Cuộc sống người dân thôn Aur đổi thay khi có sóng viễn thông
Ông Bhling Ne Ne, Trưởng thôn Aur, cho biết người dân đến định cư tại đây khoảng 50 năm. Hiện thôn có 24 hộ với 105 nhân khẩu, nằm giữa khu rừng già, cách trung tâm xã khoảng 16km. Đường vào thôn phần lớn là đường rừng núi hiểm trở, người dân phải đi bộ hơn 4 giờ đồng hồ. Trước đây, khu vực này không có sóng viễn thông nên việc liên lạc, tiếp cận thông tin gặp nhiều khó khăn. Do giao thông cách trở, người dân chủ yếu trồng lương thực, hoa màu để “tự cung tự cấp”. Cách vài tuần, bà con mới đi bộ xuống trung tâm xã mua gia vị và một số nhu yếu phẩm.
Trước đây, vài tuần ông Ne mới xuống trụ sở UBND xã để tiếp nhận các văn bản pháp luật, chủ trương mới rồi trở về phổ biến cho người dân. Vào mùa mưa bão, đường thường xuyên sạt lở, việc đi lại càng nguy hiểm. Có thời điểm, ông phải ở lại trong thôn, chờ thời tiết thuận lợi mới xuống trung tâm xã báo cáo tình hình. Nay, những thông tin được lãnh đạo xã gửi qua Zalo giúp ông Ne nắm bắt nhanh chóng, kịp thời.
“Thấy nhiều người cầm điện thoại để liên lạc, xem các chương trình trên ti-vi, chúng tôi ao ước được như họ. Nhưng khu vực sinh sống không có sóng viễn thông nên mua điện thoại về cũng không thể sử dụng. Nay niềm mơ ước đã thành hiện thực. Người dân có thể gọi cho bạn bè, người thân hỏi thăm sức khỏe, trao đổi công việc mà không cần lặn lội đi tìm như trước”, ông Ne phấn khởi nói. Theo ông Ne, người dân còn có thể sử dụng mạng xã hội để cập nhật thông tin thời sự, chủ trương mới, qua đó nâng cao nhận thức và đời sống tinh thần.
Chủ tịch UBND xã A Vương Briu Quân cho biết, trên địa bàn xã hiện còn 3 thôn thuộc khu vực sóng yếu hoặc “trắng” sóng, trong đó Aur là địa bàn khó khăn nhất. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố về đưa hạ tầng thông tin đến các khu vực còn cách trở, xã A Vương phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan khảo sát, xác định những vị trí cần ưu tiên phủ sóng. Dù Aur nằm biệt lập, dân cư ít và điều kiện triển khai hạ tầng khó khăn, địa phương vẫn xác định việc đưa sóng viễn thông đến thôn là cần thiết.
Trong quá trình triển khai, Viettel trực tiếp tham gia đưa hạ tầng viễn thông vào Aur. Do địa hình cách trở, phương tiện cơ giới không thể tiếp cận, nhiều thiết bị, vật tư phục vụ lắp đặt trạm phát sóng phải được vận chuyển bằng sức người. Cán bộ, kỹ thuật viên Viettel cùng người dân địa phương thay nhau gùi, cõng thiết bị, vượt qua những cung đường rừng để đưa trạm đến vị trí lắp đặt. Sau quá trình thi công trong điều kiện khó khăn, ngày 28-8, trạm 4G Viettel chính thức phát sóng, góp phần xóa điểm lõm viễn thông tại Aur, đưa thôn lần đầu tiên kết nối trực tiếp với mạng thông tin di động.
Trước đó, hệ thống điện mặt trời đã được lắp đặt tại Aur, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân. Khi nguồn điện được bảo đảm, việc phủ sóng viễn thông tiếp tục mở thêm cánh cửa kết nối với bên ngoài. Có sóng di động, người dân có thể gọi điện ngay tại thôn, liên lạc với người thân, trao đổi công việc và tiếp cận thông tin. Với chính quyền xã, việc nắm địa bàn, chuyển tải chủ trương, chính sách và tiếp nhận phản ánh của người dân cũng nhanh chóng, thuận lợi hơn. Từ hạ tầng viễn thông vừa được thiết lập, xã A Vương đã lắp đặt wifi, trang bị máy tính, máy in cho thôn phục vụ công tác điều hành. Khi Internet được sử dụng ổn định, người dân có thể tiếp cận thông tin thị trường, giới thiệu sản phẩm, quảng bá nông sản và từng bước kết nối tiêu thụ hàng hóa.
“Thôn Aur đã có điện, có sóng viễn thông. Đồng bào bày tỏ niềm vui trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố. Tuy vậy, hạ tầng thiết yếu mà thôn còn thiếu nhất hiện nay là đường giao thông. Mong mỏi lớn nhất của đồng bào Cơ Tu nơi đây là được thành phố quan tâm đầu tư một con đường kiên cố, để khoảng cách 16km không còn là hành trình mất hơn 4 giờ đi bộ”, Chủ tịch UBND xã A Vương Briu Quân chia sẻ.
LÊ VƯƠNG

