Báo Công An Đà Nẵng

“Cuộc chiến” bức tường biên giới chưa có hồi kết

Thứ sáu, 11/01/2019 12:42

Tổng thống Donald Trump đã ngay lập tức bỏ về sau khi đập bàn vì tranh cãi gay gắt với lãnh đạo Dân chủ ở Hạ viện Nancy Pelosi, nhân vật tuyên bố sẽ không chi tiền xây bức tường biên giới với Mexico.

Tình trạng đóng cửa một phần chính phủ Mỹ có nguy cơ kéo dài không lối thoát sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các lãnh đạo đảng Dân chủ vẫn không đạt được một thỏa thuận về ngân sách.

Điều đó có nghĩa là hàng trăm ngàn nhân viên liên bang, vốn đang trong tình trạng khập khiễng do chính phủ đóng cửa trong 19 ngày qua, càng thêm khốn đốn. Khác xa với mục đích tìm kiếm một cách giải quyết, khủng hoảng đóng cửa  - bắt đầu từ Quốc hội cũ của đảng Cộng hòa và kéo sang Quốc hội mới với phe Dân chủ chiếm đa số ở Hạ viện, mọi việc đang ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Các lãnh đạo phe Dân chủ tại Quốc hội tổ chức họp báo tại Nhà Trắng sau cuộc họp đầy tranh cãi với Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP

Ông Trump giận dữ khi không đạt thỏa thuận

Tổng thống Trump đã ngay lập tức bỏ về sau khi đập bàn vì tranh cãi gay gắt với  lãnh đạo Dân chủ ở Hạ viện Nancy Pelosi, nhân vật tuyên bố sẽ không chi tiền xây bức tường biên giới với Mexico.

New York Times dẫn lời các thành viên đảng Dân chủ có mặt ở Nhà Trắng cho biết, họ bị sốc khi thấy ông Trump như vậy. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo phe Dân chủ thiểu số ở thượng viện cho biết, ông Trump đập bàn rồi bước ra khỏi phòng họp tại Nhà Trắng. Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump tuyên bố cuộc gặp với Lãnh đạo thiểu số phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer and Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi là hoàn toàn lãng phí thời gian. “Tôi đã hỏi điều gì sẽ xảy ra trong 30 ngày sau khi tôi đồng ý mở cửa chính phủ, các vị có chấp thuận kế hoạch an ninh biên giới bao gồm một bức tường chắn bằng thép không?. Và bà Nancy đã nói không. Không có lựa chọn nào khác, tôi phải nói tạm biệt”, ông Trump viết trên Twitter.

 Với tuyên bố trên của Tổng thống Trump, khả năng chấm dứt việc đóng cửa chính phủ một phần sẽ ngày càng trở nên mờ mịt. Thực tế, chính quyền của ông Trump “quyết tâm kiên định” trong vấn đề thúc giục việc chi tiền cho dự án xây dựng bức tường dọc biên giới với Mexico nhằm chấm dứt cái mà nhà lãnh đạo này gọi là cuộc khủng hoảng nhân đạo liên quan tới vấn đề nhập cư trái phép. 

Theo AFP, ngày 10-1, Tổng thống Trump đã lên đường đến khu vực xây dựng biên giới Mỹ - Mexico. Ở đây, các nhân viên cứu trợ gửi thông điệp cho Tổng thống Trump: mọi thứ không như ông nói, và những người qua lại biên giới không phải đều là những kẻ giết người và những kẻ buôn bán ma túy. Một người đàn ông 23 tuổi ở Hondura nói rằng, anh đi cùng với con gái nhỏ để tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn. “Chúng tôi rời đi vì tội ác, vì thất nghiệp. Hệ thống giáo dục rất tệ và tất cả chúng tôi, cha mẹ chúng tôi, muốn có một tương lai tốt hơn cho con cái”, anh nói với AFP.

Một lối thoát từ phe Cộng hòa?   

Nếu có bất kỳ đảng nào thờ ơ với việc chính phủ đóng cửa, thì đó là đảng Cộng hòa. Trong khi tình hình nước sôi lửa bỏng như hiện nay, Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell đang chơi một trò chơi chờ đợi và vẫn chưa đến lúc “lật bài ngửa” với Tổng thống.

Nhưng vào tối 9-1 (giờ Mỹ), một số nghị sĩ đảng Cộng hòa đã bắt đầu tự tìm đường thoát khỏi ngõ cụt tai hại cho Tổng thống Trump. Ý tưởng dài hơi là một thỏa thuận nhập cư sẽ giúp ông Trump kiếm được 5,6 tỷ USD cho bức tường biên giới, và đổi lại là đưa ra một số nhượng bộ cho đảng Dân chủ, bao gồm cả hành động bảo vệ những người di cư không có giấy tờ được cha mẹ của họ đưa đến Mỹ bất hợp pháp.  Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã đưa ra ý tưởng này cho cố vấn cấp cao của Nhà Trắng Jared Kushner, con rể ông Trump. Và ông Kushner đã nói rằng, nếu họ đưa ra một đề nghị có thể chi tiền cho bức tường biên giới và có thể được thông qua tại Thượng viện, Nhà Trắng sẵn sàng thảo luận thêm về vấn đề này. Tuy nhiên, hiện không rõ liệu ông Trump có ủng hộ kế hoạch này hay không.

Trong khi Tổng thống Trump đang ở trong một vị trí yếu kém rõ ràng, ông vẫn cố hoàn thành trò chơi quyền lực để bằng cách nào đó định hình lại vị thế của phe Cộng hòa và buộc đảng Dân chủ phải nhượng bộ. Ông Trump đã thử đọc thông điệp từ Phòng Bầu dục. Trong ngày 10-1, ông đi đến khu vực biên giới mà ông nói đang gặp khủng hoảng. Nhưng vấn đề đặt ra là tất cả đang không thể giúp thay đổi một thực tế: chính phủ Mỹ đã đóng cửa trong 19 ngày qua.

KHẢ ANH