Báo Công An Đà Nẵng

Đà Nẵng cương quyết đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

Thứ sáu, 19/08/2016 11:35

(Cadn.com.vn) - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại (BL, GLTM) Đà Nẵng tại Hội nghị công tác đấu tranh chống BL, hàng giả và GLTM trên địa bàn thành phố 7 tháng đầu năm và định hướng những tháng cuối năm 2016.

Theo ông Trần Phước Trí, Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Đà Nẵng, thành viên Thường trực Ban chỉ đạo, trong 7 tháng đầu năm tình hình BL, GLTM, vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp, nhất là các mặt hàng như thuốc lá, áo quần nhập khẩu, đồ điện tử, đồ gỗ, dược phẩm, mỹ phẩm... các đối tượng buôn lậu sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi mới nhằm gây khó khăn cho các lực lượng chức năng xử lý. Tuy vậy, các thành viên Ban Chỉ đạo 389 đẩy mạnh công tác đấu tranh chống BL, GLTM, góp phần tạo sự ổn định về KT-XH trên địa bàn thành phố. Cụ thể, 7 tháng đầu năm các lực lượng chức năng đã kiểm tra 6.685 vụ, xử lý 5.292 vụ vi phạm, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2015 và tổng số tiền xử phạt vi phạm gần 47 tỷ đồng. Trong đó, 166 vụ hàng cấm, hàng nhập lậu;103 vụ hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng sở hữu trí tuệ và 5.084 vụ GLTM.

Lực lượng QLTT bắt giữ 1 vụ buôn lậu thuốc lá Jet trên địa bàn thành phố.

Đại tá Võ Văn Lanh, Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế - CATP cho biết, 6 tháng đầu năm CATP đã phát hiện và điều tra 73 vụ/73 đối tượng, xử lý 52 vụ và khởi tố 2 vụ và 2 đối tượng, trong đó chủ yếu là các vụ nhập lậu xe ô-tô, áo quần, linh kiện điện thoại và thuốc lá. Đặc biệt, là các vụ xe ô-tô có giá trị lớn, sau khi điều tra làm rõ đều là có nguồn gốc xe ngoại giao nhưng không thực hiện các quy định tái cấp hoặc cố tình chuyền tay nhau xem như là của Việt Nam. Đại tá Lanh cũng đề nghị các đơn vị CA, Hải quan, Biên phòng, QLTT, Khoa học Công nghệ cần tăng cường phối kết hợp hơn nữa thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin nắm chắc tình hình, nắm chắc tuyến, địa bàn, đối tượng để chủ động theo sát diễn biến tình hình, kịp thời tổ chức lực lượng kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các vụ BL, GLTM và hàng giả một cách triệt để hơn.

Nhấn mạnh đến chất lượng hàng hóa Trung Quốc, ông Nguyễn Tiến Thọ, Cục trưởng Cục Hải quan Đà Nẵng cho biết các hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc qua các cửa khẩu Đà Nẵng thường có chất lượng, quy cách, quy chuẩn không đạt yêu cầu. Ông Thọ đề nghị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử lý.

Đặt vấn đề về rượu lậu, rượu giả đang tồn tại trên thị trường nhưng khó xử lý, ông Phan Văn Kha, Giám đốc Sở Công Thương cho biết: “Hầu hết các chai rượu đều có tem nhưng QLTT đến kiểm tra không thể mở ra để kiểm tra, thậm chí mở ra cũng không có cách nào để xác định được rượu giả, rượu thật. Chưa kể nếu mở ra, mà không xác định được thì QLTT phải bỏ tiền mua! Trong khi đó, rượu ngoại đâu phải là rẻ tiền”! Ngay lập tức Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh yêu cầu sắp tới trích kinh phí cho Ban Chỉ đạo thành lập đoàn vào trực tiếp bất kỳ các shop rượu, quán bar nào trên địa bàn mua 1 đến 2 loại rượu sau đó niêm phong, phối hợp với Viện Khoa học hình sự xác định chất lượng  rượu. Nếu không đúng chất lượng tiến hành phạt kịch khung, thu hồi giấy phép, đưa thông tin để báo đăng đài đọc.

Cũng theo Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh, công tác phòng chống BL, GLTM và hàng giả càng ngày càng phức tạp, Đà Nẵng vừa có cửa khẩu quốc tế đường bộ, đường biển và đường hàng không hàng hóa sẽ luân chuyển đến Đà Nẵng liên tục, hoạt động tạm nhập tái xuất, quá cảnh thường xuyên diễn ra nên vấn đề đặt ra phải tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các địa phương nhằm rà soát lại các kế hoạch, các đối tượng, các địa bàn về BL, GLTM, hàng giả; tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền để phản ánh đầy đủ công tác chống buôn lậu, tổ chức ngăn chặn hàng nhập lậu, hàng GLTM; tăng cường công tác phối hợp trong điều tra, trinh sát, kiểm soát thị trường; chủ động xử lý nghiêm minh các hành vi BL, GLTM, kinh doanh hàng giả, hành vi đầu cơ, nâng giá bất hợp pháp; đặc biệt ưu tiên kiểm tra kiểm soát các mặt hàng thực phẩm, thuốc lá, rượu, xăng dầu, khí hóa lỏng, phân bón, thuốc tân dược... Ngoài ra, các điểm kinh doanh ăn uống phải thực hiện niêm yết giá công khai đã có thuế GTGT, khi bán hàng phải xuất hóa đơn cho khách hàng nếu không Ban Chỉ đạo kiểm tra phát hiện lập biên bản và xử phạt.

Xuân Đương