Báo Công An Đà Nẵng

Đắk Nông: Nỗ lực bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở địa bàn trung tâm tỉnh

Thứ ba, 20/09/2022 13:07
Lực lượng CSGT –TT Công an thành phố Gia Nghĩa tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Trung tá Phan Sỹ Hợi, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – trật tự (CSGT-TT) Công an thành phố Gia Nghĩa cho biết, với mục tiêu từng bước nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT; ngăn ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí (số vụ tai nạn giao thông, số người chết, số người bị thương), Đội CSGT-TT Công an thành phố Gia Nghĩa đã tích cực, chủ động tham mưu với các cấp lãnh đạo huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự gắn kết giữa các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm TTATGT sát với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, chú trọng đến công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ đến mọi tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trực quan, phát tờ rơi, tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh, trang mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng.... Đồng thời tổ chức cho 128 chủ xe, lái xe ký cam kết chấp hành luật giao thông đường bộ và 7 cơ sở sữa chữa xe ô tô không cơi nới thành, thùng xe dán đề can phản quang phòng ngừa tai nạn giao thông đối với xe máy cày, máy kéo nhỏ...;tiến hành gọi hỏi, răn đe, giáo dục đối với 50 trường hợp là thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập chay xe tốc độ cao, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng....

Công an thành phố Gia Nghĩa xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ

Ngoài việc phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh, các ban ngành, đoàn thể và chính quyền cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, Đội CSGT –TT Công an thành phố Gia Nghĩa còn phối hợp lực lượng Công an xã, phường đến tận khu dân cư tranh thủ già làng, trưởng thôn, tổ dân phố, người có uy tín để phát tờ rơi và tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho từng hộ gia đình, từng người dân. Từ đó, chính những người này sẽ trở này những tuyên truyền viên tích cực trong từng gia đình và cộng đồng dân cư. “Chúng tôi thấy lực lượng CSGT và Công an cơ sở thường xuyên đến tận nhà, tận khu dân cư tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho người dân là việc làm rất hay và thiết thực. Qua đây chúng tôi nhận thức rõ hơn về luật giao thông đường bộ, từ đó về tuyên truyền giáo dục con cháu trong gia đình chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông”. Ông Nguyễn Văn Tuấn và nhiều người dân ở thành phố Gia Nghĩa chia sẻ.

Lực lượng CSGT –TT Công an thành phố Gia Nghĩa tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm nồng độ cồn và ma túy

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, Công an thành phố Gia Nghĩa còn tập trung tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ATATGT, trật tự đô thị... Đặc biệt, vào những giờ cao điểm, ngày lễ tết và những ngày nghỉ cuối tuần, lực lượng CSGT-TT tăng cường tuần tra kiểm soát 24/24 giờ, xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm, kết hợp phát tờ rơi tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành luật giao thông đường bộ. Từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng CSGT-TT Công an thành phố Gia Nghĩa đã tổ chức nhiều ca tuần tra kiểm soát giao thông, phát hiện và lập biên bản 1.138 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, nộp ngân sách nhà nước trên 1,5 tỷ đồng, tước 141 giấy phép lái xe, phù hiệu xe có thời hạn. Trong đó lập biên bản, xử lý 9 trường hợp vi phạm điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong cơ thể có chất ma túy và 250 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; phát hiện, xử lý 6 trường hợp vi phạm tải trọng, “cơi nới” thành, thùng xe...

Công an thành phố Gia Nghĩa quyết liệt thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm TTATGT

Song song với đó, Đội CSGT- TT Công an thành phố Gia Nghĩa còn nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật hoạt động trên tuyến giao thông. Đơn cử đầu năm 2022, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT-TT đã phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép 4,2271gam cần sa. Qua test nhanh, đối tượng này dương tính với chất ma túy. Đối tượng, tang vật nhanh chóng được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền. Sau đó khoảng 1 tuần, lực lượng CSGT-TT tiếp tục phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép 4kg pháo hoa nổ, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Đội CSGT- TT Công an thành phố Gia Nghĩa còn làm tốt công tác an sinh xã hội, thông qua các buổi tuyên truyền luật giao thông đường bộ đã phối hợp với các nhà hảo tâm trao tặng trên 200 phần quà có giá trị và 100 mũ đạt chuẩn cho người dân và học sinh trên địa bàn....

Lực lượng CSGT –TT Công an thành phố Gia Nghĩa lồng ghép công tác an sinh xã hội trong các buổi tuyên tuyền luật giao thông đường bộ

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an thành phố Gia Nghĩa cho biết, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và vai trò nòng của lực lượng Công an mà tình hình TTATGT trên địa bàn thành phố tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức của người tham gia giao thông đã được nâng lên rõ rệt, TNGT giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2019 (thời điểm chưa có dịch Covid1-19). Phát huy những kết quả đạt được, Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo Đội CSGT- TT tiếp tục làm tốt công tác tham nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm TTATGT; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Giao thông đường bộ để người dân dễ hiểu, dễ nhớ… phù hợp với từng đối tượng, từng thời gian, từng địa bàn.... Tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh và các nội dung trong Kế hoạch của Công an tỉnh về thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm TTATGT. Tăng cường thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tư an toàn giao thông, trong đó tập trung thực hiện nghiêm chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn và ma túy; chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ; tránh hoặc vượt không đúng quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô-tô, xe máy...., góp phần bảo đảm TTATGT, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương...”.

Hồng Long