Báo Công An Đà Nẵng

Đắk Nông: Phát động Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đề án 06 của Chính phủ

Thứ ba, 25/04/2023 16:24
Lãnh đạo Công an tỉnh, đại biểu chụp hình lưu niệm với Ban Tổ chức cuộc thi

Toàn cảnh lễ phát động

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, diễn ra trong 56 ngày với 8 kỳ, mỗi kỳ thi là 7 ngày. Bắt đầu từ 7h00’ ngày 4/5/2023 đến 24h00’ ngày 13/7/2023. Đối tượng dự thi là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang sinh sống, công tác, lao động và học tập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Cuộc thi diễn ra với quy mô lớn, hình thức thi đơn giản, phù hợp với nhận thức, khả năng của người thi. Mỗi kỳ thi, người tham gia thi sẽ trả lời 5 câu hỏi, gồm 4 câu trắc nghiệm về những nội dung trọng tâm của Đề án 06 như: Ứng dụng VneID, mã QR, tài khoản định danh điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chíp… và 1 câu hỏi dự đoán tổng số người tham dự thi theo từng kỳ. Nội dung Bộ câu hỏi trắc nghiệm và các kỳ thi được đăng tải công khai trên Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh tại địa chỉ http://congan.daknong.gov.vn. Cơ cấu giải thưởng gồm giải thưởng theo mỗi kỳ thi (1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba) và giải thưởng toàn cuộc thi Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đề án.

Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ phát động

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Ban Tổ chức, Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, Cuộc thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Đồng thời, giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, đảng viên, người dân và doanh nghiệp trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng, tiện ích của Đề án 06; qua đó, nâng cao tinh thần quyết tâm, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với việc thực hiện Đề án...

Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí lãnh đạo nhấn nút phát động cuộc thi

Đại biểu dự lễ phát động

Tại buổi Lễ, lãnh đạo Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Đắk Nông đã nhấn nút phát động tổ chức Cuộc thi trong không khí trang trọng, khí thế. Đồng thời Ban Tổ chức đã hướng dẫn và tổ chức cho các đại biểu, cán bộ, hội viên, đoàn viên tham gia thi thử.

Hồng Long – Bá Hiển