Báo Công An Đà Nẵng

Đà Nẵng hưởng ứng Ngày cao điểm "Chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô thị năm 2022"

Thứ hai, 04/07/2022 14:52
Tổ chức gian hàng đổi rác lấy quà tại chương trình.

Đà Nẵng là 1 trong 6 đơn vị được Trung ương Đoàn lựa chọn tổ chức triển khai điểm hoạt động. Trong đợt cao điểm tình nguyện xây dựng văn minh đô thị, Thành đoàn Đà Nẵng đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, với sự tham gia của 6 nhóm Đội hình tình nguyện gồm: 30 hoạt động truyền thông về phong trào "Tuổi trẻ tham gia xây dựng đô thị văn minh"; 45 đội hình tình nguyện xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng 15 tuyến phố khu vực đô thị (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn"; 27 đội hình tình nguyện thực hiện cuộc vận động "Thanh niên với văn hóa giao thông"; 56 đội hình tình nguyện tham gia giữ gìn an ninh trật tự và phòng, chống tệ nạn xã hội và 56 đội hình tình nguyện hỗ trợ thanh niên nhập cư.

Dự và phát động ra quân, Bí thư Ban chấp hành, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết, Ngày cao điểm "Chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô thị năm 2022" được đồng loạt triển khai trên toàn quốc tới 100% Đoàn cơ sở khu vực đô thị, triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm định hướng các tỉnh, thành đoàn trên cả nước phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, tạo sức mạnh tổng hợp trong việc đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Dịp này, Trung ương Đoàn đã trao tặng Thành đoàn Đà Nẵng công trình thanh niên thắp sáng đường quê trị giá 125 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí 20 triệu đồng thực hiện công trình tuyến đường lắp đặt hệ thống camera an ninh tại P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn. Thành Đoàn Đà Nẵng cũng có một số hoạt động khác như tổ chức gian hàng đổi rác lấy quà; tuyên truyền trực quan thông qua infographic, tờ rơi vận động người dân thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị…

MAI VINH