Báo Công An Đà Nẵng

Cuộc chiến 5G (Kỳ 1: Bên trong cuộc chiến Mỹ – Huawei)

Thứ hai, 24/06/2019 08:58

Trong bối cảnh bị Huawei "cho hít khói" trong cuộc đua 5G cùng những lo ngại về an ninh, Mỹ đã kêu gọi các đồng minh tìm mọi cách để hạn chế tầm ảnh hưởng của gã khổng lồ công nghệ của Trung Quốc.

Tổng thống Trump được cho là đang sử dụng Huawei như một con bài mặc cả trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.

Trong nhiều tháng, Australia đã cảnh báo Mỹ về khả năng hủy diệt của công nghệ 5G. Giờ đây, Mỹ đang ráo riết vận động chống lại nhà gã viễn thông khổng lồ Huawei của Trung Quốc vì lo ngại khả năng thống trị mạng 5G của hãng này trên toàn thế giới có thể được Bắc Kinh sử dụng để làm gián điệp và phá hoại an ninh quốc gia các nước. Tuy nhiên, Trung Quốc và Huawei luôn bác bỏ cáo buộc này.

Từ cuộc thử nghiệm của Australia…

Đầu năm 2018, trong tòa nhà ở thủ đô Canberra của Australia, một nhóm tin tặc thuộc Cục tình báo điện tử của Australia (ASD) - cơ quan nghe lén bí mật hàng đầu của nước này -  thực hiện một thử nghiệm. Nhóm tấn công, được cho truy cập vào mạng lưới thiết bị 5G, phải tìm ra liệu họ có thể làm những gì đối với mạng viễn thông quốc gia. 5G hay "Thế hệ thứ 5" là tên gọi cho thế hệ mạng di động mới nhất. Đây là tập hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật và công nghệ sẽ điều chỉnh cách hoạt động của một mạng viễn thông, như các tần số vô tuyến, cách xử lý tín hiệu của thiết bị. Một thế giới hiện đại không thể không có 5G. Và những gì nhóm nghiên cứu thu được được cho là đã thức tỉnh các quan chức chính phủ hiện tại và trước đây của nước này. Giám đốc ASD Mike Burgess giải thích, mọi cơ sở hạ tầng quan trọng của Australia, từ mạng lưới điện đến hệ thống thoát nước đều có thể bị kiểm soát nếu một vụ tấn công như vậy xảy ra trong thực tế. 

Giới phân tích cũng cho rằng, trong tương lai, chiến tranh sẽ không bắt đầu bằng vũ khí hạt nhân hay đạn dược mà nó có thể bắt đầu bằng cách ngắt kết nối một quốc gia, bằng mạng lưới điện và cả mạng viễn thông.

…đến chiến dịch tẩy chay

Thử nghiệm trên khiến cho các thành viên liên minh tình báo Five Eyes, bao gồm Australia, Canada, New Zealand, Anh và Mỹ bắt đầu cảnh giác cao độ với thiết bị 5G mà Huawei cung cấp. Từ năm 2018, ông Trump liên tục nói đến mạng 5G và quyết tâm của Mỹ để dẫn đầu cuộc đua 5G. Và trong bối cảnh bị Huawei "cho hít khói" trong cuộc đua 5G cùng những lo ngại về an ninh, Mỹ đã kêu gọi các đồng minh tìm mọi cách để hạn chế tầm ảnh hưởng của gã khổng lồ công nghệ của Trung Quốc.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn của Reuters với hơn 20 quan chức hiện tại và cựu quan chức ở phương Tây, chính Australia mới là quốc gia dẫn đầu trong việc thúc đẩy hành động chống Huawei. Họ cho biết, Mỹ ban đầu hành động rất chậm, trong khi Anh và các nước Châu Âu khác bị kẹt giữa các mối quan ngại về an ninh và giá cả cạnh tranh từ Huawei. Australia từ lâu đã có những hiểu lầm về Huawei trong các mạng hiện có như 3G hay 4G, nhưng "trò chơi chiến tranh" 5G là một bước ngoặt. Chỉ khoảng 6 tháng sau khi Huawei mô phỏng hệ thống mạng này, chính phủ Australia đã cấm Huawei cung cấp công nghệ mạng 5G tại quốc gia này. Suy xét đến vấn đề an ninh, chính phủ Australia cũng cấm Cty viễn thông khác nhỏ hơn của Trung Quốc ZTE tham dự vào các dự án mạng 5G tại đây.

Và cho đến nay, Mỹ lại là quốc gia dẫn đầu trong cuộc chiến chống lại Huawei trong khi các quốc gia khác bắt đầu hạn chế Huawei. Chiến dịch chống Huawei tiếp tục gia tăng trong suốt thời gian sau khi Tổng thống Donald Trump ký lệnh cấm sử dụng các thiết bị Huawei trong các mạng viễn thông của Mỹ vì lý do an ninh quốc gia. Động thái này khiến nhiều Cty công nghệ trên khắp thế giới quay lưng lại với Huawei, và khiến hãng này rơi vào khốn đốn. Nhưng giới phân tích cho rằng, đó chỉ là "phần nổi của tảng băng". Tổng thống Trump được cho là đang sử dụng Huawei như một con bài mặc cả trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.

KHẢ ANH