Báo Công An Đà Nẵng

Cú sốc lớn!

Thứ sáu, 15/04/2016 09:49

(Cadn.com.vn) - Cử tri Hàn Quốc cùng nhau đẩy Tổng thống Park Geun-hye vào hố sâu khủng hoảng chính trị lớn khi quyết định chối bỏ “đứa con cưng” - đảng Saenuri (Thế giới mới) cầm quyền - trong cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra hôm 13-4.

Theo các số liệu từ Ủy ban bầu cử đưa ra hôm 14-4, đảng Saenuri  của bà Park Geun-hye chỉ giành được 122 trong tổng số 300 ghế tại Quốc hội. Trong khi đó, đảng đối lập chính Minjoo (Dân chủ đồng hành) giành được 123 ghế và đảng Kookmin (vì Nhân dân) giành được 38 ghế.  Kết quả này, hoàn toàn quá bất ngờ, được cho là cú đánh mạnh vào sự nghiệp chính trị và uy tín của Tổng thống Park. Bởi trước thềm bầu cử, các kết quả thăm dò dư luận dự đoán, đảng Saenuri sẽ dễ dàng đè bẹp đảng Minjoo và mở rộng đường đến Nhà Xanh trong cuộc bầu cử năm 2017. Bởi nhiều người cho rằng, bà Park đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cử tri vì lập trường cứng rắn đối với Triều Tiên sau hàng loạt vụ thử hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Nhưng thực tế cho thấy điều ngược lại. Đảng Saenuri đã thua sát nút, chính thức chấm dứt 16 năm ở thế đa số Quốc hội. Chủ tịch đảng Saenuri cầm quyền, nghị sĩ Kim Moo-sung đã đề nghị từ chức để nhận trách nhiệm về thất bại “đáng xấu hổ” này. Thành viên Hội đồng Tối cao Kim Tae-ho và Tổng Thư ký Hwang Jin-ha của đảng Saenuri cũng đề nghị từ chức, động thái cho thấy, ban lãnh đạo hiện nay của đảng này sẽ bị giải thể. 

Không những gây chia rẽ nội bộ đảng, thất bại này có thể sẽ đe dọa kế hoạch đẩy mạnh cải cách kinh tế gây tranh cãi của Tổng thống Park, trong đó có kế hoạch khiến các Cty dễ dàng sa thải người lao động hơn. Thất bại này cũng khiến cuộc chạy đua tổng thống vào năm tới thêm nhiều gay cấn và cơ hội cho một ứng viên của đảng Saenuri càng mong manh hơn.

Câu hỏi khiến nhiều người đặt ra là vì sao có một sự thay đổi lớn trong lá phiếu bầu chọn như thế này? Thứ nhất có thể thấy là do sự xuất hiện của một đảng trung tả mới - đảng Kookmin - giúp đảm bảo những thay đổi quan trọng trong cảnh quan chính trị của Hàn Quốc, vốn từ lâu được định hình bởi đảng Saenuri và đảng đối lập chính Minjoo. Thứ hai, cử tri xem ra quá thất vọng với một nền kinh tế chậm chạp khi các con số chính thức cho thấy, nợ hộ gia đình đạt mức cao kỷ lục và tỷ lệ thất nghiệp của những người dưới 30 tuổi ở mức cao nhất kể từ cuối những năm 1990.

Và cuối cùng, màn trình diễn yếu kém của đảng Saenuri cho thấy, cử tri không bị ảnh hưởng bởi các vấn đề an ninh quốc gia như trước đây, bất chấp những tuyên bố sặc mùi chiến tranh từ phía Triều Tiên.

Thanh Văn