Báo Công An Đà Nẵng

Đã khó lại càng khó

Thứ ba, 21/07/2015 09:36

(Cadn.com.vn) - Triều Tiên ngày 20-7 từ chối lời mời tham gia đối thoại gần đây của Hàn Quốc, tuyên bố rằng, trước hết Seoul nên bỏ chính sách đối đầu đối với Bình Nhưỡng.

Hôm 17-7, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Ui-hwa đề xuất đàm phán liên Triều nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Bán đảo Triều Tiên được giải phóng khỏi ách thống trị thực dân của Nhật Bản (1910-1945). Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã mời phía Triều Tiên tham gia Đối thoại Quốc phòng Seoul dự kiến tổ chức tại thủ đô của Hàn Quốc vào tháng 9-2015.

Tuy nhiên, theo KCNA, Triều Tiên đã gọi đây là những âm mưu thâm độc nhằm chính trị hóa các cuộc đàm phán liên Triều. “Để cải thiện mối quan hệ liên Triều thì trước hết một bầu không khí trong đó người ta có thể ngồi đối diện với nhau cần được kiến tạo. Tuy nhiên, không thể kỳ vọng về tiến bộ trong mối quan hệ liên Triều do tình hình hiện nay”, KCNA dẫn tuyên bố của Ủy ban Thống nhất Hòa bình Tổ quốc của Triều Tiên cho biết.

Với lời từ chối này, Triều Tiên đã đóng sầm thiện chí của Seoul trong việc tạo ra một bầu không khí thuận lợi cho các cuộc đàm phán. Bình Nhưỡng nêu lý do là các nhà hoạt động Hàn Quốc gửi truyền đơn chống Triều Tiên và cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Triều Tiên cũng thúc giục Seoul từ bỏ chính sách đối đầu với Bình Nhưỡng và thực hiện những lời tuyên bố về hòa giải liên Triều được đưa ra giữa các chính phủ tiến bộ trước đây của Hàn Quốc và Triều Tiên.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết lấy làm tiếc về những lời chỉ trích của Triều Tiên, kêu gọi miền Bắc trở lại bàn đàm phán để cải thiện mối quan hệ Seoul-Bình Nhưỡng. “Chúng tôi bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc rằng Triều Tiên đã từ chối tất cả các đề xuất của chúng tôi về cuộc đàm phán. Rất đáng tiếc khi Bình Nhưỡng đã vùi lấp ý định theo đuổi các cuộc đàm phán liên Triều của Seoul”, Jeong Joon-hee, người phát ngôn Bộ trên cho biết. Ông Jeong nhấn mạnh Seoul vẫn giữ lập trường tìm kiếm đối thoại và hợp tác với Bình Nhưỡng vì mối quan hệ tốt đẹp hơn.

Bảo Ngân