Báo Công An Đà Nẵng

Copa America 2015: Dựa nhau mà sống

Thứ ba, 16/06/2015 08:52

(Cadn.com.vn) - Lionel Messi cũng như đồng đội ở Barcelona là Neymar tới Copa America 2015 với áp lực rất lớn. Họ phải thể hiện được phong độ cao hệt như vừa giúp Barcelona đoạt cú ăn ba mùa giải vừa qua ở Châu Âu. Messi vẫn bị ám ảnh bởi chưa có chức vô địch nào cho ĐT Argentina. Neymar vẫn chưa quên thất bại ê chề ở World Cup 2014 trên sân nhà.

Messi không thể hiện được phong độ tốt ở ĐT Argentina bởi vì các HLV trước đây không để Messi chơi theo cách anh chơi ở Nou Camp. Do đó, Messi không phát huy hết tài năng của mình. Bây giờ HLV Argentina là Martino, người đã cầm quân Barcelona mùa giải 2013-2014, đã quyết định để Messi chơi như cách anh đã chơi ở Barcelona.

Argentina bị Paraguay cầm hòa 2-2 ở trận mở màn sau khi có hai bàn thắng nhưng rõ ràng Messi đã chơi hay bên cánh phải hoặc di chuyển vào giữa. Messi trực tiếp ghi 1 bàn từ chấm 11m và kiến tạo khá nhiều cơ hội cho đồng đội nhưng không dứt điểm thành công. Ngay trận đầu tiên ở Copa America 2015, người xem đã nhìn thấy Martino biết dựa vào CLB cũ Barcelona để Messi chơi hay nhất có thể.

Cũng như Messi, Neymar được đánh giá là cầu thủ hay nhất của Brazil nếu như không thể thắng được Peru (thực tế thắng 2-1 nhờ bàn thắng của Costa ở phút bù giờ). Neymar trực tiếp ghi bàn gỡ hòa 1-1 từ cú đánh đầu dũng mãnh. Neymar chấp nhận lùi sâu để kiến tạo. Cũng như Messi, Neymar tạo ra quá nhiều cơ hội nhưng đồng đội của anh cứ thay phiên nhau bỏ lỡ. Mãi tới phút bù giờ, một pha chuyền ngang qua khe rất hẹp của các hậu vệ Peru để Costa thoát xuống ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 buộc HLV Dunga phải thốt lên “Neymar là sự khác biệt”.

HLV Dunga không muốn “vẽ” ra một vị trí mới cho đội trưởng Neymar mà ông xếp số 10 chơi đúng bên cánh trái của Brazil nhưng tự do hơn, nghĩa là có thể dịch chuyển vào trong để ăn bàn. Đó cũng là cách mà Neymar được HLV Luis Enrique bố trí ở Barcelona.

Màn trình diễn ấn tượng của Messi và Neymar ở Copa America 2015 cho thấy mối quan hệ khá mật thiết giữa CLB và đội tuyển. Vị trí sở trường tại CLB nên được phát huy tại đội tuyển mới có thể mang lại lợi ích bởi vì Messi cũng như Neymar chỉ có 2 buổi tập cùng đồng đội trước khi bước vào trận đấu đầu tiên.

Hưng Nguyên