Báo Công An Đà Nẵng

Đại dịch Covid-19 và mối lo trên những du thuyền hạng sang

Thứ hai, 17/02/2020 11:20

Việc Malaysia thông báo một nữ hành khách 83 tuổi, người Mỹ, trên du thuyền MS Westerdam vừa được cập cảng tại Campuchia trong tuần này đã được xét nghiệm dương tính với Covid-19 đang đặt ra mối lo ngại lớn hơn nữa cho những du thuyền du lịch hạng sang trên khắp thế giới trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát nguy hiểm.

Thủ tướng Campuchia Sen Hun Hun Sen tặng hoa cho hành khách trên tàu MS Westerdam hôm 14-2.   Ảnh: AFP

Mối lo mới từ du thuyền Westerdam...

Trong khi “ổ dịch nổi” trên du thuyền Diamond Princess ở Nhật Bản ngày càng đáng lo ngại, thế giới lại tiếp tục “đứng ngồi không yên” về một du thuyền khác: MS Westerdam - do Holland America Inc - một đơn vị của Cty Carnival Corp đặt tại Miami (Mỹ)- điều hành. Đây là du thuyền vừa cập cảng trong tuần qua tại Campuchia sau nhiều tuần lênh đênh trên biển vì bị 5 nước từ chối với mối lo ngại dịch Covid-19.

Tàu MS Westerdam, chở 1.455 hành khách và 802 thành viên thủy thủ đoàn, đã cập cảng ở thị trấn Sihanoukville của Campuchia vào ngày 13-2. Tàu đã neo đậu ở ngoài khơi nhằm cho phép các quan chức Campuchia lên tàu lấy mẫu thử của các hành khách có biểu hiện không khỏe hay những triệu chứng giống bệnh cúm. Bộ Y tế Campuchia cho biết, sau khi kiểm tra, không có hành khách nào trên tàu nhiễm  Covid-19. Giới chức Campuchia sau đó cho phép hành khách xuống tàu vào sáng 14-2. Thậm chí, Thủ tướng nước chủ nhà Hun Sen ra tận nơi chào đón hành khách và thủy thủ đoàn tàu MS Westerdam.

Nhiều quốc gia và cả Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đã ca ngợi Campuchia là hình mẫu cho “tình đoàn kết quốc tế” mà WHO đang kêu gọi. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó thậm chí cảm ơn Campuchia vì đã cưu mang con tàu MS Westerdam, đánh dấu thông điệp hiếm hoi từ Washington gửi tới một quốc gia vốn là đồng minh thân cận của Trung Quốc và thường xuyên bất hòa với Mỹ.

...khi một hành khách bị nhiễm Covid-19

Tuy nhiên, mối lo ngại dịch bệnh một lần nữa lại được gióng lên khi Malaysia ngày 15-2 thông báo, một nữ hành khách 83 tuổi, người Mỹ, trên du thuyền MS Westerdam đã được xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Bộ Y tế Malaysia cho biết, nữ hành khách người Mỹ bắt chuyến bay từ Campuchia sang Malaysia hôm 14-2 để trở về nước. Trong khi đó, chồng của nữ hành khách đã được xét nghiệm âm tính với Covid-19. Trong một thông báo phát đi tối 15-2, Tổng Giám đốc Cơ quan Y tế Malaysia Hisham Abdullah nêu rõ: “Tổng cộng 145 hành khách từ con tàu MS Westerdam đã lên chuyến bay sang Malaysia ngày 14-2. Trong những hành khách này, người phụ nữ và chồng bà bị phát hiện có triệu chứng nhiễm Covid-19 ngay khi họ tới Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur và đã được chuyển tới Bệnh viện Sungai Buloh để làm thêm các xét nghiệm”.

Theo nguồn tin, 2 hành khách Mỹ trên nằm trong số nhóm 17 hành khách cuối cùng (thuộc số 145 hành khách có nguồn gốc từ tàu MS Westerdam cập cảng Campuchia) nhập cảnh vào Malaysia. Và trong số này, đã có 6 người bị từ chối lên khoang khi đang chuẩn bị bay khỏi sân bay Quốc tế Kuala Lumpur tối 15-2. Ông Hisham Abdullah cho biết thêm, xét nghiệm của Viện Nghiên cứu Y tế Malaysia xác nhận người phụ nữ nói trên có phản ứng dương tính với Covid-19 trong khi chồng bà, 85 tuổi, cũng mang quốc tịch Mỹ, lại cho phản ứng âm tính. Sức khỏe người phụ nữ trên đã ổn định và đang được điều trị tại khu cách ly trong bệnh viện.

Ngay sau đó, trong đêm 15-2, Bộ Y tế Campuchia ra thông cáo báo chí phản ứng với báo cáo y tế của Malaysia, cho rằng, trước khi các hành khách tàu MS Westerdam xuất cảnh, Bộ Y tế Campuchia đã kiểm tra phối hợp với WHO và Trung tâm phòng chống dịch bệnh Mỹ (USCDC) tuân thủ Quy định Y tế quốc tế 2005 của WHO. Bộ Y tế Campuchia đề nghị cơ quan chức năng Malaysia kiểm tra lại kết quả xét nghiệm. Hiện nay, theo các nguồn tin, 2 chuyến bay của hãng Malaysia Airlines từ Phnom Penh đi Kuala Lumpur đã bị hoãn; một chuyến bay thuê bao khác từ Sihanoukville đi Kuala Lumpur, dự kiến khởi hành trong ngày 16-2 cũng trong tình trạng tương tự.

Các nước sơ tán công dân từ du thuyền Diamond Princess

Trong khi đó, số ca nhiễm Covid-19 trên du thuyền Diamond Princess vẫn liên tục tăng những ngày qua bất chấp những biện pháp cách ly hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu của giới chức Nhật Bản.

Du thuyền Diamond Princess trở thành “ổ dịch nổi” sau khi một người đàn ông Hồng Kông ngày 30-1 được phát hiện dương tính với Covid-19 sau khi rời tàu. Theo công bố mới nhất vào ngày 16-2 của Bộ Y tế Nhật Bản, thêm 70 ca nhiễm mới trên du thuyền Diamond Princess, nâng tổng số trường hợp dương tính với Covid-19 lên đến 355 người. Hiện, Bộ Y tế Nhật Bản đã sơ tán những hành khách trên 80 tuổi khỏi Diamond Princess đến các cơ sở cách ly trên đất liền. Giới chức Nhật Bản chỉ mới xét nghiệm được 1.219/3.701 người trên tàu. Trong số 355 ca nhiễm, có đến 73 trường hợp không xuất hiện triệu chứng nhưng vẫn cho kết quả xét nghiệm dương tính.

Trong bối cảnh này, Tokyo thông báo sẽ hợp tác với mọi quốc gia và vùng lãnh thổ muốn đưa người sơ tán khỏi tàu Diamond Princess. Hiện, chính quyền các nước và vùng lãnh thổ bắt đầu đề nghị sơ tán công dân khỏi Diamond Princess – vẫn còn khoảng 3.400 hành khách và thủy thủ đoàn. Chính quyền nhiều quốc gia đã liên hệ Tokyo phối hợp sơ tán công dân nước ngày khỏi tàu Diamond Princess. Mỹ đã ra tuyên bố khẩn cấp sơ tán công dân. Theo tuyên bố Đại sứ quán Mỹ tại Nhật Bản, họ đã gửi thư cho công dân trên tàu thông báo về kế hoạch sơ tán về nước. Theo đó, máy bay sơ tán của Mỹ đến trong ngày 16-2 và dự kiến rời Nhật Bản trong ngày 17-2, cất cánh từ sân bay Haneda ở Tokyo. Máy bay sau đó sẽ hạ cánh tại sân bay quân sự Travis ở California. Hành khách từ tàu Diamond Princess sau đó được đưa đến căn cứ quân sự Lackland ở Texas. Tất cả được cách ly trong thời gian 14 ngày.

KHẢ ANH

WHO khen ngợi Việt Nam, Indonesia trong xử lý dịch Covid-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 15-2 đã khen ngợi Việt Nam đã có những biện pháp xử lý dịch bệnh rất tốt, thể hiện năng lực rất tốt trong việc xử lý các vấn đề y tế công cộng khẩn cấp, kể cả các đợt bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện.

WHO cho rằng, đây là kết quả của nhiều năm đầu tư tăng cường năng lực cốt lõi, bao gồm giám sát và đánh giá nguy cơ, năng lực phòng thí nghiệm, phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn và quản lý lâm sàng, truyền thông nguy cơ... theo như yêu cầu của Điều lệ Y tế quốc tế (IHR).

Cùng ngày, đại diện WHO tại Indonesia, ông Paranietharan đã ca ngợi chính phủ quốc gia vạn đảo này trong việc kiểm soát các công dân được theo dõi, cách ly ở Natuna sau khi được hồi hương từ Vũ Hán, Trung Quốc. Tại sân bay Halim, ông Paranietharan cho biết, việc kiểm soát của Chính phủ Indonesia đối với công dân nước này được theo dõi, cách ly ở Natuna là phù hợp với các khuyến nghị và quy trình của WHO. Còn theo Bộ trưởng Bộ Y tế Indonesia Terawan Agus Putranto, công dân Indonesia từ Vũ Hán trở về được theo dõi, cách ly ở Natuna đã nhận được giấy chứng nhận sức khỏe là kết quả của việc kiểm tra và theo dõi trong quá trình quan sát. Tất cả đều khỏe mạnh, tất cả đều hạnh phúc khi gặp gia đình của họ.

T.N

 

Số liệu mới nhất về Covid-19

Báo SCMP của Trung Quốc dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) cho biết, tính đến 13 giờ 44 ngày 16-2, tổng số người chết trên toàn cầu vì dịch Covid-19 là 1.670 người và số ca nhiễm là 69.264. Trong khi đó, số ca chữa khỏi là 9.465.

Tại Trung Quốc, có 1.665 ca tử vong và 68.500 ca nhiễm. 5 ca tử vong còn lại ở Philippines, Đặc khu Hồng Kông, Nhật Bản, Pháp và đảo  Đài Loan. Chính quyền Đài Loan báo cáo ngày 16-2 cho biết, trường hợp tử vong đầu tiên tại hòn đảo này là một người chưa từng đến Trung Quốc đại lục.

T.V

 

Hàn Quốc cân nhắc xét nghiệm nCoV với tất cả bệnh nhân viêm phổi

Ngày 16-2, các quan chức y tế Hàn Quốc cho biết đang cân nhắc thực hiện xét nghiệm chủng mới của virus Corona (Covid-19) đối với tất cả bệnh nhân viêm phổi nước này để kiểm tra xem liệu virus có thể gây chết người này đã lan khắp đất nước chưa.

Giám đốc Trung tâm Ngăn chặn và Kiểm soát Bệnh dịch Hàn Quốc (KCDC) Jung Eun-kyeong đang cân nhắc tiến hành xét nghiệm Covid-19 với tất cả bệnh nhân viêm phổi trong những ngày tới sau khi tham vấn với các chuyên gia về bệnh hô hấp và lây nhiễm. Quyết định mới nhất này của KCDC được đưa ra sau khi Seoul ghi nhận ca thứ 29 nhiễm Covid-19 vào một ngày trước đó. Bệnh nhân thứ 29 nhiễm Covid-19 này không đi du lịch nước ngoài, bị phát hiện nhiễm bệnh sau khi các bác sĩ quyết định xét nghiệm Covid-19 khi ông bị viêm phổi.

T.L