Báo Công An Đà Nẵng

Cướp giật để mua “cỏ”!

Thứ hai, 16/05/2016 09:27

(Cadn.com.vn) - Sau một thời gian yên ắng, từ cuối tháng 4-2016, trên địa bàn TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) lại liên tục xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản của du khách, khiến tình hình ANTT trở nên phức tạp. Theo đó, ngày 27-4, CATP Hội An tiếp nhận trình báo của chị Laura Parcher (quốc tịch Anh, trú Homestay Rạng Đông, Cẩm Phô, Hội An) về việc bị cướp giật. Chị Laura Parcher kể, khi tham quan Hội An thì có đối tượng chạy xe máy áp sát, giật túi xách chị để trên giỏ xe đạp, bên trong có ĐTDĐ Iphone5, 1 thẻ tín dụng, 1 thẻ ATM. Nhận được trình báo, CATP Hội An nhanh chóng triển khai lực lượng truy tìm đối tượng cướp giật.

Tuy nhiên, khi bóng dáng của kẻ cướp chưa thấy đâu thì tiếp tục có 2 du khách nữa đến trình báo về việc mình bị cướp giật tài sản. Đại úy Trần Văn Vũ - Đội phó Đội CSHS CATP Hội An cho biết, trước tình hình cướp giật phức tạp, lãnh đạo CATP Hội An tập trung chỉ đạo các lực lượng tiến hành tuần tra mai phục, đồng thời lần theo dấu vết của đối tượng cướp giật. Theo mô tả của người bị hại, đối tượng thực hiện 3 vụ cướp giật đều điều khiển xe máy hiệu City màu đen, có BKS mã vùng là 49. Từ chi tiết quan trọng này, CATP Hội An rà soát các đối tượng nghi vấn, nghiên cứu hồ sơ các vụ án cướp giật từng xảy ra trên địa bàn để tìm ra quy luật, phương thức hoạt động của đối tượng.

Sau nhiều ngày khẩn trương điều tra, trinh sát thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Nhật Hoàng (1996, trú thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà). Là đối tượng vừa mãn hạn tù về tội trộm cắp tài sản, không có việc làm tuy nhiên Hoàng lại có dư tiền mua cỏ Mỹ sử dụng để thỏa cơn nghiện. Ngoài ra Hoàng thường điều khiển xe máy City màu đen có biển số vùng là 49. Từ những nghi vấn trên, ngày 12-5, CATP Hội An đã mời Hoàng về làm việc. Tại CQĐT, Hoàng một mực kêu oan, cho rằng mình không biết gì về những vụ cướp giật tài sản của du khách thời gian qua. Tuy nhiên, khi điều tra viên kiểm tra thì phát hiện Hoàng cất giữ những ngoại tệ trùng với số tiền của các du khách bị cướp giật. Đến lúc này thì Hoàng phải thừa nhận mình là thủ phạm gây ra 3 vụ cướp giật trên địa bàn TP Hội An thời gian qua.

Hoàng khai, nghiện sử dụng cỏ Mỹ mà chẳng biết đào đâu ra tiền, trong lúc bí bách thì Hoàng phát hiện du khách nước ngoài thường để túi xách ở giỏ xe đạp nên nảy ý định đi cướp giật. Sau khi “mở hàng” thành công vụ cướp giật tài sản của chị Laura Parcher thì vào khoảng 17 giờ ngày     7-5, Hoàng tiếp tục chạy xe máy BKS-49S5-4973 trên tuyến đường ven biển thuộc P. Điện Dương (TX Điện Bàn) thì phát hiện chị Beatrice Hubert (quốc tịch Bỉ, trú An Bàng, Cẩm An) đi xe đạp phía trước, để túi xách trên giỏ xe nên y áp sát phía bên trái,  giật túi của chị Beatrice Hubert rồi tẩu thoát về hướng P.  Điện Dương. Lần này Hoàng cướp được 2 điện thoại di động, 600 nghìn đồng, cùng giấy tờ tùy thân.

Thấy cướp giật dễ ăn nên khi thực hiện phi vụ thứ 3 thì Hoàng chở theo Lê Văn Dũng (1994, trú thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà) để cùng đi cướp giật. Vào khoảng 21 giờ ngày 9-5, cả hai phát hiện chị Melissa Chevalier lưu thông trên đường Cửa Đại, gần khách sạn Riverside (P. Cẩm Châu) để túi xách trong giỏ xe, thì Hoàng điều khiển xe máy  áp sát  để Dũng giật túi xách, rồi tẩu thoát về hướng biển Cửa Đại. Trong túi xách có 1 điện thoại di động Samsung, 1 điện thoại di động hiệu Iphone4s, 1 điện thoại di động hiệu Sony, 200 nghìn đồng và 200.000 won Hàn Quốc, cùng một số vật dụng tùy thân. Những tài sản cướp được Hoàng dùng mua cỏ Mỹ sử dụng và ăn nhậu.

CQĐT CATP Hội An đã ra lệnh bắt khẩn cấp Hoàng và Dũng, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

H. Anh