Báo Công An Đà Nẵng

Cù Lao Chàm “chờ” điện lưới quốc gia

Thứ sáu, 13/02/2015 12:54

(Cadn.com.vn) - Từ bao đời nay, người dân trên đảo Cù Lao Chàm (Hội An, Quảng Nam) vẫn phải sống trong cảnh thiếu điện. Nhưng có lẽ, đối với người dân xã đảo này, Tết năm nay vui hơn hẳn những năm qua bởi thông tin không lâu nữa điện lưới quốc gia sẽ được phủ đến nơi này.

Từ khu chợ nhỏ sát bến tàu những hàng quán nằm san sát nhau với những đặc sản chỉ có ở nơi này như ốc vú nàng, cua đá... những ngày này đâu đâu cũng nghe người dân bàn tán về thông tin sắp có cáp ngầm kéo điện ra cù lao. Khó có thể diễn tả được niềm hân hoan vui sướng của người dân nơi đây bởi đối với họ, có điện không chỉ thuận tiện cho cuộc sống mà còn giúp các thế hệ con em được học tập đầy đủ hơn.

Được biết, toàn Cù Lao Chàm chỉ có 3 máy phát điện nhưng cũng chỉ hoạt động từ 10 giờ sáng đến 13 giờ trưa rồi đến 17 giờ mới phát lại. Sống trên đảo, cứ đến 9 giờ tối là người già trẻ nhỏ ai cũng phải lên giường ngủ để còn kịp giờ... tắt điện. Hiện tại, 100% số hộ đều dùng điện diesel tại trạm phát điện Bãi Làng với công suất 590 kW. Vì giá thành sản xuất điện quá cao đến 15.000 đồng/kW nhưng giá bán chỉ có 3.000 đồng/kW nên những năm qua tỉnh Quảng Nam phải liên tục bù lỗ hơn 3 tỷ đồng mỗi năm.Ngồi trước hiên nhà, bà Lam năm nay đã 87 tuổi móm mém cười khi được hỏi chuyện: “Tui già rồi, điện đài cũng chẳng quan trọng chi nhưng nhìn mấy đứa cháu học bài thấy tội quá. Mấy chục năm tui ở trên đảo cuối cùng cũng chờ đến ngày được có điện”. Còn chị Quế bán quần áo tại chợ Cù Lao Chàm chia sẻ: “Nói thật, sống trên đảo ni đã khổ trăm bề còn thiếu điện nữa. Bà con ở đây có tiền cũng đâu có dám mua tủ lạnh bởi mỗi ngày chỉ có điện được vài tiếng thì dùng tủ lạnh làm gì. Tôi nghe thông tin tháng 9-2015 này điện sẽ ra đến nơi mà đếm từng ngày”.

Thiếu điện nên mỗi khi có người đau ốm đều phải chuyển đi nơi khác để chữa trị bởi bệnh viện tuyến xã cơ sở vật chất còn rất sơ sài. Chị Quế cho biết: “Những gia đình nào khá giả một chút thì có máy nổ riêng để dùng khi cần thiết nhưng giá xăng dầu đợt trước cao quá ai mà dám xài lâu. Bất quá nhà có đám tiệc mới phải mang ra dùng”.

Do thời gian phát điện chỉ bằng 1/3 thời gian trong ngày nên rất ảnh hưởng đến sự phát triển đời sống người dân. Từ việc không có điện nên mọi dịch vụ phục vụ nhu cầu bà con trên đảo đều rất hạn chế. Mỗi khi gia đình nào có đám cưới hay tiệc tùng đều phải về tận Hội An thuê giàn rạp và âm thanh ánh sáng bởi không có điện nên cũng không ai đầu tư kinh phí cho loại hình này. Mặc dù lượng du khách từ đất liền đổ về Cù Lao Chàm rất đông nhưng vì không có điện phục vụ nên các hoạt động dịch vụ của người dân cũng rất hạn chế. Để bán nước ngọt và các loại nước giải khát người dân phải chạy máy nổ để làm đá cả ngày trong khi số tiền lời thu lại không là bao. Chính vì lẽ đó mà dù là nơi thu hút khách du lịch nhưng đời sống của người dân cù lao này vẫn còn rất khó khăn.

Khi có điện ổn định từ nguồn điện lưới quốc gia, đời sống người dân Cù Lao Chàm sẽ thay đổi.

Ông Bùi Văn Kiều (Tổ trưởng tổ quản lý điện Cù Lao Chàm) cho biết: “Do số lượng máy phát điện ít lại phải phục vụ cho cả xã hơn 3.000 hộ nên máy móc đã rất cũ kỹ ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của bà con. Việc kéo điện lưới quốc gia sắp tới là mơ ước của cả cù lao này. Mong rằng bằng giờ năm sau bà con sẽ được dùng điện thỏa thích”.

Theo dự án đã được Chính phủ phê duyệt, điện lưới quốc gia được kéo ra Cù Lao Chàm sẽ được thực hiện và đưa vào hoạt động trong năm nay. Dự án cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm bằng cáp ngầm có chiều dài đường dây trên không 22KV là 17,2km, cáp ngầm xuyên biển 15,44km, tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách Trung ương chiếm 85% tổng mức đầu tư, vốn đối ứng của Tập đoàn điện lực Việt Nam là 15%. Hiện tại, UBND TP Hội An và Công ty điện lực Quảng Nam đã tiến hành khảo sát nhằm chuẩn bị phương án tiếp nhận và quản lý vận hành khi lưới điện được kéo ra.

Dự án cấp điện cho Cù Lao Chàm bằng cáp ngầm nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng của xã đảo, bảo đảm cung cấp nguồn điện ổn định từ hệ thống điện quốc gia phục vụ nhu cầu sinh hoạt và phát triển kinh tế, góp phần phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao mức sống, trình độ dân trí, xóa đói, giảm nghèo. Tin rằng không xa nữa vùng đất này sẽ thực sự thay da đổi thịt, trở thành một xã đảo vững mạnh về kinh tế và an ninh quốc phòng.

Hà Dung