Báo Công An Đà Nẵng

Đảm bảo an toàn tuyệt đối 100% các mục tiêu trọng điểm

Thứ sáu, 15/11/2013 12:35

(Cadn.com.vn) - Chiều 14-11, Đoàn công tác của Tổng cục CSQLHC về TTATXH - Bộ CA do Thiếu tướng Nguyễn Công Sơn, Phó Tổng cục trưởng dẫn đầu tiến hành kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 37/2009/NĐ-CP của Chính phủ về công tác bảo vệ mục tiêu đối với hệ lực lượng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động (CSBV&CĐ) tại TP Đà Nẵng. Đại tá Nguyễn Văn Chính, Phó giám đốc CATP tham dự cuộc họp.

Lãnh đạo Phòng CSBV&CĐ báo cáo kết quả thực hiện của lực lượng với đoàn kiểm tra
của Tổng cục CS QLHC về TTATXH - Bộ CA.

Theo báo cáo của Đại tá Lê Hồng Trung, Trưởng phòng CSBV&CĐ CATP Đà Nẵng với đoàn kiểm tra, tính đến thời điểm này, đơn vị đã đảm nhận, triển khai tổ chức bảo vệ 10 mục tiêu, 11 vọng gác quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và tất cả các mục tiêu đã được xây dựng hoàn chỉnh phương án, sơ đồ mục tiêu. Hằng quý, 6 tháng, 1 năm, lãnh đạo đơn vị đều có phương án bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và tổ chức cho CBCS học tập, thực tập thành thạo, qua đó xây dựng tốt hơn phương án tác chiến phối hợp giữa từng mục tiêu với Tiểu đoàn CSCĐ.

Đặc biệt, CBCS thường xuyên được tổ chức học tập, vận dụng các biện pháp nghiệp vụ của ngành CA để áp dụng vào công tác bảo vệ mục tiêu. Nhờ đó, đơn vị luôn kịp thời phát hiện, xử lý tốt các tình huống xảy ra, nhất là tại các kỳ họp, hội nghị quan trọng các cấp quốc gia, quốc tế và của TP.

Từ đầu năm 2013 đến nay, đơn vị đã triển khai 1.375 lượt CBCS bảo vệ an toàn cho 362 cuộc họp, hội nghị diễn ra tại các mục tiêu bảo vệ. Bên cạnh đó, thường xuyên phối hợp với các ngành ngân hàng, kho bạc áp tải, bảo vệ vận chuyển hàng trăm chuyến hàng đặc biệt đi và đến các địa phương trong và ngoài TP, không để xảy ra sự cố, sai sót lớn. Hiện tại, Phòng CSBV và CĐ đang chuẩn bị tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 37 của Chính phủ và có báo cáo với Giám đốc CATP để lãnh đạo CATP có chỉ đạo, điều hành.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Công Sơn đánh giá cao các mặt công tác mà lực lượng CSBV&CĐ CATP Đà Nẵng đã triển khai thực hiện trong thời gian qua, nhất là quy trình bảo vệ tại mục tiêu đúng lễ tiết tác phong, uy nghiêm; bảo vệ thành công tất cả các chuyến hàng đặc biệt của các ngành khác; quản lý rất tốt CBCS so với nhiều địa phương khác, không có tình trạng CBCS vi phạm nghiêm trọng; có nhiều sáng tạo trong quá trình thực thi nhiệm vụ như công tác tuần tra, chống cướp giật. Điều này khẳng định lực lượng CSBV&CĐ đã làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho CBCS trong lực lượng.

Thời gian tới, tình hình ANTT trên cả nước vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, trong khi đó, TP Đà Nẵng là thủ phủ của miền Trung, địa bàn trọng điểm phát triển kinh tế, du lịch, vì vậy lực lượng CSBV&CĐ phải tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, không để xảy ra sự cố đột xuất. Mục tiêu lớn nhất đặt ra lúc này là chúng ta phải tập trung nghiên cứu, điều tra cơ bản xem chỗ nào là mục tiêu xung yếu để đầu tư lực lượng, qua đó đảm bảo tuyệt đối an toàn 100% cho các mục tiêu trọng điểm trong mọi tình huống.

Thiếu tướng Nguyễn Công Sơn đề nghị CATP Đà Nẵng khắc phục những tồn tại để triển khai công tác chuyên môn nghiệp vụ tốt hơn nữa trong thời gian đến. Bên cạnh đó, nghiên cứu phương án tham gia bảo vệ cho Trung tâm hành chính TP khi tòa nhà này đưa vào hoạt động.

Về những đề nghị của CATP Đà Nẵng như: lãnh đạo Bộ CA, Tổng cục quan tâm trang bị thêm một số trang thiết bị cho lực lượng CSBV&CĐ để phục vụ tốt hơn công tác chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng cơ động chiến đấu khi có tình huống xấu xảy ra, Đoàn kiểm tra ghi nhận và sẽ báo cáo với lãnh đạo Bộ CA xem xét trang bị.

Công Hạnh