Báo Công An Đà Nẵng

Cử tri không hài lòng khi các sở, ban, ngành cử người không đủ thẩm quyền dự các cuộc tiếp xúc

Thứ sáu, 02/12/2022 10:34
Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì phiên họp.

“Nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, đại diện sở, ban, ngành không dự hoặc cử đại diện không đủ thẩm quyền trả lời để giải trình với cử tri, khiến cử tri rất bức xúc, không hài lòng. Tình trạng này gây nhiều khó khăn cho hoạt động của tổ đại biểu. Thường trực HĐND TP cần có chỉ đạo, tháo gỡ bất cập này”, Bí thư Quận ủy Hải Châu Trần Thắng Lợi, Tổ trưởng tổ đại biểu quận Sơn Trà – huyện Hoàng Sa, phản ánh.

Bí thư Quận ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu quận Thanh Khê Lê Tùng Lâm cho rằng, ở một số nội dung liên quan đến các dự án sân vận động Chi Lăng và một số dự án chậm xử lý, lãnh đạo TP giải trình với cử tri mang tính chung chung, không đi vào trọng tâm, trọng điểm khiến cử tri không thuyết phục.

Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP, Tổ phó Tổ đại biểu quận Liên Chiểu Trần Vũ Duy Mẫn cho biết, hiện nay quận Liên Chiểu cử tri quan tâm đến tình trạng thiếu chợ, nước sạch ở P. Hòa Hiệp Bắc, tình trạng vỉa hè Quốc lộ 1A xuống cấp; tình trạng chung cư trên địa bàn xuống cấp… cần TP quan tâm, giải quyết, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của cử tri.

Bí thư Quận ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu quận Cẩm Lệ Phan Thị Thúy Linh nêu ý kiến cho rằng, hiện nay lịch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp diễn ra dày đặc khiến chất lượng các cuộc tiếp xúc giảm chất lượng.

Theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổ trưởng Tổ đại biểu huyện Hòa Vang Phạm Nam Sơn, Hòa Vang hiện nay có nhiều di tích lịch sử cấp quốc gia và thành phố, cần có giải pháp bảo đảm duy tu, bảo trì, quản lý, bảo vệ di tích. TP cần xây dựng khung về công tác bảo đảm quản lý, bảo vệ di tích có hiệu quả và cần quan tâm, đẩy nhanh triển khai các dự án trọng điểm của TP trên địa bàn huyện.
Phó Chủ tịch HĐND TP, Tổ trưởng Tổ đại biểu quận Ngũ Hành Sơn Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, hiện nay cử tri quận Ngũ Hành Sơn quan tâm đến tiến độ giải tỏa đền bù, tình trạng xuống cấp đường giao thông, tình trạng đào xới đường giao thông làm ảnh hưởng đời sống người dân. Riêng cử tri P. Hòa Hải bức xúc tình trạng nhà dân đến ở trước trận địa pháo, nhưng nay nhà dân phải phụ thuộc theo trận địa pháo; quan tâm đến tình trạng quá tải giáo dục; định hướng bảo tồn, duy tu đối với quần thể di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, nâng tầm lễ hội Quán thế âm trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng Vũ Quang Hùng, Tổ trưởng Tổ đại biểu quận Hải Châu phản ánh, cử tri quan tâm đến tình trạng ngập úng cục bộ, tình trạng lộn xộn trước cổng trường giờ tan học; hạ ngầm cáp quang, trồng cây xanh tạo cảnh quan đô thị; các giải pháp phòng cháy, chữa cháy, nhất là các quán karaoke; giải pháp cấp phép nhà siêu nhỏ trong kiệt, hẻm…

Kết luận Phiên họp, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và đánh giá cao hoạt động các tổ đại biểu HĐND TP. Thời gian qua, vai trò các tổ đại biểu ngày càng rõ ràng và được khẳng định hơn, điều kiện hoạt động của các tổ được quan tâm hơn. Các tổ đã chủ động, có nhiều hoạt động riêng như: tổ chức giám sát chuyên đề, tiếp xúc cử tri chuyên đề, tổ chức hoạt động xã hội phong phú. Đồng thời, nắm bắt các vấn đề bức xúc trong cử tri, kịp thời phản ánh cơ quan liên quan giải quyết.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận nội dung tổ trưởng các tổ đại biểu phản ánh tại phiên họp và sẽ có hướng xử lý cụ thể. Đồng thời, đề nghị từ nay đến kỳ họp cuối năm, các tổ đại biểu tiếp tục làm việc với UBND các quận huyện, các đơn vị liên quan để rà soát đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm và dự kiến phương hướng năm 2023. Ngoài ra, cần tiếp tục rà soát các báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri để có phản ánh kịp thời về HĐND TP để phục vụ công tác chất vấn và xây dựng báo cáo của kỳ họp, tiếp tục phân công thảo luận, chất vấn tại kỳ họp.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, các tổ đại biểu tiếp tục nghiên cứu, phân công các thành viên chất vấn, trong đó phải xác định rõ chất vấn ai, mảng nội dung nào. Đại biểu tham gia chất vấn phải nắm rõ nội dung để tiếp tục truy vấn sau chất vấn, từ đó làm rõ nội dung, trách nhiệm của sở ngành đơn vị liên quan; làm sao việc giám sát cấp phường khi thực hiện chính quyền đô thị cần có thêm giải pháp để đạt hiệu quả.

T.H