Báo Công An Đà Nẵng

Đắk Lắk tăng cường phòng, chống bệnh dại

Thứ năm, 23/07/2020 16:02

Bên cạnh công tác phòng, chống dịch bệnh bạch hầu, công tác phòng chống bệnh dại tại tỉnh Đắk Lắk đang là mối quan tâm lớn của ngành Y tế địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Theo BS Trịnh Quang Trí, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm 2020 đến nay, ngành Y tế địa phương ghi nhận 6 trường hợp tử vong do bệnh dại ở huyện Krông Búk; Krông Pắk; Ea H'Leo; M'Đrắk. Tình trạng người dân nuôi chó, mèo thả rông, sự thờ ơ, chủ quan đã khiến bệnh dại trở thành nỗi lo lớn của ngành Y tế và người dân tỉnh Đắk Lắk. Mỗi năm, khoảng 4.000 lượt người dân bị chó, mèo cắn đến các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh để tiêm phòng dại. Trong khi đó, mỗi năm tỉnh chỉ có hơn 50.000 liều vaccine phòng bệnh dại được tiêm cho chó, mèo. Đây là con số còn khá ít ỏi trong khi tổng số lượng chó trên địa bàn tỉnh hiện nay khoảng hơn 400.000 con.

Để tăng cường phòng chống bệnh dại, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đôn đốc ngành thú y, các xã, phường, thị trấn thực hiện Công văn số 2096 của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại; chủ động bố trí kinh phí bằng nguồn ngân sách địa phương để thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dại. Ngành Y tế cũng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cộng đồng dân cư và thôn, buôn, trường học về tính chất nguy hiểm của bệnh dại; dấu hiệu nhận biết của bệnh dại...

H.T