Báo Công An Đà Nẵng

Đà Nẵng, tài xế xe dù "chặt chém" du khách, chủ xe bị phạt 11 triệu đồng

Thứ hai, 20/03/2023 08:05

Cơ quan chức năng cũng hoàn tất hồ sơ xử lý đối với ông Trịnh Anh Võ, là tài xế điều khiển chiếc xe nói trên có hành vi lấy giá tiền cao bất thường khi chở một du khách người nước ngoài.

Cơ quan chức năng kiểm tra hoạt động taxi trá hình tại Sân bay Đà Nẵng.

Trước đó, Thanh tra Sở Giao thông vận tải TP Đà Nẵng nhận phản ánh từ Trung tâm An ninh hàng không, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng về việc 1 nữ du khách Hàn Quốc bị tài xế thu giá cước cao hơn so với thỏa thuận. Theo tường tình, khi xuống sân bay Đà Nẵng, nữ du khách Hàn Quốc đã đón xe của tài xế Trịnh Anh Võ đi Hội An với giá cước thỏa thuận là 378.000 đồng. Tuy nhiên, tài xế này đã yêu cầu vị khách thanh toán 728.000 đồng và giải thích số tiền chênh lệch 350.000 đồng là phí đỗ ô-tô trong sân bay. Du khách này buộc phải trả tiền nhưng sau đó đã báo sự việc đến Trung tâm An ninh hàng không, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Ngay sau đó, Trung tâm An ninh hàng không đã phối hợp Thanh tra Sở Giao thông vận tải, xác định chiếc xe ô-tô bị phản ánh do tài xế Võ điều khiển mang BKS 43A-529.55. Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế này đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và đã hoàn trả tiền thu trái quy định 350.000 đồng cho du khách Hàn Quốc. Điều đáng nói, cơ quan chức năng phát hiện tài xế này được ông Trịnh Anh Tuấn bàn giao xe để kinh doanh vận tải bằng ô-tô nhưng không có giấy phép kinh doanh. Theo quy định, chủ phương tiện là ông Tuấn bị xử phạt hành chính số tiền 11 triệu đồng.

Đông A