Báo Công An Đà Nẵng

Đà Nẵng nên thu phí giữ xe tại các bệnh viện công

Thứ năm, 06/07/2017 13:30

(Cadn.com.vn) - Việc thu phí hay không thu phí giữ xe tại các bệnh viện công trên địa bàn thành phố đang nhận được sự quan tâm của dư luận và người dân trong thời gian qua. Để rộng đường dư luận, Phóng viên Báo Công an Đà Nẵng có tiếp xúc và ghi lại ý kiến những người có nhiều năm từng làm công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành về vấn đề này.

Bãi giữ xe trước cổng bệnh viện thu phí 3.000 - 4.000 đồng/xe nhưng vẫn đầy ắp người gửi.

Ông HUỲNH NĂM (nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng)

Tôi nghĩ rằng muốn xã hội phát triển thì mọi cái phải luôn vận động, không có gì là bất biến, mọi chính sách cần phải được xem xét trong tình hình thực tế, và mục tiêu hướng đến là mang lại lợi ích chung cho xã hội. Số tiền thu được từ việc gởi xe hằng năm trên dưới 10 tỷ đồng này cộng với phần ngân sách chi gần 5 tỷ đồng mỗi năm (hỗ trợ cho việc miễn phí giữ xe) nên dùng vào việc đầu tư trường học hoặc tăng cường trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho bệnh viện hoặc trạm y tế phường, xã thì lợi ích mang lại cho người dân sẽ cao hơn rất nhiều. Bản thân tôi cũng đồng tình với việc miễn phí giữ xe cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, còn tất cả các đối tượng khác phải công bằng trước pháp luật. Khi đó, mục tiêu an sinh xã hội trong miễn phí giữ xe là nhằm hỗ trợ, giúp đỡ bệnh nhân nghèo, những người có thu nhập thấp.

Hiện nay các bãi giữ xe miễn phí bệnh viện công lập thường quá tải một phần là do bãi giữ xe quá nhỏ, một phần là do một số cá nhân lợi dụng việc miễn phí để "gửi chùa" hết ngày này đến ngày nọ, tháng này qua tháng nọ mà không tốn một khoản chi phí nào cả. Bên cạnh đó, đội ngũ trông giữ xe tại các bệnh viện công kém nhiệt tình hơn, ý thức trách nhiệm với công việc thấp hơn. Nếu thu phí, đội ngũ trông giữ xe sắp xếp phương tiện gọn gàng, thuận tiện cho khách hàng khi vào gửi xe vào và lấy xe ra. Giờ đây, mọi việc họ để mặc người gửi xe tự xoay xở,  không hề giúp đỡ hay nhắc nhở... Vì vậy, tôi ủng hộ việc thu phí những loại xe như vậy và nên miễn phí thu phí giữ xe cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Theo tôi, các cấp chính quyền và mọi người dân cần đồng thuận tạo sự chủ động cho chính quyền thực hiện chính sách của Đảng và nhà nước; giúp cho thành phố hoàn thành được những nguồn thu từ phí, lệ phí, chủ động trong việc cân đối giữa nguồn thu và nhiệm vụ chi.

Ông VÕ DUY KHƯƠNG (nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố)

Bản thân tôi từ khi còn làm Phó Chủ tịch UBND thành phố đã nhiều lần lên tiếng về việc bỏ bao cấp giữ xe miễn phí tại các bệnh viện công mà chỉ nên xem xét cấp thẻ miễn phí giữ xe cho những hộ nghèo nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Cơ chế bao cấp dễ dẫn đến xin cho, không rõ ràng, càng bỏ đi những cái bao cấp thì xã hội càng phát triển, thương hiệu thành phố ngày càng được nâng cao.

Hiện nay, Luật phí và lệ phí đã có hiệu lực thì HĐND và UBND thành phố không phải bàn tới, bàn lui mà phải thực hiện theo luật. Vấn đề quan trọng là quy định mức giá như thế nào cho hợp lý và cần xem xét miễn phí cho đối tượng nghèo.

Với Luật phí và lệ phí có hiệu lực từ ngày 1-1-2017 có một số sản phẩm - dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ, do Nhà nước định giá là phù hợp với thực tế. Phí, lệ phí theo quy định của Luật này là khoản thu thuộc ngân sách thành phố; Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện phải nộp vào ngân sách, trường hợp cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí thì được khấu trừ, phần còn lại nộp ngân sách thành phố.

Bên cạnh đó, để khuyến khích xã hội hóa các dịch vụ công thì cần thiết phải chuyển một số loại dịch vụ công sang cơ chế giá mà khu vực tư nhân có thể tham gia đầu tư góp phần giảm giá và nâng cao chất lượng dịch vụ cho người dân. Tuy nhiên, nhằm bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của người dân sử dụng dịch vụ, UBND TP quy định giá dịch vụ giữ xe tại các điểm trông giữ xe bệnh viện có thể theo 3 mức ban ngày, ban đêm và khoán theo tháng.

Ngoài ra, cũng phải nhìn nhận đúng thực trạng của việc miễn phí giữ xe từ trước đến nay tồn tại không ít bất cập mà chính cử tri phản ánh, cụ thể như: tình trạng người ta mang xe vào để đó chứ không có mục đích vào thăm khám ở bệnh viện; giữ xe không phí nên ý thức người trông giữ cũng không cao, xe để lộn xộn, mất mũ bảo hiểm, trầy xước xe là khá phổ biến... Do vậy, tôi nghĩ khi thu phí giữ xe tại các bệnh viện sẽ làm cho dịch vụ giữ xe cho người dân được tốt hơn.

Xe để kín mít cả lối đi phơi nắng, mưa trong bệnh viện đang gây bức xúc cho người gửi xe.

Ông NGUYỄN THANH SANG (nguyên Giám đốc Sở Tài chính)

 Khi Luật phí và lệ phí, Luật giá được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1-1-2017 thì phải thực hiện theo luật chứ không thể làm khác được. Bản thân tôi rất đồng tình với nhận định của Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố trên Báo Công an TP Đà Nẵng mới đây về tình trạng thu phí giữ xe tại các bãi giữ xe bệnh viện công nhưng có chính sách miễn phí cho những người nghèo.

Rõ ràng, hiện nay theo quy định mới một số loại phí (trong đó có phí giữ xe) chuyển sang cơ chế giá do Nhà nước định giá nên Hội đồng nhân dân không còn quyết định mà UBND thành phố phải thực hiện theo quy định của Luật. Bên cạnh đó, Luật ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách địa phương mới từ năm 2017 đến năm 2020 không có nội dung chi trợ giá, vì vậy không thể miễn thu phí giữ xe tại các bệnh viện công được.

Nếu như trước đây, chưa có Luật thì HĐND thành phố có quyền họp lấy ý kiến và ra Nghị quyết áp dụng nhưng đến nay Luật đã có hiệu lực thì UBND thành phố chỉ căn cứ để thực hiện. Tuy vậy, đối với những đối tượng nghèo cũng cần có chính sách hỗ trợ.

Cá nhân tôi cũng ủng hộ sớm thực hiện xã hội hóa và đấu thầu bãi giữ xe rộng rãi công khai tại các bệnh viện cũng như các bãi giữ xe công cộng nhằm giảm áp lực cho chính quyền phải "nuôi quân" cũng như có kinh phí để nâng cấp bãi giữ xe ngày một tốt hơn.

XUÂN ĐƯƠNG (ghi)