Báo Công An Đà Nẵng

Đà Nẵng: Nguy cơ xuất hiện dịch cúm gia cầm rất cao

Thứ tư, 19/02/2014 09:00

(Cadn.com.vn) - Trước tình hình dịch cúm gia cầm đang diễn biến phức tạp tại một số tỉnh thành trên cả nước, trong đó có tỉnh giáp ranh là Quảng Nam, TP Đà Nẵng đã đề ra nhiều biện pháp hữu hiệu và vào cuộc quyết liệt. Chi cục Thú y thành phố đã và đang phối hợp các địa phương  tiến hành tiêm phòng toàn bộ gia cầm hiện có; kiểm dịch nghiêm ngặt gia cầm từ địa phương khác vận chuyển vào Đà Nẵng.

Lực lượng canh trực tại các trạm kiểm dịch động vật Kim Liên, Hòa Phước, ngoài việc kiểm soát chặt số gia cầm vận chuyển vào Đà Nẵng còn phải tiến hành tiêu độc khử trùng phương tiện vận chuyển chu đáo, kiên quyết tiêu hủy số gia cầm không bảo đảm yêu cầu.

H.Hòa Vang đã phân hơn 396 lít thuốc tiêu độc khử trùng Benkooid cho các xã để triển khai tổ chức tiêu động khử trùng đồng loạt trên địa bàn, đặc biệt chú trọng đến các xã Hòa Phước, Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Khương là những xã giáp ranh với tỉnh Quảng Nam.

Chỉ đạo Trạm thú y, UBND các xã tăng cường công tác kiểm tra việc giết mổ gia súc, gia cầm đặc biệt là các hộ giết mổ nhỏ lẻ và xử lý nghiêm việc vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc.

Việc buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc tràn lan trên phố là nguồn gốc dẫn đến việc
dịch bệnh lây lan.

Để ngăn chặn kịp thời dịch cúm A có thể xuất hiện tại Đà Nẵng, Sở Y tế thành phố đã phối hợp với Cảng vụ hàng không, cảng biển triển khai thực hiện việc giám sát chặt chẽ tất cả các hành khách nhập cảnh vào Đà Nẵng qua các cửa khẩu thông qua việc theo dõi thân nhiệt bằng hệ thống máy đo thân nhiệt từ xa và hệ thống giám sát cúm tại cộng đồng.

Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhằm phát hiện sớm ca bệnh đầu tiên (nếu có) để kịp thời tổ chức cách ly và xử lý. Sở Y tế cũng đã phối hợp với Sở Công thương và Sở NN&PTNT tăng cường giám sát sự lưu hành vi rút cúm trên các đàn gia cầm, thủy cầm, chim trời, xử lý ổ dịch trên gia cầm và người; kiểm tra, giám sát tình trạng buôn bán, nhập khẩu gia cầm, sản phẩm gia cầm nhằm kịp thời ngăn chặn gia cầm không được kiểm dịch xâm nhập vào Đà Nẵng và bày bán tràn lan ngoài thị trường.

Sở Y tế đã tổ chức tập huấn cho tất cả cán bộ về công tác giám sát, chẩn đoán, thu dung điều trị bệnh nhân. Chỉ đạo các đơn vị rà soát cơ số thuốc, hóa chất, các phương tiện phục vụ công tác phòng chống dịch. Sở Y tế cũng đã  chỉ đạo Trung tâm y tế dự phòng thành phố và 7 trung tâm y tế quận, huyện giám sát chặt chẽ tình hình mắc bệnh đến tận tổ dân phố, thôn, xã, phường, hộ gia đình.

Qua đó khuyến cáo người dân cần chủ động phòng tránh song không nên quá hoang mang. Để dịch bệnh không thể phát sinh, Sở Y tế khuyến cáo mọi người dân nên tuân thủ những thực hành vệ sinh cơ bản để phòng ngừa nhiễm virus; không sử dụng gia cầm, sản phẩm của gia cầm không rõ nguồn gốc; khi phát hiện có gia cầm ốm, chết phải báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn; người trở về nước từ khu vực có bệnh phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh, khai báo tình trạng sức khỏe cho cơ quan y tế địa phương để được theo dõi.

Khi có các biểu hiện cúm như: sốt, ho, đau ngực, khó thở cần báo ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời; người trở về nước từ khu vực có bệnh phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh, khai báo tình trạng sức khỏe cho cơ quan y tế ở địa phương để được theo dõi.

T.Dũng - H.Dung