Báo Công An Đà Nẵng

Đà Nẵng đã làm sạch được 80% dữ liệu quốc gia về dân cư

Thứ ba, 01/06/2021 08:28

Chiều 31-5, Đại tá Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng trao thưởng cho Công an quận Sơn Trà, Công an phường An Hải Đông, Công an phường Nại Hiên Đông và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “làm sạch” dữ liệu dân cư trên địa bàn. Đến hết ngày 30-5, Công an quận Sơn Trà đã làm sạch 130.405/135.085 dữ liệu (96,5%). Bên lề buổi khen thưởng, P.V Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã có cuộc trao đổi với Đại tá Phan Văn Dũng về các công tác này.

Đại tá Phan Văn Dũng trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

P.V: Đại tá có thể cho biết về tình hình triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD của CATP Đà Nẵng hiện nay?

Đại tá Phan Văn Dũng: Hiện nay, CATP Đà Nẵng đang tiến hành làm sạch cơ sở dữ liệu dân cư, đạt được 80% trong toàn thành phố. Trong vài ngày tới, dự kiến là ngày 4-6, CATP Đà Nẵng sẽ sạch dữ liệu 100%, đúng theo tiến độ của Bộ CA đã đề ra. Đến cuối tháng 6 này, theo mục tiêu đề ra của Bộ, CATP Đà Nẵng sẽ hoàn chỉnh thông tin nhân khẩu thường trú, nhân khẩu bán trú. Đây là nỗ lực, quyết tâm thực hiện của toàn bộ CATP, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (CSQLHC về TTXH) theo đúng mục tiêu. CATP Đà Nẵng luôn xem đây là mệnh lệnh công tác, danh dự của lực lượng CAND. Đồng chí Giám đốc CATP Đà Nẵng đã chỉ đạo rất quyết liệt vấn đề này, đề nghị tất cả các lực lượng phải vào cuộc, bất kể ngày đêm. Và hiện nay, lực lượng CA đang thực hiện các nhiệm vụ rất nặng nề, vừa đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống dịch COVID - 19, vừa thực hiện dự án cơ sở dữ liệu dân cư, dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD) trên toàn thành phố. 

Vừa qua, chúng ta đã nghỉ cấp CCCD một thời gian do tình hình dịch phức tạp nhưng đến nay đã triển khai lại, bắt đầu thu nhập hồ sơ CCCD. Vừa qua, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc CATP Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo: Ủy ban Nhân dân các quận huyện phải chỉ đạo cho các đồng chí Bí thư ở cơ sở lưu trú, tổ dân phố phối hợp với cảnh sát khu vực, công an phường để tiến hành vận động bà con nhân dân thực hiện cấp CCCD theo đúng tiến độ đã đề ra.

P.V: Đại tá đánh giá như thế nào về việc thực hiện công tác khen thưởng các đơn vị, cá nhân nói chung và Công an quận Sơn Trà nói riêng?

Đại tá Phan Văn Dũng: Từ khi hai dự án này triển khai thì CATP Đà Nẵng đã thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt là các cá nhân có thành tích tốt, xuất sắc, tạo ra động lực để CBCS thực hiện. Đây là một nội dung hết sức quan trọng trong dự án thu thập cơ sở dữ liệu về dân cư. Tôi cho rằng, Công an quận Sơn Trà đã thực hiện các chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc CATP về triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD. Lãnh đạo Công an quận đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ, sáng tạo các giải pháp, thường xuyên kiểm tra đôn đốc. Từ đó, hiệu quả hai dự án đã được nâng cao về chất lượng. Việc thu thập, cập nhật, bổ sung, làm sạch thông tin dân cư trên địa bàn đã bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”. Bên cạnh đó, Đội CSQLHC về TTXH, lực lượng cảnh sát khu vực, công an phường đã góp phần rất lớn để hoàn thành hai dự án. Theo tôi, so với Công an các quận, huyện khác, tính đến hiện nay, Công an quận Sơn Trà là đơn vị hoàn thành tốt nhất về làm sạch dữ liệu quốc gia về dân cư.

P.V: Xin cảm ơn Đại tá

LÊ ANH TUẤN (thực hiện)