Báo Công An Đà Nẵng

Đà Nẵng khai mạc Lễ thắp sáng bảy hoa sen và diễu hành thuyền hoa trên sông Hàn

Thứ ba, 06/05/2025 12:15

Đây là hoạt động mở đầu cho Tuần lễ Phật đản tại thành phố, tưởng niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh vì hạnh phúc và an lạc cho muôn loài.

Thắp sáng bảy hoa sen và diễu hành thuyền hoa trên sông Hàn.

Bảy đóa sen hồng thắp sáng giữa dòng sông Hàn tượng trưng cho bảy bước chân thanh tịnh của Đức Phật - biểu tượng thiêng liêng cho hành trình từ bi, trí tuệ và tỉnh thức. Ánh sáng ấy không chỉ làm rạng rỡ thành phố biển trong mùa Phật đản, mà còn thắp lên hy vọng, niềm tin và lý tưởng giác ngộ giải thoát trong lòng mỗi người. Cùng lúc, những chiếc thuyền hoa rực rỡ sắc màu văn hóa tâm linh nhẹ trôi, diễu hành trên sông, lan tỏa thông điệp hòa bình, đoàn kết và phụng sự đến với cộng đồng.

Dịp này, Ban Trị sự đã tổ chức trao tặng 200 phần quà (mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng) đến các đoàn sinh, gia đình phật tử có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Những phần quà thiết thực là tấm lòng sẻ chia, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của mùa Phật đản - mùa của tình thương, cứu khổ và yêu thương không phân biệt. Đồng thời, trao hỗ trợ chương trình xóa nhà tạm số tiền 100 triệu đồng.

Trao quà cho các đoàn sinh và gia đình phật tử khó khăn.

Sáng cùng ngày, Ban Trị sự GHPGVN TP Đà Nẵng đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài Tưởng niệm thành phố, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, độc lập và thống nhất đất nước.

Trong không khí thành kính, thiêng liêng, các Chư tôn đức giáo phẩm, quý tăng ni cùng đông đảo các đạo hữu Phật tử trên địa bàn thành phố nguyện tiếp tục phát huy truyền thống "đạo pháp đồng hành cùng dân tộc", "sống tốt đời đẹp đạo", nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung tay cùng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố xây dựng Đà Nẵng ngày càng phát triển an bình, văn minh, giàu đẹp.

Thanh Hoa

Lễ chiêm bái xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức sẽ bắt đầu từ 14 giờ ngày 6-5

Theo thông báo của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh, xá lợi Trái tim bất diệt của Bồ tát Thích Quảng Đức - người đã vị pháp thiêu thân vào ngày 20-6-1963 tại ngã tư Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng, Sài Gòn (nay là ngã tư đường Cách Mạng Tháng Tám và Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh)

Triển lãm Di sản văn hóa Phật giáo Huế

“Di sản văn hóa Phật giáo Huế“ là chủ đề triển lãm được Ban Trị sự, Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Huế tổ chức nhân chào mừng sự kiện Đại lễ Phật đản Vesak 2025.

Xá lợi Đức Phật Thích Ca lần đầu tiên được cung rước từ Ấn Độ về Việt Nam

Chiều 2-5, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Đại lễ năm nay diễn ra vào thời điểm đặc biệt, trùng vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025), là dịp để khẳng định vai trò của đạo Phật trong công cuộc gìn giữ hòa bình, xây dựng quốc gia hòa hợp và phát triển