Báo Công An Đà Nẵng

Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu

Thứ bảy, 21/11/2015 06:59

(Cadn.com.vn) - Nghi can chủ mưu loạt khủng bố Paris đã bị tiêu diệt; hàng loạt nghi phạm khủng bố khác bị bắt giữ tại nhiều nước; IS ở Syria bị không kích dồn dập. Dù mối đe dọa khủng bố phần nào đã được cởi bỏ, nhưng thực tế, cuộc chiến chống IS chỉ mới bắt đầu.

Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi thủ đô Paris của Pháp hứng chịu loạt khủng bố kinh hoàng khiến 129 người thiệt mạng và 352 người bị thương.

Loạt khủng bố khiến cả thế giới chấn động vì lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, kinh đô hoa lệ của nước Pháp chìm trong bóng tối khủng bố. Lời cảnh báo của Thủ tướng Pháp về nguy cơ IS khủng bố bằng vũ khí sinh học và hóa học trong các vụ tấn công trong tương lai càng khiến cả thế giới phải giật mình. Mối nguy gia tăng khi giới tình báo Mỹ cho rằng, IS có một chi nhánh đang tìm cách chế tạo các loại vũ khí hóa học.

Và chưa bao giờ, cả thế giới lại sống trong mối ám ảnh khủng bố lớn như hiện nay. Từ Mỹ, Châu Âu, Châu Á đến Australia... bóng ma khủng bố vẫn luôn rình rập. Rõ ràng, đã đến lúc, cả thế giới phải “thức tỉnh” trước mối đe dọa chết người này.

An ninh vẫn được thắt chặt tuyệt đối trên cả nước Pháp. Ảnh: AFP

LHQ KÊU GỌI  “XÓA SỔ” IS

Trong bản nội dung dự thảo nghị quyết của HĐBA LHQ mà AP có được, cơ quan quyền lực nhất thế giới này kêu gọi tất cả các nước “tăng gấp đôi và phối hợp các nỗ lực” để ngăn chặn các cuộc tấn công nhiều hơn nữa của nhóm cực đoan IS và các nhóm khủng bố khác. Dự thảo này cũng đặt ra quyết tâm “tận diệt thiên đường an toàn mà IS thiết lập trên các vùng lãnh thổ quan trọng của Iraq và Syria”.

Lời kêu gọi của LHQ được đưa ra trong bối cảnh IS vẫn tỏ ra thách thức các nước lớn, gồm cả Trung Quốc - quốc gia mới ra tuyên bố tiêu diệt 28 kẻ khủng bố thuộc nhóm thực hiện vụ tấn công chết người nhằm vào mỏ than hồi tháng 9. Hôm 20-11, IS tuyên bố chặt đầu một con tin người Trung Quốc tên Fan Jinghui, động thái gây chấn động khắp quốc gia đông dân nhất thế giới này. Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố lên án IS và khẳng định sẽ “đưa thủ phạm ra trước công lý”. Không rõ chính quyền Bắc Kinh sẽ đáp trả IS như thế nào, nhưng hiện nay, trên phương tiện truyền thông xã hội, cái chết của công dân Trung Quốc đầu tiên dưới bàn tay của IS đang thật sự gây sốc.

Không những khiêu chiến với Trung Quốc, IS còn tuyên bố tiếp tục tiến hành các vụ tấn công trên lãnh thổ Pháp và đe dọa tấn công đánh bom liều chết và đánh bom xe nhằm vào Nhà Trắng. Trong đoạn băng mới nhất do SITE - chuyên theo dõi các trang mạng Hồi giáo - cung cấp, một tay súng tuyên bố: “Chúng ta sẽ cho nổ tung Nhà Trắng”. Tay súng khác đe dọa “thiêu đốt” Tổng thống Obama và Hollande bằng bom.

MỞ RỘNG SĂN LÙNG CÁC NGHI CAN KHỦNG BỐ

Paris và nhiều nước vẫn đặt trong tình trạng an ninh báo động và tiếp tục mở rộng cuộc săn lùng các nghi can khủng bố. Lệnh tình trạng khẩn cấp ở Pháp đã được kéo dài thêm 3 tháng trong bối cảnh lực lượng an ninh tiếp tục truy lùng Salah Abdeslam  - kẻ mà cảnh sát Pháp vô tình để lọt khi cho phép y vượt biên giới qua Bỉ hôm 14-11.

Trong khi đó, hàng loạt chiến dịch trấn áp khủng bố vẫn tiếp diễn ở Bỉ. Tại Thụy Điển, cảnh sát tuyên bố bắt giữ kẻ tình nghi thực hiện tấn công khủng bố Mutar Muthanna Majid - người Iraq. Y bị bắt giữ trong cuộc đột kích hôm 19-11 tại một trung tâm dành cho những người tị nạn ở thành phố Boliden. Tại Hà Lan, cảnh sát bắt giữ 3 kẻ tình nghi sau khi tìm thấy một ô-tô khả nghi với giấy đăng ký tại Bỉ. Tuy nhiên, giới chức nước này loại trừ khả năng những tên này liên quan đến việc truy lùng nghi can Salah Abdeslam – cuộc săn lùng hiện đã mở rộng đến Hà Lan. Đức vẫn báo động sau khi có thêm thông tin cho biết, kẻ cầm đầu nhóm khủng bố dự định tấn công trận Đức- Hà Lan là một người đến từ khu vực Arab và có hộ chiếu Đức trong khi lực lượng đặc nhiệm tiếp tục truy tìm các đối tượng bị nghi chuẩn bị tiến hành khủng bố ở thành phố Munchen.

Tại Mỹ, Cục Điều tra Liên bang (FBI) tuyên bố đang theo dõi và tăng cường giám sát hàng chục đối tượng có nguy cơ khủng bố y như vụ tấn công Paris.

ĐỐI MẶT NHIỀU THÁCH THỨC

Những động thái trên cho thấy, dù nghi can chủ mưu loạt khủng bố Paris đã bị tiêu diệt, IS đang bị tấn công từ nhiều hướng và mối đe dọa khủng bố phần nào đã được cởi bỏ, nhưng thực tế, cuộc chiến chống IS chỉ mới bắt đầu.

Nhiều chuyên gia khẳng định, các nước đang đánh giá quá thấp các chiến binh IS. Bởi trên thực tế, IS không phải là đội quân du kích mà là một lực lượng quân đội được đào tạo bài bản với nhiều chỉ huy từng phục vụ trong quân đội của Iraq trước đây, chưa kể đến những lính đánh thuê nhiều kinh nghiệm khác đến từ Chechnya và cả từ Châu Âu. Vì vậy, điều quan trọng để đánh bại được IS là phải tiêu diệt được đội ngũ cấp cao của tổ chức này, đồng thời phải đi kèm với chiến dịch quân sự rộng lớn hơn và thúc đẩy các bên ngồi vào bàn đàm phán hòa bình.

Khó khăn đặt ra hiện nay là Mỹ và các nước đồng minh thiếu chiến lược chung trong cuộc chiến chống IS. Trong khi đó, 3 ông lớn cùng muốn tiêu diệt IS là Mỹ, Pháp, Nga vẫn bất đồng sâu sắc về số phận của Tổng thống Syria Bashar Assad.

Khả Anh