Đà Nẵng tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng
Cùng chủ trì buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.
Báo cáo ôn lại truyền thống 95 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh nhấn mạnh: Nhìn lại chặng đường 95 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ một Đảng non trẻ chỉ với vài trăm đảng viên khi mới thành lập, đến nay Đảng ta đã quy tụ hơn 5,6 triệu đảng viên, trở thành lực lượng lãnh đạo duy nhất của Nhà nước và xã hội Việt Nam, dẫn dắt đất nước đạt được những thành tựu đáng tự hào. Những thành quả ấy là minh chứng hùng hồn cho vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng, tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc và ý chí kiên cường vượt khó của các thê hệ cán bộ, đảng viên. “Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng ta và dân tộc ta; Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới. Người đã cống hiến trọn đời mình cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, Nhân dân ta làm nên những thăng lợi vẻ vang và làm “rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta” – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh nói.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thông tin: Năm 2024, cả hệ thống chính trị thành phố đã đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện kế hoạch đề ra và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác, trong đó nổi bật là 10 thành tựu quan trọng. Điển hình như công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên đạt được cao hơn cùng kỳ năm 2023 và đạt được chỉ tiêu nghị quyết đề ra, với hơn 2.530 đảng viên mới được kết nạp, đạt tỷ lệ 4,13% so với tổng số đảng viên đầu năm. Hay công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ 23 Đảng bộ thành phố được chuẩn bị chủ động, bài bản, sớm hơn so với nhiệm kỳ trước. Rồi việc thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương Đảng về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" được thực hiện khẩn trương, chặt chẽ, đảm bảo yêu cầu và tiến độ đề ra. Kinh tế thành phố có sự tăng trưởng tích cực, GRDP năm 2024 tăng 7,5l% so với cùng kỳ. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, vi mạch bán dẫn, xây dựng thành phố thông minh được quan tâm đầu tư và xác định đây là động lực, mũi nhọn của thành phố với nhiều các hoạt động xúc tiến, hợp tác với các tập đoàn lớn trên thế giới. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục được giữ vững; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, ngày càng đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả...
Với bối cảnh, tình hình và kỳ vọng của Trung ương đối với thành phố đã đặt ra cho cả hệ thống chính trị và Nhân dân thành phố những yêu cầu mới trong nhiệm kỳ 2025-2030 và những giai đoạn tiếp theo. Đảng bộ thành phố tiệp tục phát huy sức mạnh của Nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống văn hóa, cách mạng anh hùng, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường, tiền phong đột phá, khát vọng, phát triển để tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, huy động cao nhất mọi nguồn lực để vượt qua khó khăn, thử thách và tăng tốc, bứt phá; phấn đấu xây dựng xã hội an toàn, kỷ cương, bảo đảm cuộc sống bình vên, hạnh phúc của Nhân dân. Chúng ta phấn đấu đến năm 2030, thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á; trở thành đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và thành phố đáng sống; có tổ chức đảng và hệ thông chính trị vững mạnh, chính quyền tiên phong trong đổi mới và phát triển; người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được đảm bảo vững chắc. Đến năm 2045, Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đẳng cấp khu vực Châu Á. Đây có thể nói là nhiệm vụ hết sức quan trọng và là định hướng trung tâm trong hành trình xây dựng và phát triển thành phố trong chặng đường sắp đến, đóng góp vào quá trình phát triển, hội nhập và vươn mình của dân tộc, của đất nước, qua đó, tiếp tục củng cố, phát huy và khắng định vững chắc vai trò lãnh đạo. cảm quyên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sau báo cáo ôn lại truyền thống 95 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho đảng viên Võ Công Trí (đảng viên sinh hoạt tại chị bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đà Nẵng); trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đảng viên Đoàn Duy Tân (đảng viên sinh hoạt tại chi bộ Ban tổ chức Thành ủy).
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng các đảng viên được trao tặng huy hiệu 30, 40 năm tuổi đảng dịp này, đồng thời chúc tất cả các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu và toàn thể các đồng chí dự buổi lễ cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Chúc toàn thể cán bộ, đảng viên luôn giữ vững niềm tin, lòng nhiệt huyết, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, góp phần xây thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.
Bí thư Thành ủy nói: Tự hào 95 năm qua, xin trân trọng tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo, tiền bối của Đảng, nhất là tại thành phố Đà Nẵng, những người đã hy sinh vì sự nghiệp tự do của dân tộc. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương toàn hệ thống chính trị đã chăm lo Tết đầy đủ, đầm ấm, vui tươi cho Nhân dân; tập trung chăm lo cho các đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế trong xã hội. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Vừa qua Hội nghị Trung ương đã thông qua nhiều chủ trương lớn. Đảng đoàn HĐND chủ động chuẩn bị ngay Kỳ họp HĐND sau Tết, thông qua phương án sắp xếp tổ chức bộ máy kèm theo các quy chế hoạt động, làm việc của các cơ quan, ban ngành sau sắp xếp. Bí thư Thành ủy lưu ý và đề nghị cán bộ chủ chốt của thành phố khẩn trương, quyết liệt bắt tay triển khai công việc ngay từ đầu năm. Theo đó, tổ chức sắp xếp bộ máy, ổn định nhân sự; tập trung hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế để vận hành bộ máy. Theo Bí thư Thành ủy, thành phố đã xác định Đà Nẵng năm 2025 phải tăng trưởng kinh tế 10%, nhưng Trung ương yêu cầu phải tăng trưởng hơn 11%. Vì vậy chúng ta phải đề ra các nhiệm vụ nhiệm vụ, giải pháp để cùng nhau nỗ lực phấn đấu. Phải xác định rõ trách nhiệm phát triển kinh tế xã hội là vô cùng lớn, thách thức lớn để phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Công Hạnh