Báo Công An Đà Nẵng

Đà Nẵng kiến nghị Bộ Xây dựng đào tạo chuyên sâu về quản trị đô thị đa cực

Thứ ba, 04/08/2026 09:00
Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP chủ trì điểm cầu Đà Nẵng.

Khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho biết, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp cùng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số đang đặt ra đòi hỏi mới đối với công tác quản lý phát triển đô thị. Đề án hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý đô thị chuyên nghiệp, hiện đại, có tư duy đột phá và năng lực quản trị dựa trên dữ liệu đến năm 2045, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Trình bày tham luận tại hội thảo, ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đánh giá, trong bối cảnh các đô thị lớn đang chuyển mạnh sang mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, sự ra đời của đề án là rất cần thiết. Đối với TP Đà Nẵng, với quy mô gần 12.000km², hơn 3 triệu dân sau hợp nhất, thành phố đang triển khai nhiều cơ chế, chính sách đặc thù như Khu thương mại tự do Đà Nẵng, Trung tâm Tài chính quốc tế và Đề án Khu đô thị lấn biển. Quy mô, tầm vóc mới mở ra dư địa phát triển mới, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao năng lực quản trị đô thị đối với đội ngũ cán bộ trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trong bối cảnh đó, Đà Nẵng kiến nghị Bộ Xây dựng bổ sung các chuyên đề đào tạo chuyên sâu mang tính đặc thù về: quản trị đô thị đa cực diện tích lớn và quy hoạch không gian tích hợp ứng phó biến đổi khí hậu; quản lý không gian và hạ tầng kỹ thuật các khu chức năng đặc thù. Ngoài ra, thành phố cũng cần tăng cường đào tạo ứng dụng công nghệ hiện đại như BIM, GIS, Digital Twin và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quy hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự đô thị và quản trị dữ liệu theo thời gian thực.

Thành phố đề xuất xây dựng chương trình đào tạo riêng cho đội ngũ lãnh đạo, công chức cấp xã, phường, đặc khu là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ sau phân cấp, đồng thời phát triển hệ thống quản lý học tập số dùng chung toàn quốc, kết hợp đào tạo trực tuyến, mô phỏng bằng AI và đào tạo qua thực tiễn. Nhằm tạo cơ sở thống nhất cho công tác đào tạo, quy hoạch và đánh giá đội ngũ cán bộ, Đà Nẵng cũng kiến nghị Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Nội vụ sớm ban hành bộ hướng dẫn tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý phát triển đô thị theo yêu cầu vị trí việc làm.

Bảo Nam

Không để xảy ra tình trạng dự án chờ mặt bằng

Theo kế hoạch, đến hết ngày 31-7-2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công (ĐTC) của TP Đà Nẵng phải đạt 57,5% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, đến hết ngày 22-7-2026, giá trị giải ngân toàn TP mới đạt hơn 7.626 tỷ đồng, tương đương 45,3% kế hoạch, thấp hơn 12,2% so với mục tiêu đề ra.

Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, khơi thông dòng vốn đầu tư nhà ở cho thuê

Bộ Xây dựng sẽ chuyển trọng tâm từ chủ yếu phát triển nhà ở thương mại sang phát triển đồng thời cả nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê; xác định nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược, dài hạn cho số đông người dân, giúp bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự, nâng cao năng suất lao động và góp phần ổn định thị trường bất động sản.

Chuyển Bộ Công an điều tra vi phạm tại Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1

Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ đến Bộ Công an để xem xét điều tra, xử lý theo quy định pháp luật đối với một số nhà thầu chuyển nhượng thầu và chủ đầu tư ACV vi phạm quy định tại Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Chấp thuận đưa vào hoạt động trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Ngày 27-7, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Viết Huy đã ký văn bản chấp thuận đưa Trạm dừng nghỉ Km205+092 thuộc Dự án thành phần Vĩnh Hảo - Phan Thiết trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông vào vận hành, khai thác.

Thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam thành phố Huế

Ngày 20-7, Thanh tra thành phố Huế đã có thông báo kết luận thanh tra Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế). Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm trong quá trình đầu tư, đấu thầu, mua sắm thiết bị và quản lý tài sản công, gây lãng phí ngân sách nhà nước.