Báo Công An Đà Nẵng

Cục diện vòng bảng Champions League 2022-2023 trước lượt đấu thứ 4: Tọa sơn quan hổ đấu

Thứ ba, 11/10/2022 09:22
Napoli (phải) đang khiến các nhà chuyên môn ngạc nhiên với những chiến thắng thuyết phục, trong đó có trận thắng 4-1 trước Liverpool.

Ở bảng A, Napoli đang thể hiện sức mạnh vượt trội khi đã giành được số điểm tối đa. Đáng chú ý, chỉ trong 3 trận đội bóng của HLV Luciano Spalletti đã ghi tới 13 bàn nhờ màn trình diễn chói sáng của những trụ cột như Piotr Zielinski, Giacomo Raspadori hay Khvicha Kvaratskhelia. Nếu đánh bại Ajax ở lượt trận thứ 4, Napoli cầm chắc tấm vé đi tiếp và “ngồi xem” Liverpool thi đấu ra sao để giành chiếc vé còn lại.

Cũng như Napoli, Club Brugge đã tạo ra sự bất ngờ khi cũng duy trì được thành tích toàn thắng ở bảng B. Nếu như Napoli thể hiện sức tấn công khủng khiếp thì Club Brugge lại được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự khi họ chưa phải nhận bàn thua nào. Do đang hơn 3 đội xếp là tới 6 điểm, Club Brugge chỉ cần thêm 1 chiến thắng ở 3 lượt đấu cuối là sẽ vượt qua vòng bảng nhưng chắc chắn sẽ sớm làm điều này để tránh “đêm dài lắm mộng”. Cơ hội giành suất đi tiếp còn lại giờ đang được chia đều cho Porto, Atletico và Leverkusen, đội mới sa thải HLV Gerardo Seoane và chỉ định cựu tiền vệ Xabi Alonso làm người thay thế.

Ở bảng C, tuy không còn sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Robert Lewandowski (đã chuyển sang Barca), nhưng Bayern vẫn tỏ ra quá mạnh khi buộc tất cả các đối thủ phải nhận thất bại. Bây giờ họ đang cười mỉa nhìn Lewandowski, cầu thủ dứt áo "hùm xám" ra đi tìm danh vọng mới đang phải đối mặt với nguy cơ bị loại sớm do Barca để thua Inter trong trận đấu quan trọng diễn ra trên đất Italia. Trở về sân nhà lượt đấu tới, gã khổng lồ xứ Catalan buộc phải thắng lại chính Inter mới thắp lại hy vọng đi tiếp.

Tại bảng F, ngay cả khi chưa đá hay như mong đợi, nhà đương kim vô địch Real Madrid vẫn giành được số điểm tối đa trước 3 lượt đấu còn lại. Thêm 1 chiến thắng trước Shakhtar Donetsk ở lượt cuối là đủ để đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ghi tên mình vào vòng đấu kế tiếp. Đây nhìn chung là nhiệm vụ khá đơn giản với thầy trò HLV Carlo Ancelotti, rảnh rang “nhìn” sang các bảng khác mà tính toán cho vòng 1/8, vòng knockout.

Tương tự những gì diễn ra ở Premier League, ở bảng G, Man Cty đang bay cao cùng Erling Haaland với 3 trận toàn thắng và thắng một cách hủy diệt. Với 9 điểm tuyệt đối, Man City coi như đã đặt 1 chân vào vòng sau nhìn Dortmund, đội bóng cũ của Haaland giành giật tấm vé còn lại với Sevilla và Copenhagen đang kém họ đến 5 điểm.

Bảng H, với việc cầm hòa PSG 1-1, Benfica đang chia sẻ ngôi đầu bảng H với đại diện thủ đô nước Pháp khi có cùng 7 điểm. Ở bảng này, Juventus đang lâm vào thế khó khi kém PSG và Benfica 4 điểm. Tuy không dễ thở như Napoli, Club Brugge, Real, Bayern và Man City nhưng PSG cũng thong thả hơn phần còn lại khi Bà đầm già thành Turin còn phải gặp Benfica trên sân khách dù trước đó chắc chắn kiếm được 3 điểm với chuyến viếng thăm sân của Maccabi Haifa ở lượt thứ 4 này.

So với 6 bảng đã nêu, tình hình ở bảng D đang khá phức tạp do khoảng cách giữa đội dẫn đầu và đội xếp cuối Marseille cũng chỉ tương đương với số điểm của một trận thắng. Đúng là Sporting Lisbon đang có được thứ hạng cao nhất, song vẫn còn quá sớm để khẳng định đội bóng này sẽ đi tiếp. Nên biết, Sporting Lisbon hiện chỉ xếp thứ 7 ở giải vô địch Bồ Đào Nha và họ mới thua Marseille tới 1-4. Trong khi đó, Tottenham và Frankfurt có cùng 4 điểm và chỉ cần 1 trận thắng đã có thể san bằng.

Tình cảnh ở bảng E thậm chí còn khó lường hơn khi đội dẫn đầu Salzburg chỉ hơn đội xếp cuối Dinamo Zagreb có 2 điểm. Với tình hình hiện nay, mọi kịch bản đều có thể xảy ra và dự đoán đội nào sẽ ghi tên mình vào vòng knockout là rất khó. Trong lượt đấu tới, AC Milan sẽ tiếp Chelsea, đội đánh bại họ trước đó ở lượt đấu thứ 3 với tỷ số 3-0. Milan phải thắng, bởi nếu thất bại tiếp trước đại diện nước Anh, họ sẽ tạo ra sự tiếc nuối nhiều bởi đây là đội bóng sở hữu đến 7 chức vô địch giải đấu này, chỉ thua “kỷ lục gia” Real Madrid (14 lần).

B.Đ