Báo Công An Đà Nẵng

Cuộc chiến không cân sức

Thứ bảy, 27/07/2013 09:38

(Cadn.com.vn) - Số phận của chính phủ Thái Lan do Thủ tướng Yingluck Shinawatra  lãnh đạo đang bị ảnh hưởng trực tiếp bởi quyết định cuối cùng của Quốc hội về một số biện pháp  chính thức bao gồm các dự luật ân xá gây tranh cãi và pháp luật liên quan đến kinh tế.

Bởi lẽ, đảng cầm quyền Peau Thai đã quyết định trình dự luật ân xá làm lợi cho các tù nhân chính trị trước khi trình dự luật tài chính lớn khi Quốc hội Thái Lan nhóm họp vào ngày 1-8 tới. Có thể thấy việc ưu tiên dự luật ân xá là con bài chiến lược của đảng này, được cho là nhằm mở đường cho cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra về nước sau những năm sống lưu vong. Mục đích của chính phủ còn là nhằm vuốt ve phe Áo đỏ ủng hộ Peau Thai song gần đây tỏ ra tức giận vì “sự chậm chạp” trong nỗ lực thả những tù nhân bị đàn áp năm 2010.

Nhưng động thái của Peau Thai chắc chắn kéo ngành hành pháp vào một “cuộc chiến” kéo dài trong phiên họp Quốc hội kéo dài 4 tháng, kết thúc vào cuối tháng  11 tới. Trong khi đó, khả năng thủ tướng giải tán Hạ viện để mở đường cho một cuộc bầu cử toàn quốc nếu các dự luật do chính phủ khởi xướng không được Quốc hội chấp thuận là không thể loại trừ. Trong khi một số thành viên của đảng cầm quyền Peau Thai, trong đó có Thủ tướng Yingluck, vẫn kín tiếng về khả năng của việc giải tán Hạ viện, nhiều nghị sĩ đã có những chuyến thăm đến các “cứ địa” ở nhiều tỉnh thành nhằm chuẩn bị cho tình huống này.

Khi chính phủ Thái Lan do Peau Thai dẫn đầu đã đi được một nửa nhiệm kỳ 4 năm của mình, bà Yingluck bắt đầu chuyển sang cái gọi là “nội các lưu động” với các cuộc họp được tổ chức tại các tỉnh nơi Thủ tướng và các quan chức thực hiện tham vấn không chính thức với các cử tri ở nông thôn.

Trong khi lắng nghe những nỗi thống khổ và vấn đề của người dân trong các cộng đồng nông thôn, bà Yingluck cũng thông báo về cam kết của chính phủ nhằm mang lại nền kinh tế thịnh vượng, chấm dứt đói nghèo và thúc đẩy phúc lợi thông qua các dự luật tài chính lớn mà chính phủ của bà đã trình lên Quốc hội. Những biện pháp này bao gồm các đề xuất ngân sách năm 2014 và 730 tỷ USD cho vay trọn gói để tài trợ cho việc tái thiết hệ thống đường sắt với việc giới thiệu kế hoạch về tàu cao tốc.

Nhưng người ta cho rằng, “Nội các lưu động” không khác mấy so với chiến dịch tranh cử của đảng Peau Thai trong cuộc chạy đua với Quốc hội. Rõ ràng, đây là một “cuộc chiến” không cân sức vì một sự thịnh vượng kinh tế và dịch vụ xã hội tốt hơn chỉ có thể đạt một khi được Quốc hội thông qua. Vì thế, cũng không bất ngờ khi nói rằng, số phận của chính phủ bà Yingluck là do Quốc hội quyết định.

Thanh Văn