Báo Công An Đà Nẵng

Cử tri bức xúc là có cơ sở

Thứ ba, 17/06/2014 11:00

(Cadn.com.vn) - Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII sắp tới, ngày 16-6, tổ ĐBHĐND gồm: Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ; Ngô Thị Kim Yến, Nguyễn Thị Phượng đã tiếp xúc cử tri (TXCT) 2 phường Hòa Cường Nam, Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu). Trước các vấn đề liên quan tại địa phương do CT nêu ra, Bí thư Trần Thọ khẳng định:

Bí thư Thành ủy Trần Thọ đưa ra văn bản “truy” việc xử lý môi trường
trên địa bàn Q. Hải Châu.

Bí thư Thành ủy “truy” các sở, ngành, quận, phường

Sau khi lắng nghe gần 30 lượt ý kiến của CT P. Hòa Cường Nam, Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ thay mặt tổ đại biểu tiếp thu các ý kiến của CT và lần lượt mời các sở, ban, ngành liên quan và lãnh đạo UBND Q. Hải Châu trả lời từng vấn đề người dân thắc mắc.

Trước nhiều ý kiến CT P. Hòa Cường Nam phản ánh một số tuyến cống hở, đanh hư chưa được làm lại tại tổ 41, 42, Bí thư Trần Thọ yêu cầu đại diện Sở Xây dựng trả lời, khi đại diện Sở đang trả lời, Bí thư Trần Thọ hỏi ngay: “thế bao giờ xong?”- “Dạ, hoàn thành thiết kế trong tháng 10”- “Tháng 10 trời mưa rồi, mấy cái cống, tấm đanh hư thôi sao để lâu thế?”- “Dạ, Sở làm quy hoạch toàn bộ từ trên xuống dưới. Còn trước mắt, những vấn đề hư hỏng thì Q. Hải Châu sẽ làm. Còn về lâu dài Sở sẽ quy hoạch hệ thống từ trên xuống dưới để xử lý dứt điểm...”.

Tiếp đó, Bí thư Trần Thọ quay sang hỏi Chủ tịch UBND Q. Hải Châu thì được ông Lê Anh trả lời: “Cái này UBND TP đã có văn bản chỉ đạo từ tháng 12-2013. Khu vực kiệt 112/27 ở cuối đường 2-9 dành lại để chỉnh trang đô thị dự án khu dân cư Tuyên Sơn số 3 và tiến hành giảm thiểu ngập úng theo đúng chủ trương của TP. TP đã giải quyết một phần kinh phí khu ngập úng...”. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND Q. Hải Châu Lê Anh cũng không “đi vào trọng tâm” câu hỏi nên Bí thư Thành ủy nhắc lại: “Vậy mấy cái cống, đanh hỏng bao giờ xong? Các anh chưa nắm được cái đó à?”.

Đối với các vấn đề CT phản ánh về tình trạng ATGT tại bùng binh cầu Tuyên Sơn, các nút tín hiệu, đi ngược chiều tại một số tuyến đường đã phân làn, thu phí đường bộ... của CT hai phường, Bí thư Trần Thọ tiếp tục mời đại diện Sở GTVT trả lời.

Ông Nguyễn Văn Chương, Phó Giám đốc Sở GTVT, cho biết: Sở đang kiểm tra lại toàn bộ nút giao thông, để điều chỉnh các nút cho phù hợp. Hiện có nhiều nút giao thông đang bức xúc, Sở sẽ đi kiểm tra và có báo cáo đề xuất xử lý. “Về vấn đề thu phí đường bộ, CT nói báo chí nêu về dừng thu phí đường bộ. Báo chí nào nêu thì chưa rõ, nhưng chủ trương hiện nay là phải thu và hiện đang tiếp tục giao cho các địa phương thực hiện...”, ông Chương nhấn mạnh.

Đoạn bùng binh cầu Tuyên Sơn dù đã được phân làn nhưng nhiều người
vẫn đi ngược chiều. (Ảnh chụp chiều 16-6)

Về đoạn đường đi vào siêu thị Lotte, theo phản ánh của CT Trần Phi Long (P. Hòa Cường Nam) thì việc bố trí làn đường như vậy là đúng, tuy nhiên thiếu sự kiểm tra, xử lý thường xuyên nên xảy ra tình trạng nhiều người dân vẫn đi ngược chiều, dẫn đến TNGT như CT phản ánh. Bí thư Trần Thọ phân công ngay trách nhiệm cho các đơn vị liên quan xử lý các vấn đề CT nêu. Tiếp đó, Bí thư Thành ủy còn “truy” về vấn đề nhà chung cư, sổ đỏ của dân sao làm thủ tục hơn 6 tháng rồi chưa cấp. Đại diện Sở LĐ-TB&XH cho biết, từ đầu năm đến nay Sở đã bố trí chung cư cho 90 trường hợp theo đúng trình tự, quy định của TP.

Đối với vấn đề vệ sinh môi trường các lô đất trống, nhất là trên tuyến đường Thăng Long ven sông Cẩm Lệ đang bị ô nhiễm... đại diện Sở TN&MT cho biết, việc xử lý các vấn đề này đến cuối tháng 6 sẽ xong... song Bí Thư Trần Thọ cho rằng cần xem lại tiến độ thực hiện. Lần lượt, đồng chí Trần Thọ tiếp tục mời các sở, ban, ngành và địa phương có mặt tại buổi tiếp xúc lần lượt trả lời các ý kiến của CT phản ánh.

Cử tri đặc biệt quan tâm vấn đề biển Đông

Liên quan đến ý kiến của các CT Nguyễn Hữu Khanh (Hòa Cường Nam) Đặng Pháp (Hòa Cường Bắc) về vấn đề Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển thuộc chủ quyền, vùng đặc quyền kinh tế của nước ta, đồng chí Trần Thọ cảm ơn và hoan nghênh tinh thần đấu tranh của nhân dân đồng thời khẳng định: Trước tình hình căng thẳng ở biển Đông, Đảng, Nhà nước ta cũng đã có những chủ trương đấu tranh cả trên mặt trận chính trị, ngoại giao và cả trên thực địa và nhận được sự ủng hộ của bạn bè thế giới yêu cầu Trung Quốc phải rút giàn khoan. Chúng ta phải hết sức bình tĩnh, không nên nôn nóng rơi vào bẫy của Trung Quốc. Người dân bày tỏ lòng yêu nước là đúng đắn, nhưng cũng cần tuân thủ các quy định của pháp luật trong nước và pháp luật quốc tế. Riêng đối với chính quyền TP, hiện đã quyết định giữ lại con tàu bị tàu Trung Quốc đâm chìm để làm bằng chứng tố cáo hành vi của Trung Quốc đã gây ra...

Bài, ảnh: Nguyễn Tuấn