Báo Công An Đà Nẵng

Đà Lạt không còn hoa để bán!

Thứ ba, 02/02/2016 08:09

(Cadn.com.vn) - Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, thời điểm này thị trường hoa Tết ở Đà Lạt đang nóng dần lên, giá hoa tăng gấp 3-5 lần so với cách đây vài ngày, nhưng những người nông dân trồng hoa ở Đà Lạt không còn hoa để bán.

Đến Lâm Đồng những ngày này, chúng tôi có thể nhận thấy không khí yên ắng và nỗi thất vọng hiện trên nét mặt lam lũ của những người nông dân tại các vùng chuyên canh cây hoa, như làng hoa Vạn Thành, Thái Phiên, Hà Đông, Xuân Thành (TP Đà Lạt), hay vùng trồng lay ơn lớn nhất nước là xã Hiệp An và Hiệp Thạnh (H. Đức Trọng)... Mặc dù hiện nay giá các loại hoa tăng từ 300% - 500% nhưng nông dân vẫn buồn vì những vườn hoa chuẩn bị Tết của họ nở sớm. Theo nông dân Huỳnh Văn Đức ở P.12, TP Đà Lạt, năm hoa nở sớm hơn nửa tháng nên bữa nay giá  hoa các loại tăng chóng mặt càng làm người dân nuối tiếc và những người có hoa để bán chỉ tính trên đầu ngón tay!

Theo thống kê của Sở NN&PTNT Lâm Đồng, để phục vụ thị trường hoa Tết, tỉnh này đã xuống giống khoảng 2.200ha hoa các loại, trong đó khoảng 70% là loại hoa truyền thống như lay ơn, lily, cúc, đồng tiền, cát tường... Đáng tiếc, đến nay, 80% hoa trong số đó đã nở trước Tết. Nguyên nhân khiến các loại hoa nở sớm hơn tính toán của nhà vườn là do thời tiết Đà Lạt vào những tháng cuối năm nóng hơn bình thường (so với các năm trước). Trong tháng 12 vừa qua, Đà Lạt vẫn xuất hiện những cơn mưa bất thường, thời tiết nóng ẩm đã kích thích các loại hoa trổ bông và bung nở sớm.

Cách đây chưa đầy 1 tuần, khi các loại hoa như cát tường, lily, lay ơn... nở sớm khiến người nông dân chuyên canh cây hoa phải chịu lỗ, “bán đổ bán tháo” để thu hồi một phần vốn đầu tư thì hôm nay ngày 31-1 (tức ngày 22 tháng Chạp), một số loại hoa tăng giá gấp 3 – 5 lần so với ngày thường.  Tại xã Hiệp An (H. Đức Trọng - vùng trồng hoa lay ơn Tết lớn nhất cả nước (khoảng 400ha) giá mỗi cành hoa lay ơn tăng tới 3.000 đồng, cao gấp hơn 3 lần so với cách đây gần một tuần. Hoa lily cũng tăng giá mạnh, đắt nhất là lily vàng, đỏ với giá 200.000 đồng/bó 5 cành; Hoa cát tường cũng tăng từ 25.000 đồng/kg lên 55.000 đồng/kg; Salem 50.000 đồng/kg; Hồng ánh trăng 250.000 đồng/bó/50 cành; Đồng tiền, cẩm chướng 65.000 đồng/bó/20 cành; Cúc chùm 120.000 đồng/bó/5 cành; Cúc lưới 25.000 đồng/bó/10 cành...

Chị Trần Thị Hội, một tiểu thương chuyên mua hoa của nông dân rồi gởi đi các tỉnh cho biết: “Mấy ngày nay mua không được nhiều vì các chủ vườn đều chưa muốn bán hoặc muốn bán theo giá từng ngày, nên chúng tôi rất khó thỏa thuận được với các mối làm ăn”. Theo tìm hiểu của cúng tôi, hiện một số tiểu thương cũng như chủ vườn còn không nhận những đơn đặt hàng lẻ mà chỉ nhận những đơn hàng trên 200 chậu với giá bán tại vườn loại 3 tai, 4 tai, 5 tai cắt cành từ 150.000 đồng, 175.000 đồng, 200.000 đồng cho một bó 5 cành.

Lê Kiên