Báo Công An Đà Nẵng

Cựu Tổng thống Brazil bị buộc tội nhận hối lộ

Thứ năm, 04/04/2019 10:22

Cựu Tổng thống Brazil Michel Temer ngày 2-4 bị các công tố viên buộc tội nhận hối lộ khi ông này bị cho là âm mưu nhận hối lộ liên quan dự án xây dựng tổ hợp nhà máy điện hạt nhân Angra 3 ở vùng duyên hải gần Rio de Janeiro.

Vụ án nằm trong Chiến dịch Rửa xe - cuộc điều tra tham nhũng lớn nhất ở Brazil - vốn đã tống hàng chục chính trị gia và doanh nhân vào tù. Tuy nhiên, cựu Thủ tướng Razak đã không thừa nhận mọi cáo buộc chống lại ông khi phiên tòa xét xử vụ bê bối tài chính nhiều tỷ USD gây sốc toàn thế giới. Sau khi tới tòa án tại Kuala Lumpur, cựu Thủ tướng 65 tuổi này đã bác bỏ toàn bộ 7 cáo buộc tham nhũng và rửa tiền.

B.NGÂN