Báo Công An Đà Nẵng

Cuộc chiến chống buôn lậu và hàng giả, hàng nhái (3)

Thứ tư, 28/01/2015 09:15

Bài cuối: Cầu Treo không còn “nóng”

(Cadn.com.vn) - Buôn lậu, gian lận thương mại là hành vi vi phạm pháp luật, làm hủy hoại sản xuất trong nước, gây thất thu thuế cho Nhà nước. Để tăng cường công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện yêu cầu các lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương kiên quyết xử nghiêm các cá nhân, tập thể thiếu tinh thần trách nhiệm, làm ngơ hoặc tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn, đơn vị, lĩnh vực phụ trách. Hoạt động này góp phần ổn định thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, vừa bảo vệ những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chân chính trong nước.

Lực lượng Hải quan CKQT Cầu Treo kiểm tra hàng hóa lúc thông quan. 

Những ngày đầu tháng Chạp, mọi hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại KKT CKQT Cầu Treo (Hà Tĩnh) vẫn diễn ra một cách trật tự, nền nếp, dù có khẩn trương, nhộn nhịp hơn thường ngày. Mọi năm, vào những ngày này, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại đang “nóng” lên với các mặt hàng nhạy cảm, hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu trong dịp Tết như: hàng điện tử, pháo nổ, rượu ngoại, bia, thuốc lá, nước giải khát, đường kính, động vật hoang dã,... được các đối tượng buôn lậu và gian lận thương mại “ưu tiên lựa chọn”.

* Từ ngày 1-1 đến 31- 12- 2014, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cầu Treo đã phát hiện và xử lý 180 vụ vi phạm, phạt tiền 1,411.55 triệu đồng, trị giá tang vật khoảng 57,8 triệu đồng. 

Theo đó, các đối tượng vẫn dùng mọi phương thức, thủ đoạn để mang vác qua lối mòn trên núi hai bên cánh gà; trà trộn vào hành lý, hàng hóa; lợi dụng chính sách kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất; cơ chế tạo thuận lợi của hải quan về miễn kiểm tra để khai sai, khai khống số lượng, chủng loại hàng hóa... Nhưng năm nay đã hoàn toàn khác, yên ắng và trật tự hơn.

Theo Đại úy Phạm Văn Yên - Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo-lý giải: “Trước đây mặt hàng điện tử trong nước còn khan hiếm và đắt đỏ nên các đối tượng bất chấp nguy hiểm, cắt rừng vượt 40- 50km đường rừng để “cõng” hàng lậu. Nhưng giờ thì mặt hàng này đã bị bão hòa rồi nên tình hình cũng lắng xuống. Còn các mặt hàng còn lại như rượu ngoại, pháo nổ, thuốc lá... các đối tượng buôn lậu giờ đã chuyển hướng vào các cửa khẩu phía trong như Cha Lo (Quảng Bình), Lao Bảo (Quảng Trị). Các mặt hàng khác như nước giải khát, gạo, đường kính... bây giờ thuế suất bằng không nên tình trạng buôn lậu không còn đất dụng võ nữa. Thêm vào đó, công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại đã được các lực lượng chức năng như: Hải quan, Biên phòng, Công an, chính quyền trên địa bàn triển khai thực hiện sớm hơn, quyết liệt hơn và có sự phối hợp chặt chẽ hơn”.

Tại cổng A, ông Nguyễn Duy Tiến - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cầu Treo - trao đổi: Được sự chỉ đạo của Chính phủ, Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch, mở đợt cao điểm phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; đồng thời nghiêm túc triển khai kịp thời và quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ trong công tác đấu tranh chống buôn lậu; các hành vi gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; thường xuyên đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, bám nắm tình hình. Hai bên cánh gà cửa khẩu đều được bố trí lực lượng chốt chặn.

Công tác tuần tra được thực hiện 24/24 giờ, có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nghiêm túc. “Bằng việc tăng cường kiểm tra, giám sát, đặc biệt chú trọng các mặt hàng thiết yếu; nâng cao tinh thần cảnh giác về mọi mặt, không để các đối tượng buôn lậu lợi dụng vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới đã có tác dụng giáo dục, nhắc nhở rất tích cực. Theo đó, không có tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc nhập lậu vào trong nước”, ông Tiến cho biết.

Cổng B cũng được lực lượng liên ngành Hải quan, Biên phòng kiểm tra, giám sát chặt chẽ dòng xe qua lại.

Tại cổng B, lưu lượng xe ra, vào đều được lực lượng phối hợp Hải quan và Biên phòng giám sát chặt chẽ, tiến hành công tác thanh, kiểm tra được thực hiện thường xuyên, liên tục. Ngoài triển khai kịp thời tất cả các văn bản về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại... trong dịp Tết Nguyên đán, tất cả các cổng B (đường vào ra KKT), C (tuyến đường đi Sơn Thọ) và D (tuyến đường đi Sơn Lĩnh) đều bố trí chốt chặn. Các tuyến đường dân sinh khác cũng được các lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát. “Tình trạng đe dọa cán bộ hải quan, dùng đủ các loại phương tiện, kể cả mang vác hàng hóa ra KKT không còn diễn ra như các năm trước; an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững...”, một cán bộ tại đây cho hay.

Trao đổi về vấn đề phòng và chống buôn lậu và gian lận thương mại tại cửa khẩu Cầu Treo, Đại úy Phạm Văn Yên cho biết thêm: Ngoài thực hiện nhiệm vụ thường ngày theo kế hoạch, trong dịp Tết Ất Mùi 2015, Trạm còn phối hợp với lực lượng Công an, Hải quan và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và tuyên truyền lưu động trên địa bàn 4 xã, thị trấn trong KKT về việc nghiêm cấm các hành vi buôn lậu và gian lận thương mại, buôn bán, vận chuyển, đốt pháo nổ; tổ chức tuần tra, kiểm tra tạm trú, tạm vắng; tạo điều kiện cho người, phương tiện qua lại cửa khẩu, đặc biệt là nhân dân và kiều bào về quê ăn Tết nhanh chóng, thuận tiện.

X.S