Báo Công An Đà Nẵng

Cụ bà 82 & đường dây ma túy gia đình

Thứ năm, 12/06/2014 13:11

(Cadn.com.vn) - Sau 2 tháng đấu tranh mở rộng Chuyên án 114T triệt xóa đường dây đưa ma túy từ Lào về tiêu thụ tại Khe Sanh (H. Hướng Hóa, Quảng Trị), lực lượng CSĐTTPVMT CA tỉnh Quảng Trị đã làm rõ và bắt quả tang thêm 4 đối tượng vào đầu tháng 6-2014. Đây là đường dây ma túy khép kín do nhiều người trong một gia đình tham gia và để đánh sập nhóm hoạt động phạm tội này là quá trình đầy gian nan. Nhức nhối hơn khi một trong 8 bị can vừa bị bắt quả tang là cụ bà 82 tuổi - là mẹ, bà ngoại của 5 đối tượng khác trong vụ án.

Thượng tá Đào Trọng Tiến - Trưởng Phòng CSĐTTPVMT, CA tỉnh Quảng Trị, chỉ huy BCA bí số 114T cho biết, vào lúc 11 giờ ngày 2 – 6 – 2014, Phòng CSĐTTPVMT phối hợp với lực lượng Hải Quan, CAH Hướng Hóa đấu tranh kết thúc chuyên án, bắt quả tang Lê Hoài Sang (1984, trú khóm 4, TT Khe Sanh) có hành vi mua bán trái phép ma túy, thu giữ 14 viên ma túy tổng hợp (MTTH). Sang tự giao nộp thêm 95 viên MTTH cất giấu dưới chân am thờ ngoài sân nhà. Cùng thời điểm trên và ở gần đó, một mũi TS của BCA bắt quả tang bà Trần Thị S. (1932), là bà ngoại của Sang có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 10 viên MTTH.

CQĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Sang và bà S., tạm giam Sang để điều tra vụ án, còn bị can S. do tuổi cao được tại ngoại. Trước khi chặt đứt mắt xích cuối cùng của đường dây ma túy này, BCA 114T đã đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Nga (1993) và Nguyễn Thị Huyền (1979), khởi tố bị can để điều tra làm rõ hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Do 2 bị can đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, đồng thời chồng đều tham gia đường dây ma túy này và đã bị bắt vào tháng 4-2014.

Lê Hoài Sang chỉ nơi cất giấu ma túy và tang vật ma túy thu giữ vào ngày 2-6.

Trở lại thời điểm xác lập Chuyên án 114T, Thượng tá Đào Trọng Tiến cho biết, cuối năm 2013 nổi lên đường dây đưa MTTH từ Lào về tiêu thụ tại TT Khe Sanh do anh em ruột là Lê Hoài Tuấn (1989) và Lê Hoài Sang (1984) cầm đầu. Điểm phân phối được tổ chức ngay tại khóm 4, TT Khe Sanh, là nơi sinh sống của nhóm đối tượng này. Qua điều tra, xác minh đây là tụ điểm phức tạp, nhức nhối, việc mua bán, tàng trữ trái phép ma túy diễn ra liên tục, hoạt động trong thời gian dài. Đặc biệt, các đối tượng hoạt động phạm tội đều trong một gia đình, từ bà ngoại đến con, cháu ngoại thường xuyên qua lại địa bàn biên giới mua ma túy về bán lẻ.

Với quyết tâm cao nhất, đấu tranh quyết liệt triệt phá “điểm nóng” ma túy này, 11 giờ 30 ngày 3-4-2014, xác định đủ điều kiện phá Chuyên án 114T, Thượng tá Đào Trọng Tiến phát lệnh “tập kích” ngôi nhà hoang giữa vườn cà-phê tại TT Khe Sanh, bắt quả tang Lê Hoài Tuấn và Lê Đình Hiển (1993, đều trú TT Khe Sanh) đang có hành vi tàng trữ, mua bán ma túy. Thu trên người của Tuấn 12 viên MTTH. Lực lượng BCA khám xét khẩn cấp nhà của Tuấn và phát hiện thêm nhiều viên MTTH, đao, kiếm... Triển khai tiếp mũi tấn công, BCA thực hiện bắt khẩn cấp đối với Hồ Đắc Lộc (trú khóm 4, TT Khe Sanh) và Nguyễn Văn Thiên (1993, trú xã Tân Lập, H. Hướng Hóa). Tổng cộng số ma túy bị CA thu giữ trong ngày 3-4 là gần 200 viên MTTH, 20 ĐTDĐ, 2 xe máy. Thiên và Hiển có vai trò giúp sức mua bán ma túy trong vụ án này.

Đối với Hồ Đắc Lộc, chính là cậu ruột của anh em Sang - Tuấn và là con đẻ của bị can S., Huyền là vợ Lộc, còn Nga là vợ Tuấn. Trao đổi thêm về bị can S., các TS cho biết, người này lấy hàng từ cháu ngoại rồi trực tiếp bán cho con nghiện. Có thể nói, thông tin đánh sập một đường dây ma túy do nhiều đối tượng trong một gia đình tham gia, trong đó có cụ bà tuổi ngoài bát thập khiến dư luận Quảng Trị rúng động. Điều đó càng cho thấy diễn biến tội phạm ma túy trên địa bàn có chiều hướng phức tạp, khôn lường và nguy hiểm. Mặc dù quá trình triển khai xóa đường dây ma túy tại Khe Sanh gặp rất nhiều khó khăn, gian nan nhưng kết quả đã thể hiện ý chí tấn công tội phạm đến cùng của lực lượng CSĐTTPVMT CA tỉnh Quảng Trị. Ngay sau chiến công xuất sắc xóa tụ điểm ma túy trên, CBCS Phòng CSĐTTPVMT khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức họp dân phát động phong trào TDBVANTQ và đã được nhân dân Khe Sanh và khu vực biên giới đồng tình, ủng hộ.

B.Hà