Báo Công An Đà Nẵng

Đà Nẵng triển khai phương án sử dụng thuốc nổ phá đá, khắc phục sạt lở đường quốc phòng trên bán đảo Sơn Trà

Thứ tư, 26/04/2023 09:02
Nhiều điểm sạt lở trên bán đảo Sơn Trà hiện chưa khắc phục được hoàn toàn

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi thực hiện phương án, UBND quận Sơn Trà đã có thông báo cấm người và phương tiện lên bán đảo Sơn Trà từ ngày 24-4 đến hết ngày 26-4. Chính quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và các phường thông báo về việc cấm người, phương tiện lên bán đảo Sơn Trà và đánh bắt cá xung quanh khu vực gần bán đảo.

Sạt lở tại bán đảo Sơn Trà do trận mưa lớn vào đêm 14, sáng 15-10-2022 được xem là chưa từng có từ trước tới nay

Để phối hợp thực hiện hiệu quả, an toàn, UBND Q. Sơn Trà cũng đề nghị Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng triển khai lực lượng chốt chặn, không cho người và phương tiện tham gia giao thông lên bán đảo Sơn Trà, đặc biệt là tại các tuyến đường quốc phòng.

Theo ông Phan Minh Hải - Phó Trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, đơn vị triển khai tại 2 chốt, bố trí lực lượng suốt quá trình lực lượng công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thực hiện phương án. Cụ thể, Ban triển khai lực lượng túc trực tại các điểm chốt trạm gác ở đầu tuyến không cho khách lên để đảm bảo an toàn, mỗi tuyến có 2 nhân viên trạm gác.

Một điểm sạt lở phức tạp trên núi Sơn Trà

“Cụ thể gồm 2 tuyến đường từ Tiên Sa lên bãi cát vàng và từ khu du lịch Intercontinental ra cây đa ngàn năm. 2 tuyến này hiện nay Bộ Chỉ huy quân sự quản lý, đang tiến hành nổ mìn sửa chữa, chúng tôi nghiêm túc thực hiện cấm người dân, du khách đi lên Sơn Trà trong thời gian lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ”, ông Hải cho hay.

Cán bộ Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng chốt chặn đường phía Cảng Tiên Sa trong thời gian lực lượng chức năng của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố sử dụng thuốc nổ phá đá, khắc phục sạt lở đường quốc phòng trên bán đảo Sơn Trà

Sau trận mưa kỷ lục vào giữa tháng 10-2022 do hoàn lưu bão Sơn Ca, bán đảo Sơn Trà có đến 41 điểm sạt lở ở bốn tuyến đường tham quan. Trong đó, tuyến Yết Kiêu - Bãi Bắc có 12 điểm; tuyến Tiên Sa 9 điểm; tuyến Hồ Xanh - Bãi Bắc - Cây đa nghìn năm 18 điểm kéo dài từ ngã ba Lê Văn Lương đến ngã ba Bãi Bắc; tuyến đường nhánh Suối Đá 2 điểm. Nhiều điểm bị đá lăn, đất sạt xuống cùng cây rừng, trụ điện chắn ngang lối đi. Lực lượng chức năng phải mất nhiều tháng để khôi phục các tuyến giao thông ở khu vực này

Công Khanh