Báo Công An Đà Nẵng

“Của khôn gặp người khó”!

Thứ ba, 10/10/2017 08:54

Đánh vào tâm lý vay vốn khó khăn, một số ngân hàng, Cty tài chính đang tung các chương trình cho vay không cần tài sản thế chấp và việc vay vài chục triệu đồng chưa bao giờ dễ dàng như vậy. “Vay tiền không cần thế chấp. Thủ tục nhanh gọn, có tiền nhanh chóng” là lời quảng cáo của hàng loạt các Cty cho vay tín chấp hiện nay.

Theo tìm hiểu của P.V, mạng lưới cho vay này tuyển dụng rất đông cộng tác viên (CTV). Vai trò của các nhân viên vệ tinh này là mở rộng mạng lưới, tìm kiếm người có nhu cầu vay tiền. Khi có khách hàng đến trụ sở Cty làm thủ tục và nhận tiền, CTV sẽ nhận hoa hồng từ số hồ sơ vay. Hồ sơ vay tín chấp hiện vô cùng đơn giản, chỉ cần CMND và bằng lái xe. Ngoài ra cũng có thể vay tín chấp bằng bảng lương hằng tháng. Các dịch vụ đi kèm cũng đa dạng, chỉ gọi điện là Cty sẽ cho nhân viên đến tận nhà để tư vấn dịch vụ từ A-Z. Chỉ cần tổng thu nhập hơn 3 triệu/tháng là có thể vay tiền gấp 6-10 lần lương và sẽ nhận được tiền chỉ sau vài ngày.

Trong vai người cần vay tiền, tôi điện thoại cho một giao dịch viên của Cty F. (trụ sở đường Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam). Theo đó, vay 10 triệu đồng, tôi sẽ được trả góp, lãi suất 2,16% và trả trong vòng 12 tháng. Như vậy, vay 10 triệu đồng thì sau thời gian trả lãi, số tiền thực tôi phải trả là 12,75 triệu đồng. Tuy nhiên, đây là số vay nhỏ nhất, trả trong thời gian ngắn nhất, còn nếu từ trên 10 triệu đồng đến 40 triệu đồng thì việc trả lãi cao gần bằng số tiền vay là điều không hiếm. Đang lúc công việc làm ăn gặp khó khăn, chị Phan Thị Dung (trú Tam Kỳ) được Cty tín dụng H.C gửi tin nhắn tới cho biết chị là khách hàng ưu đãi của Cty và được vay tiền mặt lên đến 47,3 triệu đồng, chỉ cần CMND và bằng lái xe. Theo chị Dung, đầu năm 2017 chị mua trả góp một chiếc ĐTDĐ tại “Thế giới di động” thông qua Cty H.C và đã trả hết. Tuy nhiên, từ đó đến nay, tuần nào chị cũng nhận được các cuộc điện thoại và tin nhắn của nhân viên H.C mời tham gia vay tín chấp. Tuy nhiên, khi liên hệ tới Cty này, nghe số lãi suất thực thì chị tá hỏa. Tính ra, muốn vay 50 triệu đồng, mỗi tháng chị phải trả khoảng 1,6 triệu đồng (nếu vay 4 năm) và hơn 2 triệu đồng (nếu 3 năm), đã tính cả gốc và lãi.

Nói về hình thức vay tín chấp, một cán bộ ngân hàng tại Quảng Nam cho biết, hình thức vay này đang được nhiều người lựa chọn vì thủ tục đơn giản, không cần thế chấp tài sản. Tuy nhiên, do không có sự hiểu biết về lĩnh vực ngân hàng nên nhiều người hiểu sai về mức lãi suất cho vay tín chấp. Trên thực tế, lãi suất cho vay tín chấp của các Cty tài chính ở mức hơn 2%. Như vậy có nghĩa là cả năm sẽ có mức lãi suất hơn 20%, trong khi đó lãi suất vay thế chấp bình quân trên thị trường chỉ xoay quanh mức 10%. “Nếu vay tín chấp mà không có lộ trình trả nợ bài bản sẽ dễ bị rủi ro” - cán bộ này khuyến cáo.

H.D