Báo Công An Đà Nẵng

Đà Nẵng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Thứ sáu, 10/06/2022 15:39
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (thứ ba, bên phải sang) trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho biết, thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, Đà Nẵng đã có nhiều cách làm, giải pháp sáng tạo, tạo chuyển biến trong công tác thi đua, khen thưởng, huy động toàn hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân phát huy trí tuệ, vừa thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Qua đó, thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phục hồi tăng trưởng và phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, tăng cường sự đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh đoàn kết trong nhân dân.

Cùng với các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, năm 2021, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện tổng rà soát các phong trào thi đua chuyên đề của các cơ quan, đơn vị phát động, triển khai 72 phong trào thi đua xuất phát từ thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, chuyên ngành của các đơn vị, địa phương.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2022 với chủ đề "Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế", Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đề nghị, các đơn vị, địa phương tập trung bám sát các chỉ tiêu chủ yếu về nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố và của đơn vị, địa phương năm 2022; có kế hoạch thi đua chi tiết và phù hợp với điều kiện thực tiễn đơn vị. Bên cạnh đó, các đơn vị cần triển khai các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua, khen thưởng; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới từ phong trào thi đua, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng…

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) trao Huân chương Lao động hạng Ba cho cho 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, có 5 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, 12 cá nhân được trao Huân chương Lao động hạng Ba. Ngoài ra, 20 tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích trong phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, công tác phòng, chống dịch COVID-19. UBND thành phố Đà Nẵng tặng Cờ thi đua cho 12 tập thể…

Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã trao giải cuộc thi "Viết về gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" lần thứ 4, năm 2022 với 5 giải Nhất, 5 giải Nhì, 5 giải Ba, 16 giải Khuyến khích.

VÕ VĂN DŨNG