Báo Công An Đà Nẵng

Cuộc chiến thoát khỏi địa ngục Boko Haram

Thứ hai, 09/05/2016 09:48

(Cadn.com.vn) - Khu rừng Sambisa ở Nigeria được xem là thành trì, căn cứ địa bất khả xâm phạm của nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram. Tổ chức khủng bố này tiến hành nhiều vụ tấn công đẫm máu bao gồm cả việc bắt cóc nữ sinh. Hiện chúng đang bị quân đội chính phủ Nigeria đánh bật khỏi nhiều vị trí chiếm đóng và rút chạy.

Boko Haram là băng nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan ở Nigeria, gây rúng động với những hoạt động khủng bố bắt cóc, giết người và đánh bom tự sát.

Mục tiêu của nhóm khủng bố này là bất cứ thứ gì liên quan đến giáo dục phương Tây vì theo chúng giáo dục của người phương Tây là "tội lỗi đáng nguyền rủa". Vì vậy, chúng tiến hành hàng loạt những cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào trường học và tàn bạo hơn là bắt cóc học sinh ở đây. Điển hình là vụ bắt cóc 270 nữ sinh ở thị trấn Chibok tại Nigeria gây chấn động thế giới năm 2014.

Rừng Sambisa ở Nigeria được xem là thành trì của nhóm phiến quân Boko Haram.

Từ học sinh trở thành vợ kẻ đánh bom tự sát

Tại Maiduguri - thủ phủ bang Borno thuộc khu vực đông bắc nhiều bất ổn của Nigeria, hàng trăm em nữ sinh ở thị trấn Chibok rơi vào tay thánh chiến tàn bạo của nhóm phiến quân Boko Haram.

Ngoài việc bị đánh đập dã man, các em còn bị buộc phải kết hôn và bị những kẻ tự xưng là "chồng" cưỡng bức và lạm dụng liên tục trong suốt một thời gian dài. Vì không thể chịu nổi cảnh sống như địa ngục với bạo lực, đói khát và bị lạm dụng tình dục, nhiều em chọn con đường trở thành một kẻ đánh bom liều chết cho bọn khủng bố. Đối với các em, thà bị bom quấn quanh người ra chiến trường còn hơn phải ở lại trong khu rừng Sambisa - thành trì của nhóm phiến quân - nơi được xem như một địa ngục trần gian. Và nếu không thể sống sót hay may mắn gặp được binh sĩ giúp gỡ bom ra khỏi người, ít nhất các em cũng được giải thoát vĩnh viễn khỏi những tay thánh chiến với cái tên đầy ám ảnh Boko Haram.

Cuộc chiến giải cứu

Dù nhận được vô số lời đe dọa đánh bom tự sát ở tỉnh Maiduguri, chính phủ Nigeria vẫn quyết định phát động chiến dịch có tên gọi là "Lafiya Dole" (có nghĩa "Hòa bình bằng mọi cách") ở Hausa nhằm diệt trừ nhóm phiến quân Boko Haram và giải cứu các cô gái bị bắt cóc.

Lần theo dấu vết và thông tin tình báo, quân đội Nigeria đến rừng Sambisa - thảo nguyên khô cằn và khắc nghiệt - nơi được xem là thành trì của nhóm Hồi giáo cực đoan này. Bao bọc bởi các bụi cây rậm rạp, khu rừng là địa điểm lý tưởng giúp phiến quân che giấu con tin, thiết bị nổ, thiết bị điện tử thông minh cũng như che khuất tầm nhìn của đối phương. Vì địa hình hiểm trở, quân đội Nigeria phải trang bị 30 máy bay không người lái thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin tình báo, giám sát và trinh sát hoạt động của Boko Haram trong khu rừng này.

Vài tháng trước, phối hợp với lực lượng quân đội Mỹ, Nigeria đã tiến hành các cuộc trinh sát trên không và giải cứu hơn 2.000 phụ nữ và bé gái khỏi tay phiến quân Boko Haram. Tướng quân đội Nigeria Leo Irabor cho biết, mặc dù những kẻ khủng bố Boko Haram vẫn còn tồn tại nhưng phần lớn đã bị tiêu diệt. Cho dù đã 2 năm lần theo dấu vết của những em gái Chibok bị mất tích đầy khó khăn nhưng Irabor cho hay, ông và quân đội nước nhà vẫn không từ bỏ nhiệm vụ giải cứu.

Bất chấp những trở ngại, tướng Irabor bày tỏ niềm lạc quan khi cho rằng, quân đội Nigeria sẽ là những người chiến thằng cuối cùng trong trận chiến đầy khốc liệt này.

Tuệ Khanh
(Theo CNN)