Báo Công An Đà Nẵng

Đà Nẵng, khống chế nhóm thanh niên đi xe máy “tống 3”, tông Cảnh sát 113 bỏ chạy

Thứ ba, 20/09/2022 09:05

Lúc 22 giờ 10 phút ngày 19-9, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH Công an TP Đà Nẵng tuần tra phát hiện 3 thanh niên đi trên xe mô tô BKS 43C2-020.49. Cả ba còn hò hét, lạng lách, đánh võng khiến cho người đi đường hoảng sợ. Nhận thấy các đối tượng quá khích, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông nên lực lượng làm nhiệm vụ áp sát và ra hiệu lệnh dừng xe thì các đối tượng không chấp hành và tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác tiến hành truy đuổi, đồng thời thông báo cho Tổ tuần tra khác phối hợp bắt giữ.

3 thanh niên tông Cảnh sát 113 hòng tẩu thoát nhưng bị bắt giữ ngay sau đó.

Khi đến điểm chốt chặn trên đường 2 Tháng 9, Tổ chốt chặn ra hiệu lệnh dừng xe, tuy nhiên, đối tượng cầm lái tăng ga và tông thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ. Sau cú tông khiến Đại úy Võ Hồng Thuấn và Thượng úy Nguyễn Văn Thọ bị thương, xe mô tô công vụ bị hư hỏng phần đầu. Dù bất ngờ và bị thương nhưng Tổ công tác vẫn kiên quyết khống chế, bắt giữ các đối tượng chống đối.

Các đối tượng khai nhận người điều khiển là Hồ Lê Hoàng (2005, trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu) điều khiển xe máy chở phía sau Trần Cao Khánh Nguyên (2004, trú đường Ông Ích Khiêm) và Phạm Phan Ngọc Huynh (2004, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu). Qua kiểm tra, nồng độ cồn của Hồ Lê Hoàng là 0.090mg/1 lít khí thở. Cả 3 được bàn giao cho Công an phường Hòa Cường Bắc thụ lý, giải quyết.

MAI VINH