Báo Công An Đà Nẵng

Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10-5-1958 – 10-5-2023):

Đảm bảo an ninh chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ tư, 10/05/2023 07:00
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng.

Ngày 16-02-1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra sắc lệnh số 141 thành lập Thứ Bộ Công an, trong đó lực lượng Bảo vệ nội bộ là bộ phận thuộc Vụ Bảo vệ chính trị. Đến ngày 10-5-1958, Ủy ban kiện toàn tổ chức Trung ương quyết định tách lực lượng Bảo vệ nội bộ ra khỏi Vụ Bảo vệ chính trị, thành lập Vụ Bảo vệ cơ quan. Đây là sự kiện đặc biệt mà đến nay các thế hệ cán bộ lực lượng An ninh chính trị nội bộ luôn khắc ghi và ngày 10-5-1958 được lấy làm Ngày truyền thống của lực lượng An ninh chính trị nội bộ. Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong chiến đấu suốt 65 năm qua, lực lượng an ninh chính trị nội bộ đã nhiều lần được thay đổi mô hình tổ chức với các tên gọi khác nhau. Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng có các phòng nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng An ninh chính trị nội bộ.

Cùng với sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng An ninh chính trị nội bộ cả nước, lực lượng An ninh Chính trị nội bộ (ANCTNB) Công an TP Đà Nẵng đã vượt qua những khó khăn, thách thức, có những bước đi vững chắc, đóng góp thầm lặng nhưng hết sức quan trọng vào nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia (ANQG) giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn thành phố.

Lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng tham gia bảo vệ một hội thảo.

Kể từ năm 1997, khi TP Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc T.Ư, lực lượng ANCTNB luôn phát huy truyền thống của các thế hệ tiền nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANCTNB, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin; công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực: văn hóa, giáo dục, y tế, lao động – xã hội, xuất bản, báo chí, công nghệ thông tin và truyền thông, bí mật nhà nước; chủ trì giúp Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP tham mưu cho Thường trực Thành ủy, UBND TP trong chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chống địch thâm nhập cài cắm nội gián, tác động chuyển hóa nội bộ, lợi dụng các lĩnh vực tư tưởng, văn hóa để chống Đảng, Nhà nước.

Thực hiện chủ trương của TP về Chương trình hỗ trợ thu hút khách công vụ MICE, ngày càng có nhiều sự kiện quốc tế được tổ chức tại Đà Nẵng, do đó công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các hoạt động phải được đặt lên hàng đầu. Lực lượng ANCTNB đã làm tốt vai trò thường trực, tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện hàng trăm kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn diễn ra tại TP Đà Nẵng như Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; hoạt động của các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn nguyên thủ nước ngoài đến làm việc tại thành phố như: Lễ hội trình diễn pháo hoa quốc tế, Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia –SOMTC lần thứ 13, Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á lần thứ 5 (ABG5), Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC...

Trong công tác đấu tranh chống địch phá hoại tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, với nhiệm vụ được phân công là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 của Công an TP Đà Nẵng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lực lượng ANCTNB đã tham mưu Đảng ủy, Ban Chỉ đạo 35 Công an TP quán triệt, triển khai sâu rộng nghị quyết của Bộ Chính trị trong toàn lực lượng Công an TP, tạo cơ chế phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa Công an các đơn vị, địa phương. Thường xuyên phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả những âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động phát tán những thông tin xấu, độc trên không gian mạng; tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn kích động chống đối, chia rẽ đoàn kết nội bộ Đảng, đại đoàn kết dân tộc, góp phần giữ vững quan điểm, lập trường, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết thống nhất ý chí và hành động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng triển khai lực lượng đảm bảo an ninh tại Lễ hội Quán Thế Âm.

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự, lực lượng ANCTNB Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp các cơ quan, ban, ngành liên quan làm tốt công tác quản lý Nhà nước, chủ động phát hiện, làm rõ, đề xuất xử lý nhiều vụ sai phạm, vi phạm pháp luật trong nội bộ và trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, lao động xã hội, bảo vệ bí mật nhà nước, thông tin truyền thông, báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật...

Tại hầu hết các “điểm nóng” về ANTT trên địa bàn Đà Nẵng đều có mặt các cán bộ chiến sỹ Phòng ANCTNB, từ mờ sáng hay khi cả Đà Nẵng chìm trong giấc ngủ sâu. Khó có thể kể hết những khó khăn, vất vả nhưng với tinh thần của người chiến sỹ Công an nhân dân, các cán bộ, chiến sỹ lực lượng ANCTNB Công an TP Đà Nẵng luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn.

Với những chiến công xuất sắc đã đạt được, lực lượng ANCTNB CATP Đà Nẵng đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý từ Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, UBND và Giám đốc Công an thành phố; hàng chục lượt cá nhân CBCS thuộc Phòng ANCTNB CATP được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc, góp phần bảo vệ ANCTNB nói riêng và đảm bảo ANQG, TTATXH nói chung.

Theo nhận định của lực lượng Công an, TP Đà Nẵng sẽ là một trong những địa bàn, mục tiêu trọng điểm của các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch bằng nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi, trong đó trọng tâm là tác động chuyển hóa nội bộ, thực hiện “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Do đó, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ an ninh tư tưởng văn hóa, lực lượng ANCTNB Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục xây dựng sự đoàn kết, tin tưởng, trên dưới một lòng của tập thể cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy cũng như CBCS toàn đơn vị; luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng, không ngừng học tập, nâng cao năng lực chiến đấu để đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới, góp phần bảo vệ chế độ, đảm bảo sự trong sạch, vững mạnh của hệ thống chính trị, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Hạnh Nguyên