Báo Công An Đà Nẵng

"Đa tài"

Thứ sáu, 18/10/2019 11:25

- Có tài mới được làm cán bộ chứ Tư Cẩm Lệ?

Tờ bản đồ số 37 thể hiện 2 thửa đất 730 và 737 nằm riêng lẻ.

- Không sai. Nhưng phát huy cái tài, phục vụ cho công việc thì quá tốt. Đằng này, lạm dụng tài năng, làm điều sai trái thì chắc gặp... "quan tài" sớm thôi.

- Chuyện chi kể rõ nghe?

- Chuyện mấy ông cán bộ ở Văn phòng Đăng ký đất đai tại Q. Cẩm Lệ có "tài" chỉnh bản đồ địa chính 64/CP. Từ 3 lô đất không liền kề, "hô biến" thành 1 lô liền kề.

- Cụ thể?

- Tại tờ bản đồ số 37, bản đồ 64 được lập năm 1993 của P. Hòa Phát thể hiện các lô đất có số thứ tự từ 630 đến 638. Trong đó, thửa đất số 737 do ông Trần Anh Hoàng đứng tên chủ sở hữu có diện tích 96,6m2 và bà Lê Thị Công sở hữu lô đất số 637 có diện tích 2.410m2; ông Trần Văn Hương sở hữu thửa đất 730 có diện tích 792m2. 3 lô đất này nằm xen kẽ giữa các lô đất khác (trong đó có 2 lô đất số 631 và 638 diện tích 572m2 do Nhà nước quản lý). Thế nhưng, từ năm 2007, khi lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới cho bà Lê Thị Thành (trú Hòa Phát, người được tặng đất từ bà Công, ông Anh và ông Hương), ông Nguyễn Công Tấn - cán bộ và ông Nguyễn Thành Quốc - Giám đốc CN Văn phòng đăng ký đất đai Q. Cẩm Lệ đã "biến" 3 lô đất trên thành 1 lô, có vị trí nằm chồng lên 2 lô đất số 631 và 638 do Nhà nước quản lý.

- Như vậy, hai ông Tấn và Quốc tự ý chỉnh lý bản đồ, phải có biện pháp xử lý chứ.

- Tại cuộc họp ngày 23-8-2019 tại Văn phòng Đăng ký đất đai TP Đà Nẵng, ông Tấn và ông Quốc thừa nhận do chủ quan, không đối chiếu với bản đồ 64/CP nên có hành vi vậy, ngoài ra không có động cơ vụ lợi... Theo ông Nguyễn Hồng Song - Giám đốc CN Văn phòng đăng ký đất đai TP Đà Nẵng, hiện, đang chờ kết quả xác minh của các cơ quan chức năng. Nếu sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó, kiên quyết không bao che.

- NXD mong là vậy. Để những ông cán bộ "đa tài" này làm bừa, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân là điều không chấp nhận được.

N.X.D