Báo Công An Đà Nẵng

Đảm bảo ANTT vùng giáp ranh Đà Nẵng - Quảng Nam

Thứ bảy, 07/02/2015 10:33

(Cadn.com.vn) - Chiều 6-2, CATP Đà Nẵng phối hợp với CA tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT vùng giáp ranh giữa TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Đến dự có Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng; Đại tá Nguyễn Viết Lợi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc CATP Đà Nẵng tặng Giấy khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc. 

Sau khi tổ chức ký kết quy chế phối hợp, lãnh đạo CA hai địa phương đã triển khai đến CA các quận, huyện, TP giáp ranh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan; đồng thời chỉ đạo các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện. Nhờ đó, công tác phối hợp quản lý, xác minh, điều tra, truy bắt đối tượng đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Các đơn vị nghiệp vụ và CA các quận, huyện, TP đã phát huy tinh thần tích cực, chủ động tấn công trấn áp tội phạm, phối hợp chặt chẽ trong điều tra, khám phá án.

Ngoài ra, CA các đơn vị, địa phương vùng giáp ranh đã thường xuyên phối hợp giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra tại khu vực giáp ranh; không để gây rối, biểu tình, bạo loạn vào thời điểm phức tạp. Cụ thể, đã phối hợp điều tra làm rõ 7 vụ, 12 đối tượng trộm cắp, xử lý phạt hành chính trên lĩnh vực ANTT 76 vụ, 145 đối tượng, thu hồi nhiều tài sản có giá trị. Đồng thời, đã tổ chức 397 lượt với 2.935 lượt CBCS tham gia tuần tra, mật phục.

Qua đó, đã phát hiện lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm giao thông, sử dụng bình ắc quy kích điện đánh bắt cá, giải tán các nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây rối đánh nhau, hòa giải nhiều trường hợp mâu thuẫn gia đình… Công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại những vùng giáp ranh trên nên đã thực sự mang lại hiệu quả, được nhân dân tích cực hưởng ứng.

Năm 2015, đất nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại như Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII; tình hình thế giới, khu vực sẽ còn diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch sẽ không từ bỏ âm mưu chống phá Đảng và Nhà nước ta; tội phạm, TNXH dự báo diễn biến phức tạp…

Vì vậy, để công tác phối hợp trên đạt hiệu quả, Giám đốc CATP Đà Nẵng và Giám đốc tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu CA các đơn vị, địa phương liên quan, nhất là CA có địa bàn giáp ranh (Điện Bàn, Đại Lộc, Đông Giang, Ngũ Hành Sơn và Hòa Vang) tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nội dung Quy chế phối hợp, trong đó cần phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đại tá Nguyễn Viết Lợi- Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam tặng Giấy khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc. 

Cụ thể, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tuyến, mục tiêu, lĩnh vực, quản lý chặt chẽ các đối tượng chính trị trọng điểm, kịp thời phát hiện tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các tình huống phức tạp nảy sinh, không để hình thành "điểm nóng" về ANCT; tập trung lực lượng, phương tiện phối hợp chặt chẽ bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn của đất nước; tăng cường nắm tình hình, phòng ngừa, không để xảy ra các tình huống tranh chấp, khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp, không để bị động, bất ngờ. Phối hợp chặt chẽ trong triển khai tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là các loại tội phạm về ma túy, tội phạm hoạt động theo ổ, nhóm, tội phạm đặc biệt nguy hiểm.

Nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin nghiệp vụ trong đấu tranh, truy bắt tội phạm, đặc biệt là truy bắt các đối tượng truy nã. Trao đổi kịp thời các thông tin về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các loại tội phạm; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả. Phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện; tăng cường tuần tra, mật phục, nhất là trong các dịp lễ, tết, các sự kiện trọng đại của đất nước...

Xác định cụ thể các khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT; xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp phối hợp có trọng tâm, trọng điểm sát với tình hình thực tế, mang lại hiệu quả cao. CA các quận, huyện, thành phố vùng giáp ranh tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả công tác trao đổi thông tin, phối hợp trong quản lý địa bàn, đối tượng và tham mưu giải quyết các vấn đề phức tạp về ANTT phát sinh từ cơ sở; chỉ đạo lực lượng CA xã, phường, các Đồn CA tiếp tục làm tốt công tác phối hợp trong đảm bảo ANTT.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác phối hợp phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nghiên cứu xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến sát hợp với địa bàn các xã, phường vùng giáp ranh, để cán bộ, nhân dân nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác cách mạng, tự bảo vệ, tự phòng ngừa và chủ động báo cáo, giúp đỡ CA khi phát hiện các vụ việc phức tạp xảy ra liên quan đến ANTT. Phối hợp chặt chẽ trong tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Các đơn vị nghiệp vụ, CA các quận, huyện, thành phố tăng cường công tác giao lưu, kết nghĩa, phát huy tình đoàn kết, góp phần xây dựng lực lượng CA hai đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Phòng Tham mưu CA hai đơn vị cần đẩy mạnh hơn nữa công tác trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc tham mưu, hoạch định những kế hoạch, chương trình phối hợp mang tính chiến lược, sát thực tế giúp Giám đốc CA tỉnh và CATP chỉ đạo CA các đơn vị, địa phương thực hiện Quy chế phối hợp ngày càng hoàn thiện, đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn  đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương vùng giáp ranh, các phòng nghiệp vụ CA tỉnh Quảng Nam và CATP Đà Nẵng trong thời gian qua đã tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp thực hiện tốt các quy chế phối hợp đã đề ra.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Nhiệm vụ chính và thường xuyên của tất cả lực lượng CA là bảo đảm ANCT, TTATXH. Tuy nhiên, các địa phương tại khu vực giáp ranh giữa hai đơn vị là những căn cứ cách mạng, người dân nơi đây đã hi sinh nhiều xương máu cho cách mạng và đã chịu những thiệt thòi rất lớn. Chính vì vậy, việc đem lại bình yên hạnh phúc, đảm bảo ANCT, TTATXH ở những địa bàn này không chỉ là trách nhiệm mà còn phải xuất phát từ sự chia sẻ, đồng cảm và cần phải hết sức lưu ý. Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu CA các huyện, quận vùng giáp ranh của hai địa phương tăng cường  kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cho các cơ sở cấp xã, phường thực hiện Quy chế phối hợp.

Tại hội nghị, Giám đốc CATP Đà Nẵng và Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam đã trao tặng Giấy khen cho 7 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Quy chế phối hợp.

Trí Dũng