Báo Công An Đà Nẵng

Đà Nẵng sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong năm 2018

Thứ hai, 01/01/2018 10:22

Trong năm 2018 Đà Nẵng sẽ phải đối mặt với thách thức gì, sẽ triển khai giải pháp nào để tiếp tục giữ đà phát triển ổn định? Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã chia sẻ vấn đề này qua cuộc phỏng vấn của Báo Công an TP Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ Ảnh: H.H

P.V: Nếu nhìn nhận khái quát về Đà Nẵng năm 2017, ông sẽ nói gì?

Ông Huỳnh Đức Thơ: Năm 2017 bối cảnh TP gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khó khăn xuất phát từ nội bộ liên quan đến kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về những sai phạm của tập thể Ban Thường vụ cũng như một số các đồng chí lãnh đạo. Tuy nhiên, tình hình kinh tế, xã hội và QP-AN của TP Đà Nẵng vẫn tiếp tục giữ vững sự ổn định, đồng thời có nhiều mặt phát triển. Một số mặt tạo ra được điểm nhấn. Trước hết, tăng trưởng của TP tiếp tục duy trì ở tốc độ khá với 9%/năm. Trong đó số thu ngân sách của TP, đây là chỉ tiêu thể hiện tổng hợp các dấu hiệu phát triển của TP Đà Nẵng, thì tăng so với cùng kỳ năm ngoái là 17,7% (đạt 23,3 ngàn tỷ đồng). Thu nội địa tăng trưởng khoảng 24,5% so với 2016. Đó là sự tăng trưởng rất tốt về các chỉ tiêu tổng hợp.

Những điểm nhấn về phát triển có thể kể đến như du lịch đón 6,6 triệu lượt khách trong đó 2,3 triệu khách quốc tế, tăng trên 38%. Đặc biệt trong năm 2017, Đà Nẵng là địa phương đăng cai tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 rất thành công. Trong đó có thể nói, TP đã chuẩn bị và phối hợp chuẩn bị một cách tích cực, chuyên nghiệp cùng các cơ quan của T.Ư và đã tổ chức thành công để lại một dấu ấn đối ngoại cho cả nước cũng như tạo ra các điều kiện, cơ hội thuận lợi cho TP phát triển trong những năm tới.

P.V: Bên cạnh những điểm nhấn đó, Đà Nẵng còn những khó khăn nào đang phải đối mặt thưa ông?

Ông Huỳnh Đức Thơ: Đà Nẵng hiện nay cũng còn phải đối mặt với những vấn đề lớn, đặc biệt về phát triển đô thị. Cụ thể như, vấn đề quy hoạch, vấn đề đáp ứng hạ tầng giao thông để phục vụ cho sự phát triển nhanh chóng, vấn đề ô nhiễm môi trường, vấn đề quá tải các bệnh viện, những vấn đề liên quan đến an ninh và trật tự an toàn xã hội cũng có chiều hướng càng ngày càng gia tăng cùng với quá trình phát triển đô thị. Do đó Đà Nẵng cần tập trung nghiên cứu để có những nguồn lực cũng như các cơ chế chính sách để giải quyết những vấn đề lớn như vậy.

P.V: Xin ông cho biết một số giải pháp cụ thể mà Đà Nẵng sẽ triển khai trong năm 2018 để thúc đẩy sự phát triển của TP?

Ông Huỳnh Đức Thơ: 2018 là năm rất quan trọng với Đà Nẵng, bởi vì thời gian còn lại để thực hiện kế hoạch 5 năm tới 2020 không còn nhiều nữa. Đà Nẵng tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận 33 khóa 9 của Bộ Chính trị về xây dựng TP Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Triển khai thực hiện Nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ, các Nghị quyết của Thành ủy, HĐND TP. Theo đó, chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu, rà soát và điều chỉnh lại quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội cũng như quy hoạch chung của TP Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Từ đó, có rất nhiều các chỉ tiêu, giải pháp, định hướng về phát triển KT-XH, cũng như cơ cấu kinh tế cần có rà soát điều chỉnh phù hợp trong tình hình mới.

P.V: Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng phải phát triển về phía tây để cân bằng hơn với phía đông vốn sầm uất, vậy thời gian tới TP Đà Nẵng cần làm gì?

Ông Huỳnh Đức Thơ: Trong thời gian tới chúng tôi sẽ điều chỉnh lại quy hoạch tổng thể đồng thời điều chỉnh lại quy hoạch chung, trong đó đề cập tới vấn đề khai thác và phát triển khu vực phía tây của TP.

P.V: Được biết Đà Nẵng kiến nghị Thủ tướng cho nghiên cứu thành lập Khu kinh tế ven biển. Việc thành lập Khu kinh tế ven biển có lấp vịnh Đà Nẵng không thưa ông?

Ông Huỳnh Đức Thơ:  Khu kinh tế ven biển là một khu vực kinh tế mà ở đó có cơ chế chính sách riêng, có những ưu đãi đặc biệt để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. Như vậy thì không nhất thiết phải lấp biển. Khu kinh tế ven biển Đà Nẵng bao gồm toàn bộ các hoạt động kinh tế diễn ra trên một khu vực địa lý ven biển, có thể bao gồm các khu công nghiệp, các cảng biển, các khu dân cư, khu đô thị, mà ở đó cơ chế khu kinh tế sẽ phát huy tác dụng.

P.V: Một trong những tồn tại mà Đà Nẵng đang phải khắc phục liên quan tới việc thất thoát 3.400 tỷ đồng theo kết luận năm 2012 của Thanh tra Chính phủ. Thưa ông, việc khắc phục này có khó khăn gì? TP có kiến nghị gì không?

Ông Huỳnh Đức Thơ: Tôi vừa kiến nghị trong Hội nghị Chính phủ liên quan đến Kết luận của Thanh tra Chính phủ năm 2012 về một số sai phạm thất thoát. Trong đó, về tiền chúng tôi đã khắc phục được một phần. Tuy nhiên, khắc phục về việc thu hồi và cấp đổi lại các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho người dân và DN trước đây, mà cấp không đúng, bây giờ thu hồi lại, đổi lại, thay vì thời hạn là sản xuất kinh doanh lâu dài bây giờ chuyển xuống còn 50 năm thì gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là sự không đồng tình của người dân và DN, những người đi mua lại những bất động sản đó. Tức là những người mua, hưởng lợi đầu tiên từ TP thì không có vấn đề gì, những người phía sau, họ đã thực hiện nghĩa vụ mua bán hết rồi, bây giờ người ta phải thực thi việc đổi thời hạn trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có phản ứng. Chúng tôi thấy rằng, việc đó cũng cần phải kiến nghị với Chính phủ, với Thanh tra Chính phủ nghiên cứu lại chỗ này cho phù hợp, thỏa đáng cho người dân, DN.

P.V: Ngoài ra, Đà Nẵng cần kiến nghị gì với Trung ương để tạo động lực phát triển nhanh, mạnh hơn, là trung tâm của khu vực miền Trung thưa ông?

Ông Huỳnh Đức Thơ: Chúng tôi kiến nghị với Trung ương rất nhiều, như cho phép Đà Nẵng 2018 sẽ tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị, 5 năm thực hiện Kết luận số 75 của Bộ Chính trị về các cơ chế chính sách, động lực để phát triển TP Đà Nẵng. Qua tổng kết, chúng tôi sẽ tiếp tục kiến nghị với các cơ quan T.Ư về đề xuất một số cơ chế chính sách mới để phát triển TP Đà Nẵng. Hiện tại, chúng tôi kiến nghị sớm triển khai các dự án động lực mang tính liên vùng đã được nêu trong Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị như dự án di dời ga đường sắt, đầu tư xây cảng Liên Chiểu để dần thay thế cảng Tiên Sa sau này sẽ quá tải và ách tắc giao thông của trung tâm TP, triển khai làng đại học, mở rộng hầm Hải Vân, đẩy nhanh tiến độ các đường cao tốc kết nối Đà Nẵng với toàn bộ khu vực miền Trung hiện nay. Đây là các dự án động lực, mang tính chất liên vùng, không chỉ cho sự phát triển của Đà Nẵng mà cả khu vực miền Trung.

P.V: Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn!

HẢI HẬU (Thực hiện)