Báo Công An Đà Nẵng

Cuộc chiến chống Boko Haram

Thứ tư, 28/05/2014 09:05

(Cadn.com.vn) - Phần lớn khu vực miền bắc và miền trung Nigeria hiện đang chịu tổn thương bởi các cuộc tấn công đang ngày càng gia tăng của nhóm Boko Haram. Nhóm này dường như đang bắt tay vào giai đoạn mới của chiến dịch chống lại nhà nước Nigeria - chồng chất thêm áp lực cho chính phủ Tổng thống Goodluck Jonathan.

Ngày 27-5, người phát ngôn chính phủ Nigeria, ông Ahmed Soji, cho biết, các tay súng tình nghi của Boko Haram tiếp tục tấn công ngôi làng Cơ đốc giáo tại miền bắc và giết chết 20 thường dân. Theo ông Soji, những tay súng được vũ trang đầy đủ đi trên các xe tải và xe máy đột kích vào làng Waga tại bang Adamawa vào hôm 26-5.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh chính quyền Nigeria vẫn chưa thể giải cứu 276 nữ sinh bị nhóm này bắt cóc trong nhiều tuần qua. Hy vọng được nhen nhóm khi Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nigeria Alex Badeh cho biết đã xác định được vị trí các nữ sinh này.

Băng đảng nhỏ, tội ác lớn

Boko Haram chỉ có không quá 200 thành viên nhưng lại  tạo ra những vụ khủng bố kinh người như đánh bom, bắt cóc tống tiền và nhiều hành vi nguy hiểm khác. Chưa kể đến như bắt cóc 276 nữ sinh trung học ở Chibok, bang Borno hồi tháng 4, nhóm này còn là thủ phạm gây 2 vụ đánh bom tại Jos hồi trung tuần tháng 5 làm ít nhất 130 người thiệt mạng và nhiều vụ tấn công rải rác khác trên toàn quốc khiến hàng trăm người chết.

Trong đêm 19-5, ít nhất 11 người thiệt mạng trong cuộc tấn công đẫm máu ở phía đông bắc thị trấn Shawa, cách trường nội trú 276 nữ sinh bị bắt cóc không xa. Trước đó, hôm 18-5, một vụ đánh bom liều chết bằng ô-tô làm cho ít nhất 30 người ở thành phố Kano thiệt mạng.

Nghiêm trọng hơn, hôm 20-5, vụ đánh bom kép bằng xe buýt cách nhau 30 phút ở khu chợ trung tâm thành phố Jos, làm cho ít nhất 118 người bị thiệt mạng, vụ đánh bom này được sao chép chiến thuật khủng bố của Al-Qaeda.

Để thực hiện trót lọt những vụ khủng bố này, Boko Haram cần có nhiều tiền nên đã hợp tác với nhóm khác là Ansaru đi cướp ngân hàng và bắt cóc. Từ năm 2012, Boko Haram khởi động các cuộc tấn công tại Vành đai miền trung và miền nam Nigeria với sự hỗ trợ của Ansaru.

Boko Haram là nỗi lo sợ của người dân Nigeria. Ảnh: CNN

 "Kiềng 3 chân"

Nhằm xây dựng một chiến lược chung đối phó với Boko Haram, các nước lớn như Mỹ, Anh, Pháp và các quốc gia láng giềng của Nigeria dang tay giúp đỡ Tổng thống Jonathan, tiến hành cuộc chiến chống lại nhóm vũ trang Hồi giáo này để tránh gây bất ổn cho khu vực rộng lớn hơn.

Tuy nhiên, càng lo ngại hơn khi cơ quan an ninh tìm thấy nhiều bằng chứng về sự câu kết giữa Boko Haram, Ansaru và Al-Qaeda. Chẳng hạn, năm 2012 những băng nhóm này bắt cóc một kỹ sư người Pháp tên Francis Collomp và 4 con tin người Pháp khác.

Tất cả được trả tự do vào cuối năm 2013 với khoản tiền chuộc lên tới 27 triệu USD. Và mới đây, năm 2013, Ansaru cũng thu được 3 triệu USD tiền chuộc từ con tin người Pháp bị Boko Haram bắt cóc ở miền bắc Cameroon.

Sự lộng hành của băng nhóm Boko Haram thực sự là một thách thức lớn đối với lực lượng an ninh quốc gia Nigeria. Người dân kêu gọi chính quyền Tổng thống Jonathan nên áp dụng mô hình an ninh tự bảo vệ, giống như Pakistan, đào tạo và hỗ trợ súng AK47 cho người dân để phòng vệ trong trường hợp bị tấn công, nhất là trong khi quân đội có phản ứng quá chậm chạp.

Thực tế, hiện nay  quân đội Nigerria có tổ chức nhỏ hơn và yếu hơn rất nhiều so với 10 hay 15 năm trước. Người dân vì thế yêu cầu chính phủ hợp tác với các nước láng giềng để siết chặt an ninh, không cho Boko Haram có nơi để ẩn náu như Chad và Cameroon. Chính phủ cũng cần áp dụng những chính sách hòa hợp dân tộc, hòa hợp giữa người Hồi giáo và Thiên chúa giáo.

Hôm 22-5, HĐBA LHQ đưa Boko Haram vào danh sách đen các tổ chức khủng bố có quan hệ với Al-Qaeda. LHQ sẽ cấm vận vũ khí Boko Haram và đóng băng tài sản các thành viên tổ chức này, mốc quan trọng nhằm hỗ trợ chính quyền Nigeria thanh trừng băng nhóm khủng bố táo tợn và nguy hiểm này.

Kim Hùng
(theo CNN)