Báo Công An Đà Nẵng

Đảm bảo an toàn xử lý môi trường nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Thứ ba, 25/03/2014 23:03

* Tháng 4-2014, bắt đầu nung đốt 45.000m3 đất, bùn nhiễm dioxin

(Cadn.com.vn) - Sáng 25-3, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Quân chủng Phòng không – Không quân phối hợp với UBND TP Đà Nẵng tổ chức buổi cung cấp thông tin về tiến độ dự án xử lý môi trường nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng.

Đi đúng hướng

“Dự án đang được triển khai đúng tiến độ và đáp ứng mục tiêu hoàn thành xử lý ô nhiễm vào năm 2016” – ông Joakim Parker – giám đốc USAID đã cho biết như vậy khi nói về dự án xử lý môi trường nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng. Dự án xử lý môi trường nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng được chính thức khởi công vào tháng 8-2012 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến nay dự án đã hoàn thành một khối lượng công việc khá lớn.

Mố chứa và xử lý hiện đã được đổ đầy 45.000m3 đất và bùn nhiễm dioxin. Việc xử lý giai đoạn 1 dự kiến được bắt đầu trong tháng 4 năm nay và khoảng 95% dioxin sẽ bị phân hủy trong mố. Bất kỳ lượng dioxin nào còn sót lại sẽ được thu gom dưới dạng hơi và dạng lỏng, được xử lý trong hệ thống xử lý thứ cấp được xây dựng ngay bên cạnh.

Hệ thống xử lý này sẽ được giám sát để đảm bảo dioxin không bị phát tán ra không khí hoặc nguồn nước xung quanh. Công tác đào xúc đất, bùn nhiễm dioxin giai đoạn 2 đã bắt đầu được thực hiện và các hoạt động xử lý được thực hiện tiếp theo vào cuối năm 2015 và đầu năm 2016.

Đại tá Đỗ Duy Kiên – Trưởng phòng Khoa học quân sự (Quân chủng Phòng không – Không quân) cho biết, để thực hiện đúng tiến độ dự án, Ban quản lý dự án đã rà phá xong bom mìn tổng cộng 31,8 ha đất và ao hồ. Do tính chất quan trọng của dự án nên từ tháng 4 đến tháng 5 -2014, Quân chủng Phòng không – không quân sẽ rà phá lại toàn bộ hơn 5 ha khu vực hồ sen.

Xây trạm biến áp 12.800kVA để phục vụ cho dự án. Về phía mình, USAID cho biết, trong năm 2014 sẽ xử lý đất, bùn nhiễm dioxin giai đoạn 1, lấy mẫu để xác định hiệu quả bóc tách dioxin ra khỏi đất.  Dự kiến trung tuần tháng 4-2014, dự án sẽ chính thức vận hành công nghệ khử hấp thu nhiệt trong mố để xử lý 45.000m3 đất và bùn nhiễm dioxin.

Tiếp tục đào bùn và làm khô giai đoạn 2 và lấy đất đã xử lý ở giai đoạn 1 ra khỏi mố chứa. “Với sự hợp tác hiệu quả giữa USAID và các đối tác của Chính phủ Việt Nam, chắc chắn đến năm 2016 dự án sẽ hoàn thành. Lúc đó toàn bộ đất và bùn nhiễm dioxin trong sân bay Đà Nẵng sẽ được lọc sạch. Chúng ta đang đi đúng hướng trong việc xử lý môi trường nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng” – đại diện USAID nói.

Công nghệ khử hấp thu nhiệt trong mố được thực hiện để xử lý dioxin trong sân bay Đà Nẵng.

Phải đảm bảo an toàn

Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng dự kiến sẽ xử lý 73.000m³ đất và trầm tích nhiễm dioxin trên tổng diện tích hơn 191.400m² tại sân bay Đà Nẵng tại khu vực Hồ Sen và khu đất ngập, khu vực pha trộn và chuyển tải, khu vực lưu trữ trước đây, mương thoát nước và khu vực trung tâm.

Tổng kinh phí để thực hiện dự án này là 84 triệu USD là vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Mỹ do USAID quản lý và thực hiện, trong đó vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 35 tỷ đồng do Quân chủng Phòng không- Không quân thực hiện. Với những gì đang được thực hiện, dự án hứa hẹn sẽ thành công. Tuy nhiên, nhiều ý kiến bày tỏ quan tâm đến sự bảo đảm an toàn khi vận hành dự án.

Ông Nguyễn Điểu – Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường thành phố Đà Nẵng nói: “Dự án xử lý dioxin ở sân bay Đà Nẵng là một dự án rất tốt cho thành phố Đà Nẵng, rất đáng mừng. Tuy nhiên, tôi xin lưu ý rằng, địa điểm thực hiện dự án rất gần với khu dân cư vì vậy phải đảm bảo không có sai sót trong việc vận hành mố khử hấp thu nhiệt, cũng như các kỹ thuật khác. Vì nếu để dioxin phát tán ra môi trường thì rất nguy hiểm cho cộng đồng”.

Ngoài ra nhiều ý kiến cũng băn khoăn về việc quan trắc bụi, nước ngầm, không khí  có thể nhiễm dioxin bị phát tán ra môi trường xung quanh khi dự án được thực hiện. Việc xử lý những vật liệu dùng cho dự án, khi dự án được hoàn thành sẽ ra sao và liệu rằng khi đốt đất, bùn nhiễm dioxin ở nhiệt độ gần 350 độ C, có khử được dioxin?

Về việc này, Ban quản lý dự án cho biết khi tiến hành thực hiện đã triển khai quan trắc chặt chẽ không khí, nước, bụi và không để chất dioxin phát tán ra môi trường xung quanh. “Còn việc có khử hết được chất dioxin trong mố hay không thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Vì chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm và kết quả trên 99% chất dioxin được khử khi được khử hấp thu nhiệt trong mố.

Đất và bùn nhiễm dioxin được đốt liên tục trong 21 ngày, đủ mạnh để loại bỏ dioxin. Sau khi xử lý xong 73.000m³ đất và trầm tích nhiễm dioxin, chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra, nếu phát hiện còn chất dioxin trong đất sẽ thu gom và xử lý” – đại diện đơn vị thi công dự án khẳng định. Ngoài ra, đại tá Đỗ Duy Kiên cho biết thời gian đến sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với thành phố trong việc thực hiện dự án, cung cấp thông tin đầy đủ để người dân biết tiến độ của dự án.

Hoàng Anh