Báo Công An Đà Nẵng

Đảm bảo an toàn cho trẻ tại các nhà ở, chung cư cao tầng

Thứ sáu, 12/03/2021 15:45

Vừa qua, trên địa bàn cả nước đã xảy ra một số vụ việc nghiêm trọng liên quan đến trẻ em do rơi, ngã từ các khu chung cư, nhà cao tầng. Những vụ việc khiến nhiều phụ huynh có con nhỏ phải giật mình nhìn lại về việc đảm bảo an toàn cho con nhỏ tại các nhà ở, chung cư cao tầng.

Một số hộ gia đình chọn lắp đặt lưới an toàn để phòng ngừa tai nạn cho trẻ.

 Trẻ hiếu động, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm

Theo thống kê, tại Đà Nẵng có 56 khu chung cư các loại với tổng số hơn 13.200 căn hộ và hàng nghìn khách sạn, nhà cao tầng. Những năm qua, cùng với tốc độ đô thị hóa, chung cư đang là sự lựa chọn của rất nhiều hộ gia đình, nhất là những gia đình trẻ. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện nghi thì chung cư cũng tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm đối với trẻ em, nếu các bậc phụ huynh thiếu sự quan tâm. Chị Nguyễn Thị N. (chung cư số 2, Nguyễn Tri Phương), khi xem xong clip của cháu bé rơi từ tầng 12 ở một chung cư tại Hà Nội không khỏi giật mình. “Nhà tôi có một ban công bên ngoài nên cũng rất sợ cháu nhỏ sẽ bò ra ngoài đó. Vì các cháu đang độ tuổi hiếu động, dù bố mẹ giám sát kỹ đến đâu thì cũng không thể theo sát 24/24 được. Vì vậy, nên tôi đã nói ông xã lắp đặt lưới an toàn để bảo vệ cho cháu không để cháu bò ra ban công”, chị N. cho hay.

Anh Ngô Văn Hùng (chung cư nam cầu Cẩm Lệ) cho rằng, thực tế khi ở chung cư không chỉ có nguy cơ về việc bị ngã ban công mà thang máy cũng là nơi tiềm ẩn nguy cơ mà các bậc phụ huynh cần lưu ý. Bởi các em nhỏ rất tò mò và nghịch ngợm, thiếu các kỹ năng đi thang máy trong khi đó việc di chuyển lên xuống căn hộ bằng thang máy là việc diễn ra hằng ngày. Do đó, phụ huynh cần giám sát trẻ không được để trẻ tự ý vào thang máy vì trẻ có thể gặp những sự cố tai nạn đáng tiếc như kẹt tay, vấp ngã…, thậm chí nghiêm trọng hơn là các sự cố hỏng thang máy, rơi tháng máy có nguy cơ xảy ra bất cứ lúc nào và bất cứ đâu. Mới đây nhất vào ngày 14-2, tại một chung cư đã xảy ra vụ kẹt thang máy khiến 1 phụ nữ và 2 em nhỏ bị mắc kẹt. Rất may ngay sau khi nhận tin, lực lượng PCCC&CNCH CATP Đà Nẵng đã có mặt cứu các em nhỏ ra ngoài an toàn.

Lưới an toàn cho trẻ

Ngay sau khi xảy ra vụ cháu bé rơi từ chung cư, thị trường lưới an toàn tại Đà Nẵng lập tức nóng lên vì rất nhiều phụ huynh có nhu cầu lắp đặt để đảm bảo an toàn cho con em mình. Nhanh chóng gọi thợ lắp một bộ lưới an toàn cho hành lang nhà mình, anh Nguyễn Thành (trú đường Hàn Thuyên) cho biết, anh cùng vợ mua nhà này cách đây 2 năm nhưng thời điểm trước chủ cũ chưa lắp đặt lưới bảo vệ và các cầu thang có nhiều khoảng trống rất nguy hiểm. Nay vợ chồng anh có con nhỏ, anh muốn lắp lưới để bảo vệ an toàn cho con nhưng điện thoại mấy ngày thợ mới sắp xếp đến để thi công cho nhà được. Khi anh hỏi thợ thì được biết do nhiều vụ mất an toàn tại các chung cư trên cả nước nên rất nhiều khách hàng tại các chung cư điện đến lắp đặt. Có ngày nhận được chục đơn hàng đặt lưới nên chưa sắp xếp kịp.

Tâm lý muốn đảm bảo an toàn cho con nhỏ chính là lý do khiến thị trường lưới an toàn tại Đà Nẵng sôi động hơn. Anh Quách Phu T. (nhân viên chuyên lắp đặt lưới an toàn tại Q. Cẩm Lệ) cho hay: “Trước đây, nhân viên shop thường đến các chung cư, công trình mới bàn giao để chào hàng và nhận đặt qua điện thoại và facebook. Nhưng vài ngày gần đây, lượng khách gọi điện đến đặt hàng Cty khá đông. Một ngày có thể nhận hơn trăm đơn hàng. Vì nhu cầu tăng cao nên chúng tôi thường phải lắp đặt cả vào sau giờ nghỉ, buổi tối. Thậm chí, có nhiều khách phải đợi đến ngày hôm sau”.

Một số chung cư theo thiết kế cũ, không có lưới an toàn dễ gây nhiều nguy hiểm cho trẻ.

Anh T. cho biết thêm, Cty anh chuyên lắp đặt lưới dù, giá dao động từ 150 nghìn đến 200 nghìn đồng/m2. Ngoài loại lưới dù này, còn có một loại lưới an toàn khác là lưới thép gồm hệ khung căng dây cáp song song với khoảng cách nhỏ từ 5 đến 15 cm không chui lọt đầu. Về cấu tạo, hệ khung gồm hai thanh nhôm cứng được định vị trên và dưới. Các thanh nhôm này có lỗ đục sẵn theo khoảng cách định trước và cáp được luồn liên hoàn qua các lỗ đó thành mặt lưới.

Theo kinh nghiệm của anh Lê Văn (chung cư Nguyễn Sinh Sắc) chia sẻ, việc đầu tiên khi mua nhà nhiều tầng hay ở chung cư là thuê người lắp lưới che chắn cầu thang, ban công để đề phòng tai nạn đáng tiếc. Cùng với đó, cha mẹ, người lớn bớt chút thời gian, hạn chế sử dụng thiết bị di động để ý thêm một chút thì sẽ hạn chế được rất nhiều nguy cơ cho trẻ nhỏ. Nhất là ở nhà chung cư hiện nay, nhiều nhà kê bàn uống trà, để chậu cây cảnh ở ban công, lô gia nên trẻ con thường rất dễ leo trèo qua lan can. Tai nạn thương tâm cũng từ đó mà ra. Bên cạnh ban công không được để chậu hoa, máy giặt, ghế ngồi hay các đồ dùng có thể giúp các bé leo trèo; không để bàn, ghế nhẹ tại bất kỳ nơi nào trên ban công vì trẻ em có thể kéo những thứ này ra sát lan can. Ở cửa ngăn cách giữa nhà với ban công nên đóng lại khi không có người lớn ở nhà. Quá trình sinh hoạt, người lớn cũng nên đóng cửa ban công hoặc lắp các thiết bị kính chắn, lưới thép theo hướng dẫn vừa đảm bảo an toàn phòng cháy vừa an toàn cho trẻ…

Hiện nay, nhiều hộ gia đình đã lựa chọn việc lắp thêm lưới an toàn để gia cố ở ban công và cửa sổ nhằm giúp trẻ nhỏ thoải mái vui chơi, phòng tránh những tai nạn đáng tiếc. Mọi sự cẩn trọng sẽ không bao giờ là thừa khi chúng ta cố gắng bảo đảm an toàn cho trẻ em, nhất là với những gia đình đang sinh sống ở các chung cư, nhà cao tầng.

VIỆT THÀNH