Báo Công An Đà Nẵng

Đặc sắc lễ hội đua voi Buôn Đôn

Thứ năm, 17/03/2016 08:58

(Cadn.com.vn) - Từ ngày 12 đến 14-3, tại Buôn Đôn, Đắc Lắc diễn ra lễ hội đua voi độc đáo cùng những màn tái hiện lễ hội truyền thống của người dân Ê Đê, Mơ Nông.

Có thể nói voi là một loài vật gần gũi với người dân Tây Nguyên, không những được thuần dưỡng để lấy sức kéo, chuyên chở hàng hóa mà còn được người dân Tây Nguyên xem như những người bạn hay thành viên trong mỗi gia đình. Bản Đôn được coi như thủ phủ của loài voi,  là nơi diễn ra lễ hội đua voi độc đáo với ý nghĩa tôn vinh sự mưu trí, sức mạnh, phản ánh những nét văn hóa đặc thù đặc sắc của những người Tây Nguyên. Đến Bản Đôn vào mùa lễ hội, du khách sẽ được chiêm nghiệm những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào nơi đây. Ngoài ra còn tận hưởng những khoảnh khắc vô cùng thú vị khi được cưỡi voi lội sông Sê-rê-pốk, thưởng thức ẩm thực hấp dẫn của miền đất Tây Nguyên.

Lễ cúng bến nước mở đầu cho lễ hội đua voi ở Buôn Đôn.

Mở đầu lễ hội vào chiều 12-3 là lễ cúng bến nước và cúng sức khỏe cho voi, đây là những nghi thức không thể thiếu trong lễ hội đặc biệt này. Đúng 14 giờ, lễ cúng bến nước được tổ chức tại bến nước Bay Rong (xã Krông Na, H. Buôn Đôn). Theo phong tục đồng bào Tây Nguyên, sau khi mỗi vụ mùa hàng năm, buôn làng làm lễ cúng bến nước để tạ ơn thần nước đã cho bà con nguồn nước sạch, cầu mong thần nước tiếp tục phù hộ dân làng luôn may mắn, khỏe mạnh, mùa màng bội thu... Nghi thức cúng bến nước bắt đầu bằng việc trai gái buôn làng cùng nhau múa xoang, rước đồ lễ gồm rượu cần, heo, gà... đến bờ sông và đặt trên một bàn cúng. Trong khi chủ lễ sửa soạn đồ lễ thì đội cồng chiêng của buôn làng nhảy múa sôi động xung quanh. Tiếp đến là lễ cầu sức khỏe cho những chú voi, các nài voi đưa voi về tập trung tại địa điểm cúng nhà văn hóa cộng đồng xã Krông Na trong khuôn viên khá rộng. Đồ cúng cho voi được chuẩn bị gồm heo, gà và 3 ché rượu cần... Sau khi cúng, voi được đưa đến bên bàn lễ, nài voi được giao một cái đầu heo để lần lượt đặt lên mỗi đầu voi, rồi thầy cúng rưới một ít tiết heo lên trán mỗi con voi, khấn vái thần linh phù hộ voi được nhiều sức khỏe...

Đến ngày 13-3, 18 chú voi có độ tuổi từ 18 đến 45 tại buôn Trí A, xã Krông Ana, H. Buôn Đôn đã có màn so tài 3 môn thể thao gồm bóng đá, chạy nhanh, bơi vượt sông Sê-rê-pốk. Chiều ngày 14-3, lễ hội Văn hóa truyền thống các dân tộc H. Buôn Đôn, tỉnh Đắc Lắc năm 2016 đã khép lại nhưng các hoạt động trong lễ hội nói chung, hội voi nói riêng đã tạo ra nhiều dấu ấn hấp dẫn, hào hứng không chỉ đối với du khách mà ngay cả người dân địa phương.

Cúng sức khỏe cho voi không thể thiếu trong lễ hội.

Những chú voi băng băng về đích.

Sông Sê-rê-pốk được xả nước phục vụ cho màn đua voi vượt sông.

Ngọc Giang