Báo Công An Đà Nẵng

Đà Nẵng quyết liệt, chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thứ năm, 18/02/2021 18:09

Tính đến ngày 17-2, trên địa bàn Đà Nẵng chưa ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Đây là kết quả của sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc tiếp tục quyết liệt tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay (theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn 778 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) với nhiều giải pháp song cùng trên tinh thần chủ động, đồng bộ, không chủ quan... Nhờ đó, Đà Nẵng đã đón Tết Nguyên đán Tân Sửu trong an yên...

Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh kiểm tra công tác kiểm soát dịch tại chốt Ngã ba Tứ Câu.

Khi cả hệ thống chính trị và xã hội cùng vào cuộc

Để tiếp tục quyết liệt tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay, từ trước Tết nguyên đán Tân Sửu, TP đã triển khai nhiều biện pháp song cùng như: áp dụng các biện pháp cách ly y tế đối với các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm, cụ thể là các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 (F1), người từng đi đến, trở về từ các tỉnh thành có dịch; thành lập 14 chốt kiểm soát dịch liên ngành tại các vị trí cửa ngõ ra, vào TP 24/24. Song song đó, Đà Nẵng cũng đã hủy một số hoạt động tổ chức các sự kiện đông người, các lễ hội không cần thiết (nhất là các hoạt động trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán), hủy bắn pháo hoa trong đêm giao thừa để dồn lực cho công tác phòng, chống dịch với mục tiêu cao nhất là đảm bảo cho toàn dân được đón Tết ấm áp, an toàn…

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh- Trưởng BCĐ Phòng chống dịch Covid-19 TP, để có được kết quả này là nhờ cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đã đồng lòng vào cuộc, quyết liệt trong việc thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 của T.Ư và địa phương. Đặc biệt, tinh thần, ý thức, tinh thần cảnh giác và trách nhiệm cộng đồng của toàn dân Đà Nẵng trong công tác phòng, chống dịch ngày càng nâng cao. Theo đó, về cơ bản, người dân TP đã chấp hành nghiêm túc khuyến cáo 5 K của Bộ Y tế cùng các chủ trương, chỉ đạo của TP... Cũng theo Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh, việc tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền của các cơ quan chức năng, thông tấn báo chí trong thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi tập trung đông người, nhất là ở bệnh viện, nhà ga, sân bay, bến xe, siêu thị, trường học, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, kinh doanh…, cùng việc nắm chắc tình hình tại địa bàn, tinh thần trách nhiệm của các lực lượng chức năng, nhất là lực lượng tham gia tại 14 chốt kiểm soát dịch liên ngành tại các vị trí cửa ngõ ra, vào TP 24/24 v.v đã góp phần tạo nên sự an toàn, bình yên của TP trước, trong vào những ngày đầu năm sau Tết nguyên đán.

Qua trao đổi với bà Ngô Thị Kim Yến- Giám đốc Sở Y tế TP, được biết, bên cạnh việc duy trì công tác chuyên môn trong phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Y tế, đặc biệt là trong công tác khám chữa bệnh, công tác giám sát, rà soát các trường hợp trở về từ vùng dịch: Hải Dương, Quảng Ninh và các vùng dịch khác được ngành đặc biệt quan tâm, chú trọng. Theo đó, từ ngày 29-1-2021 đến ngày 17-2, đã tiến hành giám sát y tế gần 900 trường hợp (bao gồm lấy mẫu xét nghiệm với kết quả âm tính). Trong gần 900 trường hợp trở về từ vùng dịch được giám sát y tế, có 7 trường hợp cách ly tập trung, 453 trường hợp cách ly tại nhà, 423 trường hợp hết thời gian cách ly y tế/theo dõi sức khỏe hoặc không thuộc diện cách ly…Tính đến ngày 16-2, năng lực xét nghiệm Covid-19 tại tất cả các đơn vị trên địa bàn TP là 2.750 mẫu/ngày. Hiện ngành Y tế đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp trở về từ vùng dịch trên cả nước, trường hợp nhập cảnh, tiếp xúc gần, các trường hợp ho, sốt đến khám tại cơ sở y tế, nhân viên y tế tại các bệnh viện (khoa, phòng, vị trí có nguy cơ), các lực lượng làm nhiệm vụ tiếp nhận, cách ly người nhập cảnh. Đặc biệt, từ ngày 6-2 đến nay, cán bộ y tế các tuyến phối hợp cùng các lực lượng chức năng liên ngành đã thực hiện tốt nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch liên ngành tại cửa ngõ ra, vào TP…

Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, với tinh thần vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tính đến chiều 17-2, Đà Nẵng chưa phát hiện ca mắc mới nào trong cộng đồng.

Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh cùng Giám đốc Sở Y tế Ngô Thị Kim Yến kiểm tra, động viên lực lượng tham gia tại chốt kiểm soát dịch liên ngành tại Bồ Bồ.

Tiếp tục quyết liệt triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch

Chiều 17-2, qua trao đổi với Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh, được biết, trước tình hình dịch bệnh ở một số tỉnh thành trên cả nước diễn biến phức tạp, thời gian tới, Đà Nẵng sẽ tiếp tục quyết liệt triển khai nhiều giải pháp trong công tác phòng, chống dịch. “Mặc dù đến thời điểm này Đà Nẵng chưa phát hiện ca mắc mới, nhưng không vì thế mà chúng ta chủ quan. Theo đó, thời gian tới, TP sẽ tiếp tục thực hiện một số công việc như xét nghiệm (ngẫu nhiênP.V) đối với SV, công nhân từ các nơi khác về lại Đà Nẵng học tập, làm việc; triển khai công tác toàn dân khai báo y tế cùng nhiều công việc phải làm khác nữa…”, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh cho hay.

Về phần mình, ngành Y tế TP cho biết, sẽ xây dựng kế hoạch giám sát, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với các chuyến xe khách đường dài theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Ngành sẽ tiếp tục tham mưu UBND, BCĐ TP chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch sau dịp nghỉ Tết Nguyên Đán, khi công dân các địa phương khác trở lại Đà Nẵng làm việc tăng lên. Mặc khác, ngành tiếp tục thường xuyên cập ổ dịch, vùng dịch, các địa phương có trường hợp mắc Covid-19 do lây lan trong cộng đồng (xã, phường) trên cả nước đến với người dân TP cũng như thường xuyên cập nhật thông tin, kịp thời tham mưu UBND, BCĐ TP chỉ đạo các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường chỉ định xét nghiệm nhân viên y tế và các trường hợp có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, mất vị giác, khứu giác, rát họng... nghi ngờ mắc bệnh đến khám tại các bệnh viện, cơ sở y tế, các trường hợp đến từ các vùng dịch. Mặt khác, chủ động trong việc chuẩn bị nhân lực, phương tiện, trang phục, hóa chất, vật tư… sẵn sàng đáp ứng với các tình huống của dịch bệnh. Một trong những công tác cũng được ngành Y tế chú trọng đó là tăng cường công tác truyền thông để người về từ vùng dịch tự giác khai báo y tế; cộng đồng chủ động thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, ngành Y tế TP tiếp tục phối hợp với CATP, BCH Quân sự TP, UBND các quận, huyện đảm bảo giám sát, quản lý chặt chẽ các trường hợp cách ly tập trung, cách ly tại nhà…

Tinh thần chung trong công tác phòng chống dịch của Đà Nẵng thời gian tới: quyết liệt, chủ động, đồng bộ, không chủ quan. Tất cả đều vì mục tiêu cao cả: Tính mạng của con người là trên hết.

KHÁNH YÊN