Báo Công An Đà Nẵng

Đà Nẵng tổng kết 05 năm triển khai hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí

Thứ ba, 27/12/2022 19:10

Cùng dự sự kiện này có bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch HĐND TP; ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Lê Văn Trung, Trưởng Ban Dân Vận Thành ủy và bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP.

Bà Ngô Thị Kim Yến phát biểu tại buổi lễ

Sau 05 năm triển khai chương trình; công tác truyền thông, quảng bá về thành phố Đà Nẵng đã được các cơ quan báo chí thực hiện chuyên nghiệp và hiệu quả; hình ảnh thành phố Đà Nẵng được đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế biết đến, đặc biệt là các nhà đầu tư.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa và bằng khen cho các tập thể và cá nhân

Chương trình hợp tác truyền thông giữa thành phố Đà Nẵng với các cơ quan báo chí, Sở TTTT đã ghi nhận được những kết quả nhất định. Công tác truyền thông, quảng bá về thành phố Đà Nẵng đã được các cơ quan báo chí thực hiện chuyên nghiệp và hiệu quả; hình ảnh thành phố Đà Nẵng được đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế biết đến, đặc biệt là các nhà đầu tư. Chương trình hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí được lãnh đạo thành phố quan tâm, chỉ đạo sâu sát; các cấp, các ngành và các địa phương tham gia hỗ trợ, cung cấp thông tin kịp thời đến các cơ quan báo chí để thực hiện tuyên truyền. Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở TTTT với các cơ quan báo chí đã góp phần làm nên thành công của chương trình hợp tác truyền thông.

Đã có trên 30.000 tác phẩm báo chí được đăng tải và phát sóng ở tất cả các loại hình báo chí: báo nói, báo in, báo hình và báo điện tử từ chương trình hợp tác truyền thông giữa UBND thành phố Đà Nẵng với các cơ quan báo chí. Có được những kết quả đó, ngoài sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng với Văn phòng đại diện các cơ quan báo chí có chương trình hợp tác, còn có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Biên tập các cơ quan báo chí.

Riêng Sở TTTT, đã thực hiện cung cấp trên 2.500 lượt thông tin cho các cơ quan báo chí hợp tác truyền thông thực hiện tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của thành phố Đà Nẵng; tạo điều kiện và hỗ trợ cho hơn 1.500 lượt phóng viên của cơ quan báo chí hợp tác tham dự và đưa tin tại các sự kiện lớn trong nước và quốc tế tổ chức tại thành phố Đà Nẵng như: Hội nghị cấp cao APEC 2017; Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, chương trình Đối tác Thái Bình Dương; Lễ hội Giao lưu Văn hóa Việt - Nhật; cuộc thi IRONMAN 70.3, SPRINT và IRONKIDS Việt Nam; cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng; Ngày Công nghệ thông tin Nhật Bản hằng năm; sự kiện DevDay Đà Nẵng 2019; “Tọa đàm Mùa Xuân 2019”; Đại hội Quốc tế ngữ châu Á và châu Đại Dương lần thứ 9 (AK9); Hội nghị và Triển lãm khởi nghiệp tại Đà Nẵng lần thứ 4-SURF 2019; sự kiện Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng năm 2022; Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu 2022…

Đáng chú ý, năm 2020 thành phố xảy ra 02 đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19, các cơ quan báo chí hợp tác đã sát cánh cùng với chính quyền thành phố trong công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh; thực hiện hơn 6.000 tin, bài, phóng sự liên tục cập nhật công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở tâm dịch thành phố; những biện pháp quyết liệt, sáng tạo trong công tác phòng chống dịch của thành phố, những mô hình hay, cách làm tốt, những hạn chế, yếu kém trong công tác phòng chống dịch được phản ánh kịp thời trên các phương tiện truyền thông. Bên cạnh đó, các phóng sự, chuyên đề, bài viết chất lượng tốt tôn vinh lực lượng tuyến đầu chống dịch, gương bác sĩ quên mình vì cộng đồng, tình đoàn kết, hỗ trợ của các địa phương giúp Đà Nẵng đã được các cơ quan báo chí đăng tải, thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân cả nước.

Năm 2022 với chủ đề “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”, các cơ quan báo chí hợp tác truyền thông đã chú trọng thực hiện các sản phẩm báo chí có chất lượng nhằm tuyên truyền, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thành phố nêu cao ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng; tuyên truyền về sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chương trình công tác năm 2022 cũng như phản ánh ý chí vươn lên, nỗ lực vượt khó của người dân Đà Nẵng cùng với việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, ghi nhận những thành quả 25 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển với những thành tựu đáng tự hào của Đà Nẵng cũng như khát vọng, nỗ lực xây dựng, phát triển thành phố theo Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Thị Kim Yến ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan báo chí có Chương trình hợp tác truyền thông đối với thành phố Đà Nẵng trong 05 năm qua, đồng thời nhấn mạnh: Lãnh đạo các cơ quan báo chí đã có sự chỉ đạo, định hướng anh em phóng viên, cộng tác viên bám sát thực tiễn, kịp thời thông tin, tuyên truyền, đưa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của thành phố Đà Nẵng đến gần hơn với công chúng; các thông tin luôn được thực hiện đầy đủ, kịp thời, trung thực tình hình kinh tế - xã hội và các lĩnh vực khác của đời sống đến với người dân Đà Nẵng và cả nước.

Đại diện các cơ quan báo chí phát biểu tại hội nghị

Đặc biệt trong những thời khắc khó khăn trước thiên tai, dịch bệnh; hay những sự kiện quan trọng của thành phố, cùng với lực lượng báo chí tại Đà Nẵng, đội ngũ phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí có Chương trình hợp tác truyền thông đã thể hiện bản lĩnh vững vàng, chủ động ứng phó linh hoạt, sáng tạo trong thông tin, tuyên truyền, đưa hình ảnh về một thành phố Đà Nẵng năng động, quyết liệt nhưng cũng không kém phần hấp dẫn, quyết rũ đến với đông đảo bạn đọc, khán thính giả trong và ngoài nước. “Lãnh đạo thành phố mong muốn rằng thời gian đến các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng thành phố Đà Nẵng để không ngừng nâng cao chất lượng các chuyên đề, tin, bài, nhất là tăng cường đổi mới, phong phú về thể loại trên tất cả các loại hình báo chí; tuyên truyền và lan tỏa được uy tín, kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hình ảnh của thành phố Đà Nẵng; phát huy các giá trị tốt đẹp, nhân tố mới, mô hình hiệu quả, cách làm hay, biểu dương gương người tốt, việc tốt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng… nhằm đáp ứng được nhu cầu thông tin báo chí của công chúng cả nước và thành phố” – bà Yến nói.

Dịp này, lãnh đạo thành phố đã trao tặng bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai hợp tác truyền thông. Đại diện các cơ quan báo chí cũng có những chia sẻ kết quả trong công tác hợp tác và ghi nhận sự phát triển nỗ lực của thành phố trên các lĩnh vực thời gian qua.

Công Hạnh