Báo Công An Đà Nẵng

Cử tri tỉnh Quảng Trị phản ánh nhiều vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống

Thứ tư, 05/10/2022 16:04

Sau khi nghe các báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cử tri thị xã Quảng Trị và thành phố Đông Hà phản ánh nhiều vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống. Cụ thể, cử tri thị xã Quảng Trị phản ánh tình trạng ngập lụt khi có mưa lớn trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phương này, do hệ thống thoát nước không đảm bảo, sạt lở bờ sông Thạch Hãn đoạn qua xã Hải Lệ.

Cử tri thị xã Quảng Trị cũng kiến nghị tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng để tạo bước phát triển đột phá. Cử tri thành phố Đông Hà bày tỏ mong muốn xử lý tình trạng ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường khi có mưa lớn, làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, đi lại của người dân và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn; đầu tư xây dựng công trình tại các bãi đất trống đảm bảo mỹ quan đô thị, tránh tình trạng hoang hóa, lãng phí, ô nhiễm môi trường.

Tại các điểm tiếp xúc cử tri xã Hải Định, huyện Hải Lăng và xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, cử tri phản ánh, đường giao thông nông thôn bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng nên ảnh hưởng đến việc đi lại, an toàn của người dân, nhất là vào mưa lũ. Ngoài ra, một số điểm đê bao chống lũ bị hư hỏng, nhiều di tích văn hóa, lịch sử bị xuống cấp. Một số công trình chống sạt lở bờ sông cần sớm được đầu tư nâng cấp, sửa chữa hoàn thành. Cử tri kiến nghị cần tổ chức đánh giá hoạt động của các xã, thôn sau sáp nhập, chỉ ra mặt còn tồn tại, hạn chế để khắc phục, đồng thời phát huy mặt tích cực phục vụ người dân tốt hơn.

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị hoan nghênh tinh thần trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến thẳng thắn, phản ánh đúng thực tiễn của cử tri trên địa bàn; đồng thời cho biết tiếp thu, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương, đại biểu Quốc hội đề nghị lãnh đạo các đơn vị, chính quyền xem xét, giải quyết nhằm ổn định đời sống người dân.

N.L