việc 8 giờ/ngày trong suốt thời gian công tác, còn cán bộ phụ trách hoặc kiêm nhiệm hầu như không có chế độ gì do đó rất khó để thu hút lực lượng lao động có trình độ, chất lượng cao vào làm công tác tuyên giáo cơ sở…

Thay mặt lãnh đạo BTG Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Quang đã cảm ơn các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp, kiến nghị, đề xuất, hiến kế để đưa hoạt động của công tác tuyên giáo cơ sở  đi vào chiều sâu, đáp ứng tốt hơn những yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn.

Đồng chí cho biết: BTG Thành ủy sẽ tiếp thu, tổng hợp ý kiến của các đại biểu để làm cơ sở tham mưu cho Thành ủy và đề xuất với BTG TƯ có những giải pháp, chủ trương cụ thể để hoạt động của BTG xã, phường hiệu quả hơn trong thời gian tới.

K.Thanh