Báo Công An Đà Nẵng

Cuộc tấn công quyến rũ

Thứ ba, 21/02/2017 08:52

(Cadn.com.vn) - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã gặp các nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu (EU) cũng như giới lãnh đạo NATO trong ngày 20-2, ngày cuối cùng của chuyến công du Châu Âu với mục tiêu trấn an các đồng minh đang lo lắng về khả năng Tổng thống Donald Trump có thể bỏ rơi họ.

Ông Pence đến Châu Âu với niềm hy vọng cho một “tương lai tươi sáng”  trong “mối quan hệ cần kíp” giữa Mỹ với EU và NATO sau khi Tổng thống Trump có tư tưởng xa lánh các đồng minh này. Vị “Phó tướng” của Tổng thống Trump có các cuộc họp với Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của EU Federica Mogherini, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jean-Claude Juncker và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Cũng giống như nội dung chủ đạo trong cuộc gặp Thủ tướng Bỉ Charles Michel trước đó, trọng tâm cuộc họp lần này của Phó Tổng thống Pence với giới lãnh đạo EU xoay quanh vấn đề: “không chấp nhận sự tan vỡ của EU”, một động thái như để đáp lại tuyên bố của Tổng thống Trump khi đánh giá việc Anh rời khỏi EU là điều tuyệt vời và cho rằng nhiều nước khác sẽ theo gương Anh. Phó Tổng thống Pence khẳng định hoàn toàn không có chuyện Mỹ ủng hộ ý tưởng làm tan vỡ EU và nhấn mạnh, “Mỹ sẽ luôn luôn là đồng minh lớn nhất của Châu Âu”. Theo ông, chính quyền Tổng thống Trump sẽ nỗ lực chú trọng các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ  với EU.

Thông điệp này đã được đưa ra và có cảm giác đã được Châu Âu thấu hiểu.Và xem ra, nhiệm vụ của ông Pence - “xóa bỏ lời nguyền của ông Trump” - đã phần nào thành công. Tổng thống Trump từng khiến Châu Âu lo ngại và nổi giận khi chỉ trích  NATO là “lỗi thời”; khen ngợi việc Anh rời EU và hướng gần đến Nga. Có thể thấy rõ, chuyến thăm của Phó Tổng thống Pence là dấu hiệu chính trị rất quan trọng cho bước phát triển trong mối quan hệ giữa Washington và Châu Âu.

Dù vậy, cũng vẫn còn nhiều hoài nghi rằng, quan hệ EU-Mỹ có thể trở nên thực dụng hơn và không còn nồng nàn như trước.

Thanh Văn