Báo Công An Đà Nẵng

Cụm thi đua số 6, Bộ Công an sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và giao lưu điển hình tiên tiến

Thứ tư, 27/07/2022 20:26
Toàn cảnh hội nghị sơ kết.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an và của cấp ủy, chính quyền địa phương, phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” trong 6 tháng đầu năm 2022 của Cụm thi đua số 6 đã được tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, cơ bản đạt và vượt các nội dung, chỉ tiêu thi đua. Phong trào thi đua đã tạo được sức mạnh và động lực để các đơn vị trong Cụm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác đã đề ra, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn các tỉnh, đặc biệt là đã giữ vững sự ổn định về chính trị, bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, không để xảy ra điểm nóng, đột biến, bất ngờ... Tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế và đẩy lùi, trong đó phạm pháp hình sự giảm 34,39% so với cùng kỳ năm 2019 (năm trước thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19); chất lượng công tác điều tra, khám phá án được nâng cao với tỷ lệ đạt 88,97% (vượt chỉ tiêu Bộ giao 13,97%), trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 97,08%; chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản được nâng lên, góp phần quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm; trật tự, an toàn xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông được kiềm chế và làm giảm trên cả 3 tiêu chí. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được đẩy mạnh, có sức lan tỏa rộng rãi. Từ phong trào thi đua, đã có gần 5 ngàn lượt tập thể và cá nhân thuộc Công an các tỉnh trong Cụm thi đua được các cấp, ngành khen thưởng, Nhân dân gửi nhiều thư cảm ơn bày tỏ lòng cảm phục trước những việc làm ý nghĩa, nhân văn và tinh thần vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an các tỉnh trong Cụm.

Lãnh đạo Công an các địa phương tham gia thảo luận.

Tại hội nghị, đại diện Công an các tỉnh đã thảo luận, trao đổi nhiều kinh nghiệm, cách làm hay trong triển khai thực hiện phong trào thi đua và thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ cụ thể như: tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Công an và giao ước thi đua của Cụm số 6 để tập trung các giải pháp thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trên các lĩnh vực công tác. Quyết tâm phấn đấu vượt các chỉ tiêu công tác năm 2022 được Bộ Công an giao. Đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030…

Thiếu tướng Bùi Quang Hải, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Bùi Quang Hải, Phó chánh Văn phòng Bộ Công an đánh giá cao những kết quả thực hiện giao ước thi đua của các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 đã góp phần bảo đảm và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. Đồng thời đề nghị Công an các đơn vị trong Cụm chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, không để tái lập các tổ chức phản động; giải quyết triệt để vấn đề tranh chấp, khiếu kiện từ cơ sở, không để hình thành những điểm nóng, phức tạp về ANTT; tiếp tục nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án đồng thời không để oan sai, bỏ lọt tội phạm; trong công tác xây dựng lực lượng tăng cương giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quản lý cán bộ, chiến sĩ phòng ngừa sai phạm...

Chương trình giao lưu điển hình tiên tiến.

Trước đó, Cụm thi đua số 6 đã tổ chức chương trình giao lưu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với sự tham gia của 6 điển hình tiên tiến đại diện cho Công an các tỉnh trong Cụm thi đua. Chương trình giao lưu đã để lại nhiều ấn tượng sâu đậm về câu chuyện, những thành tích, chiến công, cống hiến của các tập thể, cá nhân không quản ngại gian khổ, vất vả, hi sinh thầm lặng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng lực lượng Công an các tỉnh bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

Một số hình ảnh hoạt động tại chương trình giao lưu thể dục, thể thao.

Song song đó, Cụm thi đua số 6 tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao với sự tham gia của 80 vận động viên tranh tài ở 2 môn thi đấu, gồm môn cầu lông có 03 nội dung: đôi nam lãnh đạo cấp phòng; đôi nam, nữ chỉ huy, lãnh đạo phòng; đôi nam, nữ cán bộ, chiến sĩ. Môn quần vợt có 03 nội dung: đôi nam lãnh đạo Công an tỉnh, đôi nam lãnh đạo cấp phòng, đôi nam, nữ cán bộ, chiến sỹ. Ở môn quần vợt có thêm sự tham gia giao lưu của các vận động viên là lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước.

Hồng Long